Siêu cò Mino Raiola lại ‘chơi chiêu’, Pogba ngày càng rời xa M.U

07/08/2018 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Không rõ ý đồ thực sự của Mino Railola là gì, nhưng tuyên bố “Tôi muốn đưa Paul Pogba đi khỏi M.U” từ miệng siêu cò này khiến tương lai tiền vệ người Pháp đang trở nên hết sức bất ổn.

Cùng lúc đó, những thông tin từ Sports, tờ báo thân Barca, khẳng định đội chủ sân Camp Nou đang chuẩn bị cho cú áp phe cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, bằng cách thanh lý bớt một số cầu thủ để chiêu mộ Pogba. Đó là một thực tế tương đối lo ngại với các fan Quỷ đỏ.

Mino Raiola lại “giở trò”

Hai năm sau khi thiết kế để Paul Pogba trở lại Old Trafford với cái giá kỷ lục thế giới 89,1 triệu bảng, Mino Raiola dường như đang chuẩn bị cho bước đi kế tiếp bằng những cuộc tiếp xúc với Barcelona, đội bóng đang rất cần một tiền vệ trung tâm đẳng cấp như Pogba. Ngày hôm qua, Pogba đã trở lại tập luyện cùng với M.U sau kỳ nghỉ hè hậu World Cup, và những nguồn tin thân cận với tiền vệ này tiết lộ, anh sẵn sàng ra đi nếu cần thiết.

Pogba đến Barcelona, Pogba, Barca, M.U
Báo chí Tây Ban Nha bắt đầu đưa tin Pogba về Barca

Tất nhiên, M.U nhanh chóng phản bác những tin đồn khi quả quyết Pogba không phải để bán. Quỷ đỏ được cho là đã từ chối lời đề nghị 44,6 triệu bảng cộng thêm Yerry Mina và Andre Gomes từ phía Barcelona. Rõ ràng, M.U không thể để bản hợp đồng kỷ lục của mình ra đi mà không tìm được sự thay thế xứng đáng, nhất là khi kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Anh sắp đóng cửa.

Nhưng dù sao việc Raiola công khai ý định đưa Pogba tới Barcelona là một dấu hiệu lo lắng với M.U, đội bóng đã trải qua giai đoạn chuẩn bị tệ hại trước mùa giải, và sẽ đá trận khai mạc Premier League gặp Leicester vào đêm thứ Sáu này. Có thể tin rằng, Raiola đang muốn gây sức ép cho M.U để đội bóng này phải trao cho Pogba bản hợp đồng mới, với mức lương không thua kém gì so với con số 500 nghìn bảng/tuần mà Alexis Sanchez đang nhận. Thực tế, Raiola đã hơn một lần tiếp xúc với ban lãnh đạo M.U và bóng gió về điều này.

Pogba đến Barcelona, Pogba, Barca, M.U, Raiola
Không biết mùa hè vừa rồi, Raiola đã tỉ tê với Pogba những gì?

Nhưng đây không phải lần đầu tiên, tương lai của Pogba trở nên bất ổn. Hồi tháng Giêng, Raiola - người từng đút túi đến 41 triệu bảng sau thương vụ đưa Pogba trở lại Old Trafford hè 2016 – từng gặp không ít CLB lớn tại châu Âu để mời chào. Chính Pep Guardiola từng xác nhận rằng Raiola đã mời ông mua Pogba, nhưng ông từ chối.

Mourinho cũng góp phần đẩy Pogba xa Old Trafford

Cũng cần phải nói thêm rằng mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Paul Pogba ngày càng căng thẳng, và theo tiết lộ của Daily Mail hồi tháng Tư thì chiến lược gia người Bồ từng có ý định bán tiền vệ này vào mùa hè. Đã thế, những bình luận khá tiêu cực của Mourinho trong chuyến du đấu mùa hè về việc Pogba vô địch thế giới cùng tuyển Pháp càng khiến tình hình căng thẳng hơn.

Thay vì ngợi khen màn trình diễn của Pogba ở giải đấu ấy, Mourinho lại dè bỉu rằng anh đã không có sự tập trung tương tự trong màu áo CLB. “Vấn đề không phải là chúng tôi không phát huy được hết tài năng của cậu ấy, vấn đề là việc cậu ấy có cống hiến hết mình hay không. Tôi nghĩ World Cup là môi trường hoàn hảo cho một cầu thủ như Paul Pogba để thể hiện những gì tốt nhất. Tại sao? Bởi vì nó diễn ra trong vòng 1 tháng, nơi cậu ấy chỉ có thể nghĩ về bóng đá. Cậu ấy ở cùng đội tuyển trong khu huấn luyện, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi họ tập trung vào bóng đá", Mourinho nhận định. Pogba, dù không phản ứng trực tiếp, nhưng đã bày tỏ sự không hài lòng về lời nhận xét ấy với một số đồng đội.

Pogba đến Barcelona, Pogba, Barca, M.U, Mourinho
Mối quan hệ giữa Mourinho và Pogba đang ngày càng bất ổn
Mourinho mâu thuẫn với Pogba: Siêu cò Mino Raiola là thủ phạm?

Mourinho mâu thuẫn với Pogba: Siêu cò Mino Raiola là thủ phạm?

Mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Paul Pogba đang rất tệ, và nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đó là sự can thiệp quá mức của siêu cò Mino Raiola. Quan điểm của Daily Mail.

Những thông tin Raiola đã nói chuyện với Barca và chuẩn bị tiếp xúc với lãnh đạo M.U về tương lai của Pogba đã lan khắp Tây Ban Nha và Italy. Nhưng dĩ nhiên, Quỷ đỏ khó lòng để anh rời Old Trafford sau khi mới hoàn tất 2 năm trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Về lý thuyết, Barcelona vẫn có thể mua Pogba trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa (31/8), thế nhưng thời hạn tại Anh là 5 giờ chiều ngày 9/8 (0h00 ngày 10/8 giờ Việt Nam), nên M.U sẽ có cực ít thời gian để tìm kiếm sự thay thế thích hợp, trừ phi họ định thay anh bằng tân binh Fred, người chưa thể hiện được bao nhiêu sau khi gia nhập với giá 52 triệu bảng. Trong khi đó, đối tác của Pogba ở tuyến giữa là Nemanja Matic vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì phẫu thuật ổ bụng trên đất Mỹ.

Trong một diễn biến khác, M.U vẫn đang chay đua với thời gian để mang về một trung vệ mới sau khi thương vụ Yerry Mina sụp đổ. Họ đang thương thảo với Bayern về trường hợp của Jerome Boateng, cầu thủ mà Bayern đòi 50 triệu bảng, nhưng M.U không muốn trả quá 40 triệu bảng cho một cầu thủ sẽ 30 tuổi vào tháng sau. Harry Maguire (Leicester) và Toby Alderweireld là hai mục tiêu khác, nhưng thậm chí còn đắt đỏ hơn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm