Scholes chê Mourinho 'thiếu đẳng cấp' khi ăn mừng khiêu khích

08/11/2018 10:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu danh thủ M.U Paul Scholes tiếp tục công kích HLV Jose Mourinho. Lần này, Scholes nhắm vào màn ăn mừng khiêu khích của Mourinho sau khi Quỷ đỏ ngược dòng đánh bại Juventus.

Video clip bàn thắng Juventus 1-2 M.U: Ngược dòng không tưởng ở Turin

Video clip bàn thắng Juventus 1-2 M.U: Ngược dòng không tưởng ở Turin

M.U đã bất ngờ ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Juventus trong trận đấu mà 'Bà đầm già' chơi lấn lướt hơn. 'Quỷ đỏ' đã giành 3 điểm nhờ pha đá phạt trực tiếp của Juan Mata và tình huống đá phản lưới nhà của Alex Sandro. 

Lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, M.U làm khách trên sân của Juventus. Được đánh giá cao hơn, lại có thêm lợi thế sân nhà, Juve áp đảo thế trận. “Lão bà” nắm quyền kiểm soát bóng và liên tục uy hiếp khung thành thủ môn David De Gea. Sau những pha sút bóng đập cột dọc của Sami Khedira, chạm xà ngang của Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo đã giúp Juve có bàn mở tỷ số ở phút 65.

Những tưởng bàn thắng sẽ giúp Juve khai thông bế tắc để có thêm thành quả. Thế nhưng, chỉ trong 5 phút cuối trận, chút lơ là đã khiến Juve hứng chịu 2 bàn thua liên tiếp, đều từ những tình huống cố định. Bàn đầu tiên từ cú đá phạt của Juan Mata và bàn phản lưới nhà từ cú treo bóng của Ashley Young.

Chú thích ảnh
Mourinho đưa tay lên tai, làm điệu bộ như đang lắng nghe và cười nhếch mép 

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Jose Mourinho đã chạy ra sân. Ông phấn khích và có màn ăn mừng đầy khiêu khích khi để tay lên tai và hướng về phía khán đài. Biểu cảm khuôn mặt với nụ cười nhếch mép của ông đã khiến đội chủ nhà phẫn nộ. Đội trưởng của Juventus, Leonardo Bonucci, đã phải ra để “nói chuyện” với Mourinho.

Mourinho ăn mừng khiêu khích

Bonucci ra nói chuyện với Mourinho

Màn ăn mừng của Mourinho tạo nên phản ứng đa chiều trên truyền thông và mạng xã hội. Bình luận trên đài BT Sports, cựu danh thủ Paul Scholes tỏ ý bất bình. Scholes chê Mourinho đã cư xử thiếu đẳng cấp. “Đó là cách hành xử mọi khi ông ta ra sân. Bạn cần một chiến thắng đẳng cấp hơn. Ông ta nên tới bắt tay HLV đối thủ và vỗ tay hưởng ứng cùng CĐV nhà. Tôi không nghĩ Mourinho cần thiết phải làm như vậy nhưng đó là cách ông ta luôn làm”.

Giải thích về pha ăn mừng trên ở phòng họp báo, Mourinho nói: “Tôi đã bị sỉ nhục trong suốt 90 phút. Tôi đến đây để làm công việc của mình, và cuối cùng tôi không xúc phạm ai cả, tôi chỉ yêu cầu được nghe thêm một chút thôi. Có lẽ tôi không nên làm điều đó, Nhưng họ đã xúc phạm gia đình tôi và đây là phản ứng của tôi dành cho họ”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm