Son Heung-min trước cơ hội sánh ngang huyền thoại bóng đá Hàn Quốc

10/04/2017 12:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa này, Son Heung-min đã ghi được tổng cộng 18 bàn thắng. Chỉ 1 bàn nữa thôi, anh sẽ sánh ngang với huyền thoại người Hàn Quốc, Cha Bum-kun, huyền thoại người châu Á đầu tiên ra nước ngoài chơi bóng.

Son Heung-min lập cú đúp, góp phần vào chiến thắng 4-0 của Tottenham trước Watford trên sân White Hart Lane hôm thứ Bảy vừa qua, nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa này tại đấu trường giải Ngoại hạng lên con số 11. Đồng thời, anh cũng trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên chạm mốc 10 bàn thắng trong một mùa Premier League, gấp đôi kỷ lục cá nhân của cựu huyền thoại Man United, Park Ji-sung (nhiều nhất là 5 bàn/mùa khi còn khoác áo Quỷ đỏ).

Phong độ và thành tích của Son Heung-min làm người hâm mộ ở xứ sở kim chi liên tưởng ngay tới huyền thoại Cha Bum-kun, vốn là cầu thủ đầu tiên của Hàn Quốc ra nước ngoài chơi bóng.


Son Heung-min được người dân xứ sở kim chi liên tưởng tới huyền thoại bóng đá Cha Bum-kun

Năm 1978, ở tuổi 25, ông sang Đức thi đấu cho SV Darmstadt 98. Tuy nhiên, tên tuổi của Cha Bum-kun được biết đến khi gia nhập Eintracht Frankfurt. Tiền đạo này nhanh chóng ghi được dấu ấn của mình và nghiễm nhiên có được một suất chính thức trong đội hình và cùng CLB này giành chức vô địch UEFA Cup và Cúp Quốc Gia Đức.

Năm 1983, huyền thoại người Hàn Quốc ký hợp đồng với Bayer Leverkusen. Tại đây, ông tiếp tục có lần thứ hai được nâng cao chiếc cúp UEFA. Trong 11 năm chinh chiến tại Đức, Cha Bum-kun đã ghi được tổng cộng 121 bàn thắng sau 372 lần ra sân trên tất cả các đấu trường.


Nếu Son Heung-min gi được thêm 1 bàn thắng nữa, anh sẽ sánh ngang với kỷ lục mà Cha Bum-kun, và trở thành cầu thủ châu Á ghi bàn nhiều nhất tại châu Âu trong một mùa giải. Từ năm 1985/86, Cha Bum-kun đã ghi được 19 bànthawngs sau 38 trận đấy trong màu áo Bayer Leverkusen (17 bàn ở Bundesliga và 2 bàn giải đấu Cúp). Còn Son Heung-min, anh đã ghi được 18 bàn sau 37 trận ở mùa này (11 ở Premier League, 6 ở Cúp FA và 1 tại Champions League).


Ở tuổi 24, Son Heung-min còn nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng của mình

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn hoài nghi về tài năng của Son, và cho rằng, còn quá sớm để so sánh ngôi sao của Tottenham với huyền thoại Cha Bum-kun. Son mới chỉ 18 tuổi khi anh thi đấu chuyên nghiệp, khi đó là trong màu áo Hamburg vào năm 2010/11. Lần đầu tiên, Son chạm mốc 10 bàn thắng là vào mùa giải 2012/13. Trong 8 năm thi đấu tại châu Âu, anh ghi được 56 bàn thắng, kém Cha tới 42 bàn. Thế nhưng, Son vẫn còn trẻ, và còn nhiều thời gian để thể hiện.

Mùa giải sẽ kết thúc sau 8 vòng đấu nữa, và Son Heung-min có đủ thời gian và cơ hội để san bằng, thậm chí là vượt qua thành tích 19 bàn của Cha Bum-kun. Đứng trước cơ hội để làm nên lịch sử, liệu “Gà son” của Tottenham có thể làm nên điều kỳ tích?

T.Tú
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm