Ruud Gullit: ‘Louis van Gaal đang xây nhà từ nóc’

07/08/2015 13:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù đang có một kỳ chuyển nhượng mùa hè khá thành công khi mang về được những bản hợp đồng chất lượng ở tuyến giữa nhưng cựu danh thủ Ruud Gullit vẫn rất bất ngờ bởi HLV Louis van Gaal không mua trung vệ.

“Điều duy nhất khiến tôi bất ngờ đó là Louis đang xây nhà từ nóc”, ông cho biết trên tờ Telegraph. “Ông ấy cần xây chắc nền móng, nơi đã ám ảnh ông ấy gần như toàn bộ mùa giải trước. Tôi luôn cho rằng nền tảng của đội bóng mới là điều quan trọng nhất”.

Huyền thoại người Hà Lan cho rằng Man United cần một nền tảng vững vàng như Chelsea đang có.


Man United đang thiếu một cầu thủ như John Terry

“Man United đang thiếu những nền tảng tốt, tôi không thấy họ có những trung vệ giỏi. Điều đó lý giải tại sao Chelsea là một trong những CLB hay nhất. Họ có John Terry chơi ở trung tâm hàng thủ. Ngoài ra, bất cứ cầu thủ nào chơi cạnh Terry đều xuất sắc cả. Đó mới là điều cốt yếu”, Gullit cho biết thêm.

Cho đến thời điểm này, sau 13 tháng tại vị ở Man United, HLV Louis van Gaal đã tiêu tổng cộng 250 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Bất ngờ thay, cựu cầu thủ Chelsea lại tỏ ra đồng cảm với người đồng hương. “Để mua về một đội hình tốt không phải điều đơn giản”, ông nói. “Mọi người nói bạn có tiền, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, đôi khi một cầu thủ mà bạn kỳ vọng ít nhất thì anh ta lại tỏa sáng thường xuyên nhất”.

Van Gaal là HLV người Hà Lan thứ 3 trong lịch sử Premier League. Người đầu tiên chính là Ruud Gullit và ông cảm thấy rất tự hào khi mình có phần nào đó ảnh hưởng đến xu hướng chuyển đến nước Anh của những người Hà Lan sau này. Ngoài ra, ông cũng lo ngại sự chênh lệch về mặt tài chính giữa giải vô địch quốc gia Hà Lan với các giải đấu khác, đặc biệt là Premier League sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc giữ chân các tài năng trẻ địa phương.


Khoảng thời gian huấn luyện của Gullit tại Chelsea

Mới nhất phải kể đến 2 trường hợp, Jordy Clasie (chuyển đến Southampton) và Memphis Depay (chuyển đến Man United). “Bóng đá Hà Lan được biết đến bởi một vài điều; luôn là người khởi xướng và cố gắng mang tính giải trí nhất có thể”, ông cho biết. “Nếu các CLB biết áp dụng điều đó cho những cầu thủ thì kết quả sẽ khác. Chúng ta đã nhìn thấy điều đó ở Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia Hà Lan. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào vì những gì mình đã làm cho bóng đá thế giới."

“Nhưng về khía cạnh tiền bạc, giải vô địch quốc gia Hà Lan không thể cạnh tranh với các giải đấu khác. Điều này thật đáng tiếc. Một vài cầu thủ trẻ ra nước ngoài quá sớm. Điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Nếu bạn 16 tuổi và ra nước ngoài thi đấu, thật sự rất mạo hiểm. Hãy chờ để chơi ở đội 1, rồi sau đó là đội tuyển quốc gia giống Depay. Đó là nền tảng tốt để bạn tỏa sáng ở các giải đấu khác."

“Tôi nghĩ Depay là một thương vụ tuyệt vời. Tuy nhiên, chuyển đến Manchester United sẽ rất khó khăn bởi sự kỳ vọng là vô cùng lớn. Cậu ấy cần thể hiện bản thân mình, nó có thể mất một chút thời gian nhưng tôi cảm thấy rất tự hào khi những cầu thủ, HLV đồng hương ra nước ngoài và thể hiện tốt”.

Cựu HLV Chelsea cũng có những dự đoán về mùa giải này của người đồng đội cũ Ronan Koeman tại Southampton lẫn HLV Dick Advocaat trên ghế huấn luyện Sunderland. Ông cho rằng cả 2 đều sẽ gặp những khó khăn ở mùa giải này, đặc biệt với vị chiến lược gia của Southampton.

Ruud Gullit đã không dẫn dắt bất cứ CLB nào kể từ thời điểm rời khỏi Terek Grozny (Nga) 4 năm về trước. Ông sẽ là chuyên gia của chương trình Match of the Day (BBC) ở mùa giải Premier League năm nay.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm