Sir Alex kêu gọi “hòa bình” trước thềm đại chiến với Liverpool

10/01/2013 19:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV trưởng của M.U, Sir Alex Ferguson, vừa lên tiếng khẳng định hành vi của Luis Suarez trong trận đấu giữa hai đội ở mùa giải trước là “rất đáng tiếc”. Ông cũng hi vọng cả hai bên bỏ qua sự thù địch trước thềm trận đấu ở Old Trafford sắp tới.

M.U đã giành thắng lợi 2-1 trên sân Old Trafford hồi tháng Hai. Đó là trận đấu mà Suarez đã từ chối bắt tay Evra còn hậu vệ người Pháp đã ăn mừng khiêu khích với chân sút của Liverpool. Bộ đôi này sau đó đã bắt tay nhau ở trận lượt đi tại Anfield mùa này. Đó là lý do khiến Sir Alex tin rằng mọi thứ nên được bỏ lại sau lưng và bóng đá nên là chủ đề chính của cuộc chiến hôm Chủ Nhật.



Sir Alex kêu gọi "hòa bình" - Ảnh: Getty

Ông chia sẻ: “Luôn có những kịch tính rõ ràng được dựng nên trong các trận đấu giữa M.U và Liverpool, đơn giản bởi lịch sử giữa hai bên, lịch sử của hai CLB thành công nhất đất nước. Nó luôn mang tới những cuộc tranh luận trước thềm trận đấu.”

“Trận đấu năm ngoái thật đáng quên với hành vi của Suarez. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ được bỏ lại phía sau và chúng ta có thể hướng về trận đấu tới.”

Ferguson cũng thừa nhận sự lo lắng trước thềm trận gặp Real: “Đương nhiên, bạn luôn hi vọng rằng khi bạn gặp Real Madrid, đó sẽ là trận Chung kết (ám chỉ việc M.U và Real phải gặp nhau quá sớm - Thethaovanhoa.vn). Đó sẽ là một sự kiện lớn, rất lớn. Chúng tôi là hai đội bóng hàng đầu thế giới. Tôi nghĩ đó sẽ là những trận cầu tuyệt vời.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm