Sao Arsenal bị mắng chơi bóng như 'trẻ con' vì đứng nhìn Pogba ghi bàn

30/04/2018 14:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Graeme Souness đã chỉ trích tiền vệ Granit Xhaka sau khi anh bỏ quên nhiệm vụ phòng ngự và để cho Paul Pogba ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của M.U trước Arsenal tại sân Old Trafford.

 

Tiền vệ người Thụy Sĩ là người đứng gần Pogba nhất và trên lý thuyết, anh phải là người chặn đối thủ trong tình huống này. Tuy nhiên, Xhaka lại tỏ ra hời hợt trong tranh chấp, để cho Pogba ngoặt bóng loại bỏ dễ dàng. Khi Pogba tiếp cận vòng cấm, Xhaka cũng "đứng chơi" và để tiền vệ của M.U dễ dàng ghi bàn.

Chú thích ảnh
Xhaka bất lực trong việc cản phá Pogba ghi bàn

"Nếu cậu ấy không quyết liệt thì cậu ấy đừng đá ở vị trí tiền vệ trung tâm nữa. Ở vị trí ấy, khi cần phải phạm lỗi chứ đừng "bán đứng chính mình" một cách đơn giản như thế", Souness nói.

Chú thích ảnh
Cựu danh thủ Souness chỉ trích nặng nề Xhaka

"Chúng ta đều có thể nhìn thấy tất cả những điều này qua các camera. Đó là một thứ bóng đá trẻ con, rất giống với những gì Arsenal đã thể hiện. Cậu ta đã 25 tuổi và có 2 năm chơi bóng cho Arsenal. Đây có phải là lần đầu tiên cậu ta làm thế trong một trận đấu? Tôi nghĩ là không. Cậu ta có làm điều đó trong tập luyện? Nếu có tại sao cậu ta vẫn được ra sân? Cậu ấy phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho bàn thua ấy".

"Đây là trường hợp điển hình cho một tiền vệ trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ấy đi bộ trên sân và như muốn nói: "Hãy nhìn tôi đang làm việc chăm chỉ và đã cố gắng tốt nhất có thể". Sau đó cậu ấy đứng và nhìn, để Pogba xâm nhậm vòng cấm thoải mái. Công việc của Pogba quá đơn giản khi chạm bóng là lưới đã rung lên. Trong tình huống ấy Xhaka nên làm gì? Cậu ta phải phạm lỗi với Pogba, sẵn sàng nhận một thẻ vàng mới đúng".

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Những pha xử lý bị chỉ trích là "ngây thơ" của Xhaka

"Nhưng đây lại là điều cậu ấy không làm. Có lẽ cậu ta nghĩ Pogba sẽ sút xa và một đồng đội sẽ lao ra cản lại. Đó là tư duy bóng đá mà tôi thường thấy ở lứa tuổi U21", Souness nói tiếp. "Arsenal lẽ ra phải chơi một thứ bóng đá khác, đá bản lĩnh, thậm chí là phải đá rắn. Nhưng điều đó chỉ xảy ra ở thập kỉ trước. Ở những tình huống này, rõ ràng họ không chuyên nghiệp. Arsenal cần hai gã cá tính. Những người có thể nói thẳng với Xhaka: 'Hãy tập trung chơi bóng đi đồ ngốc'. Đó là những thứ cơ bản nhất".

"Tôi đã làm như thế một lần khi còn chơi bóng ở Liverpool và tôi đã ngồi ở băng ghế dự bị cho đến khi đủ trưởng thành để nhận ra điều đó", Souness kết lại.

Chung quan điểm với người đồng nghiệp, cựu tiền đạo Arsenal Thierry Henry cũng chỉ trích Xhaka khi nhấn mạnh rằng tiền vệ này lẽ ra phải biết vai trò của mình quan trọng thế nào khi một số trụ cột của đội bóng vắng mặt.

"Đặt vào vị thế của cậu ấy, tôi có thể không biết mình sẽ phải tắc bóng. Nhưng trong trường hợp ấy, tôi có thể lùi lại và làm một điều gì đó. Tôi không thể hiểu phản ứng của Xhaka như nào. Cậu ấy lùi lại và thay vì tiếp tục chơi bóng, cậu ấy lại ngã xuống và thất bại trong việc ngăn đối thủ ghi bàn. Xhaka là đội trưởng, nhưng phải nói rằng cậu ấy không xứng đáng với vai trò ấy".

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm