Sarri: ‘Chúng tôi đã có chút may mắn’. Guardiola: ‘Không cần bất bại, chỉ cần vô địch’

09/12/2018 08:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Maurizio Sarri vẫn dành những lời khen ngợi cho đối thủ sau khi Chelsea của ông giành chiến thắng 2-0 trước Man City đêm qua. Ngược lại, Pep Guardiola thừa nhận không có đội bóng nào có thể duy trì mạch bất bại đồng thời tuyên bố cuộc đua vô địch đang rất hấp dẫn.

 

Video clip bàn thắng Chelsea 2-0 Man City: 'The Citizens' mất ngôi đầu vào tay Liverpool

Video clip bàn thắng Chelsea 2-0 Man City: 'The Citizens' mất ngôi đầu vào tay Liverpool

Chuỗi trận bất bại của Man City đã bị chặn đứng khi họ để thua Chelsea với tỷ số 0-2 ở vòng 16 Premier League đêm qua. Những người ghi bàn trong trận đấu này gồm có N'Golo Kante và David Luiz.

 

Với hai bàn thắng của N’Golo Kante và David Luiz, Chelsea đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Man City trên sân Stamford Bridge đêm qua. Kết quả này đã giúp Liverpool vươn lên dẫn đầu BXH Premier League sau khi đả bại Bournemouth 4-0 ở trận đấu trước đó.

Dù đã cắt đứt được mạch bất bại của Man City nhưng HLV Maurizio Sarri vẫn tỏ ra khá khiêm tốn. Chiến lược gia người Italy tin rằng Man City vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch mùa này.

“Tôi nghĩ Man City vẫn là đội mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại”, Sarri phát biểu. “Hôm nay chúng tôi đã thắng, nhưng phải nói rằng Chelsea đã gặp chút may mắn trong 25 phút đầu tiên vì Man City đã có thể ghi bàn. Một chút may mắn trong hiệp 1 và một hiệp 2 tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng Chelsea đã có động lực”.

“Trong những trận đấu kiểu này, rất dễ để tạo động lực và quyết tâm. Nhưng trong mùa giải, bạn cũng sẽ phải thi đấu với những đội bóng nhỏ”.

“Chúng tôi cần duy trì động lực và sự quyết tâm này. Nếu không, chúng tôi sẽ mất điểm trong những trận đấu khác”.

Chelsea 2-0 Man City

HLV Sarri đã gây bất ngờ khi xếp Eden Hazard đá ở vai trò “số 9 ảo” đêm qua. Cầu thủ người Bỉ đã gặp chút khó khăn bàn đầu nhưng vẫn kết thúc trận đấu một cách hoàn hảo với 2 pha kiến tạo.

“Chúng tôi đã để Eden chơi ở vị trí đó lần đầu tiên trong mùa giải và tôi nghĩ trong 20, 25 phút đầu tiên, chúng tôi đã không làm đủ tốt trên mặt trận tấn công" Sarri nói thêm. "May mắn thay, chúng tôi đã phòng ngự tốt trong hiệp 1. Sau đó, chúng tôi bắt đầu gây áp lực tốt hơn một chút và sau bàn thắng đầu tiên, trận đấu đã thay đổi”.

"Chúng tôi đã chơi rất tốt trong những phút cuối của hiệp một và rất, rất hay trong 20 phút đầu tiên của hiệp hai. Cuối cùng, chúng tôi xứng đáng là đội giành chiến thắng”.

“Chúng tôi thực sự rất hài lòng với kết quả này. Chúng tôi biết rất rõ việc kiếm điểm trước Man City không dễ dàng gì. Đối với tôi, không dễ để giành chiến thắng trước Guardiola và tôi thực sự rất hạnh phúc".

Chú thích ảnh
Sarri gây bất ngờ khi để Hazard đá tiền đạo

Bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola nhẹ nhàng chấp nhận thất bại vừa qua. Tuy nhiên, ông vẫn rất lạc quan và nhấn mạnh rằng Man City sẽ không thể lúc nào cũng bất bại trong cả mùa giải.

“Mỗi lần có người hỏi tôi về chuyện bất bại, tôi đều nói rằng điều đó sẽ không xảy ra”, Pep Guardiola phát biểu. “Chúng tôi không ở đây để trở thành đội bất bại. Chúng tôi ở đây để cố gắng trở thành nhà vô địch. Kết quả vừa qua không thành vấn đề. Chúng tôi chỉ cần kiếm nhiều hơn các đối thủ một điểm. Hiện tại, Liverpool đang ở trên chúng tôi”.

“Chúng ta đang ở tháng 12, nếu bạn hỏi tôi Liverpool có thể vô địch hay không, tôi sẽ nói có. Nếu bạn hỏi câu tương tự với Tottenham, Chelsea hay Arsenal, tôi cũng sẽ nói có”.

“Không có một môn thể thao nào trên thế giới mà một đội hay một vận động viên có thể bất bại cả. Hôm nay, chúng tôi đã chơi theo cách chúng tôi muốn. Đối thủ của chúng tôi đã chơi tốt. Xin chúc mừng họ”.

Chú thích ảnh

Cả Guardiola lẫn Sarri đều không có được những tiền đạo tốt nhất trong trận đấu hôm qua. Nếu như Sarri dùng Hazard cho vị trí “số 9 ảo” thì Guardiola cũng làm điều tương tự với Raheem Sterling.

Guardiola đã nói đùa rằng ông và Sarri thỏa thuận sẽ chơi cùng hệ thống với nhau.

“Hôm qua, tôi gọi cho Maurizio và chúng tôi đã quyết định sẽ chơi theo cùng hệ thống", Guardiola nói thêm.

"Ông ấy cố gắng giành chiến thắng, tôi cũng vậy. Khi ông ấy thắng, tôi sẽ chúc mừng ông ấy và ngược lại”

"Maurizio thật đặc biệt. Tôi ngưỡng mộ ông ấy và ông ấy xứng đáng với tất cả lời khen".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm