SỐC: Sao M.U đối mặt án tù vì nghi án dàn xếp tỷ số

09/02/2018 06:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Ngôi sao Ander Herrera của M.U đang đối mặt với bản án nặng nhất liên quan tới cáo buộc dàn xếp tỷ số thời anh còn khoác áo CLB Real Zaragoza.

Cuộc điều tra đằng đẵng

Ngày 16/12/2014, Ủy ban chống tham nhũng Tây Ban Nha gây sốc làng bóng đá thế giới khi đệ trình lên Tòa án Valencia hồ sơ về nghi án bán độ trận Levante- Real Zaragoza ở vòng đấu cuối cùng mùa giải Liga 2010-11.

Thời điểm đó, Zaragoza đứng trước nguy cơ xuống hạng. Có sáu đội tranh một vé xuống hạng vào thời điểm đó, gồm Osasuna, Real Sociedad, Real Mallorca (cùng 44 điểm), Getafe, Deportivo (cùng 43 điểm), và Real Zaragoza (42 điểm). Đội bóng của Herrera là đứng trước nguy cơ cao nhất. Nhưng rồi như một điều thần kỳ, Real Zaragoza đánh bại Levante với tỷ số 2-1 trong loạt đấu cuối. Ở trận đấu cùng giờ, Sociedad và Getafe chia điểm, còn Deportivo thua Valencia và phải xuống hạng. Real Zaragoza trụ hạng thành công.

Chú thích ảnh
Herrera thời còn khoác áo CLB Real Zaragoza

Thời điểm ấy, không ai nghi ngờ về tính trung thực của trận đấu nói trên. Nhưng không lâu sau, xuất hiện những dấu hiệu đáng ngờ về lệnh đặt cược liên quan tới màn so tài của 2 đội bóng. Cảnh sát Tây Ban Nha lập tức tiến hành điều tra. Họ nghi ngờ 2 CLB đã cấu kết với nhau để dàn xếp tỷ số.

Công tố viên Alejandro Luzon trong quá trình điều tra phát hiện ra rằng 956.000 euro đã được ban lãnh đạo của Real Zaragoza gửi vào tài khoản của HLV và cầu thủ đội bóng. Số tiền này sau đó được chủ nhân của các tài khoản rút ra để trao cho các cầu thủ Levante. Ông Luzon cũng khẳng định số tiền trên được chuyển thành 2 đợt (vào ngày 17/5 và 19/5/2011) và được rút ra vào ngày 19/5 và 20/5/2011.

Ander Herrera khi đó đang khoác áo CLB Real Zaragoza. Công tố viên Luzon cáo buộc tiền vệ 28 tuổi nhận 2 khoản tiền chuyển vào tài khoản là 44.000 bảng và 35.000 bảng trong quãng thời gian nêu trên.

Ngoài Herrera, danh sách các cá nhân liên quan tới cáo buộc dàn xếp tỷ số này còn có 37 người khác, trong đó có đội trưởng Gabi của Atletico Madrid.

Bản án nào dành cho Herrera?

Cuộc điều tra ban đầu được điều hành bởi thẩm phán Tòa án Valencia Isabel Rodriguez. Phiên tòa đầu tiên được mở vào ngày 5/3/2015. Khi đó, CLB chủ quản M.U đã phải cho Herrera nghỉ phép về quê hầu tòa. "Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ liên quan tới dàn xếp tỷ số. Nếu được gọi để làm chứng trong phiên điều trần, tôi rất vui khi tham dự", Herrera phản pháo trước cáo buộc.

Chú thích ảnh
M.U sẽ phải cho Herrera nghỉ thi đấu để về Tây Ban Nha hầu tòa

Nhưng gần 3 năm kể từ khi vụ án được mở, cơ quan điều tra vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Thẩm phán Isabel Rodriguez năm ngoái kết luận bằng chứng của việc chuyển khoản ngân hàng là "không thể chối cãi" nhưng cho rằng bằng chứng của các công tố viên đưa ra vẫn chưa đủ để khẳng định trận đấu đã bị dàn xếp. Bà Isabel nói rằng cầu thủ và quan chức của Real Zaragoza đã được nhận tiền nhưng mục đích chuyển tiền chưa được làm rõ.

Toàn bộ hồ sơ giờ đã được bà Isabel đệ trình lên cấp cao hơn thụ lý. Dự kiến, Tòa án Valencia có 10 ngày để tiến hành thủ tục tố tụng. "Sẽ có một phiên tòa được mở công khai. Chúng ta sẽ thấy tất cả các cầu thủ từng chơi trận Real Zaragoza và Levante được triệu tập đến để làm chứng", đài phát thanh Cadena Ser cho biết khi đưa tin về sự việc.

Herrera sẽ nguy hiểm gấp bội nếu được Mourinho giải phóng

Herrera sẽ nguy hiểm gấp bội nếu được Mourinho giải phóng

Để tăng cường khả năng ghi bàn của M.U, đã đến lúc Jose Mourinho cần phải “cởi trói” cho Ander Herrera.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở vào khoảng từ tháng 5-6 tới. Theo truyền thông Tây Ban Nha, phiên tòa này sẽ định đoạt tương lai của Herrera. Nếu bị kết tội, ngôi sao M.U và những người liên quan có thể sẽ phải ngồi tù, kèm theo án cấm hoạt động bóng đá từ 1-6 năm.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm