Schmeichel phủ nhận cầu thủ Leicester tạo phản, gửi tâm thư đến Ranieri

26/02/2017 20:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một buổi phỏng vấn gần đây, thủ thành Kasper Schmeichel đã tỏ ra giận dữ trước thông tin cho rằng anh là một phần trong nhóm cầu thủ gây áp lực lên ban lãnh đạo dẫn đến việc sa thải HLV Claudio Ranieri.

Trong một buổi phỏng vấn với BBC Five Live, Kasper Schmeichel khẳng định anh và các đồng đội không hề có liên quan gì đến quyết định sa thải HLV Ranieri của Leicester City. Thủ thành người Đan Mạch khẳng định không hề có buổi họp mặt nào giữa các cầu thủ cùng ban lãnh đạo CLB.

“Những gì Craig nói khi không có một cuộc họp nào hoàn toàn là sự thật. Tôi không biết tất cả những cáo buộc liên quan đến cuộc họp đó đến từ đâu. Những gì tôi có thể nói lúc này là ban lãnh đạo CLB rất thực tế. Họ đang ở đây, xung quanh chúng ta”, Schmeichel phát biểu. “Họ đã ở đây trong từng đấy thời gian. Họ đến xem từng trận đấu, đến sân tập và nói chuyện với tất cả các cầu thủ về mọi vấn đề. Tuy nhiên, không có một buổi nói chuyện nào liên quan đến tương lai của HLV cả”.

“Những thông tin trên báo thời gian qua rất nguy hiểm. Tôi muốn nói trên tư cách một cầu thủ của CLB rằng tôi và các đồng đội không hề có ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào tại CLB”, Schmeichel khẳng định.

“Các ông chủ của chúng tôi là những người rất thành công. Họ đã thực hiện rất nhiều quyết định trong đời sống và cả kinh doanh. Họ làm điều đó trước đây và họ là những người quyết định tất cả”, Schmeichel nói thêm.

Schmeichel đã tỏ thái độ rõ ràng khi nghe những lời cáo buộc trên báo chí thời gian qua.

“Tôi cảm thấy rất buồn khi đọc những thông tin như vậy. Thật lố bịch khi nghĩ rằng bất kỳ cầu thủ nào trong đội bóng cũng có thể gây ảnh hưởng đến các quyết định kiểu này. Chả ai muốn nhìn người khác mất việc cả. Điều này hết sức lố bịch”, Schmeichel nhấn mạnh.


Schmeichel phủ nhận thông tin cho rằng các cầu thủ Leicester "tạo phản"


Đồng thời cũng tỏ ra khó chịu trước thông tin trên

Ranieri đã đến thăm sân tập của Leicester vào sáng thứ Bảy (25/2) và nói lời chào tạm biệt với các thành viên trong đội. Schmeichel cho biết HLV người Italy đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ.

“Claudio đã đến thăm cả đội. Ông ấy gửi lời cảm ơn cũng như chào tạm biệt đến các thành viên của CLB. Chúng tôi đã cùng nhau có những khoảnh khắc tuyệt vời và thật buồn khi mọi chuyện lại đến nước này. Nhưng như mọi khi, ông ấy vẫn là một người sang trọng và rất khiêm tốn”, Schmeichel nói tiếp.

“Tôi chắc rằng ông ấy và tôi có chung cảm xúc lúc này. Tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối và lòng biết ơn đến Claudio vì những gì ông ấy đã làm cho CLB. Đó là điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp của mỗi người”.

“Thật xấu hổ khi chúng tôi đã không thể hiện tốt trên sân cỏ. Chúng tôi, những cầu thủ phải nhìn lại chính mình vì đã không thực hiện được màn trình diễn như mong đợi. Đơn giản là như vậy”, Schmeichel khép lại.




Ranieri đến chào tạm biệt Leicester

Xem lại trận đấu giữa Leicester và Sevilla:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm