Roy Keane: 'MU gặp Man City như các cậu bé đá với đàn ông'

07/11/2021 16:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ của MU, Roy Keane đã tỏ ra bực tức trước màn trình diễn của “Quỷ đỏ” ở trận thua 0-2 trước Man City.

MU tệ thế nào khi đá trên sân nhà Old Trafford?

MU tệ thế nào khi đá trên sân nhà Old Trafford?

Man United đang có chuỗi trận nghèo nàn trên sân nhà dưới thời HLV Ole Solskjaer. Tính riêng mùa giải này, thành tích sân nhà của "Quỷ đỏ" chỉ hơn 7 đội bóng

MU đã nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Man City ở trận derby Manchester vào hôm qua. Đây là trận đấu mà Man City áp đảo hoàn toàn so với MU. Cựu cầu thủ MU, Roy Keane đã chỉ trích màn trình diễn của MU trên Sky Sports ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp: “Man City đã chơi hơi cẩu thả nhưng đến khi sắp kết thúc hiệp 1, họ có được bàn thắng thứ 2. Cancelo đã treo 1 quả bóng tuyệt vời bằng chân trái của mình ở tình huống đó. Tuy nhiên MU đã phòng ngự không đủ tốt. Họ không tạo ra được áp lực cần thiết với đối thủ của mình. Cho đến khi gần hết hiệp 1, MU vẫn còn hy vọng nhưng sau đó, Luke Shaw đã để xổng Silva và hãy nhìn De Gea ở tình huống nhận bàn thua thứ 2. Tôi đã rất bực mình với 2 cầu thủ đó trong suốt nhiều năm qua”.

MU vs Man City, kết quả mu vs man city, roy keane, solskjaer, de gea, luke shaw, Fred, Scott McTominay
Roy Keane bó tay trước màn trình diễn của MU

“Hai cầu thủ đó không thể phát hiện được nguy hiểm. Họ là những cầu thủ quá tầm thường. HLV Solskjaer phải chịu trách nhiệm về điều này. Tôi đã bảo vệ Ole và các trợ lý trong 2 năm qua nhưng cậu ấy là HLV và phải biết cách phát huy khả năng của các cầu thủ. MU đặc biệt thiếu chất lượng ở hàng tiền vệ”, Roy Keane nói tiếp.

“Tôi bó tay hoàn toàn với những cầu thủ của MU. Đấy là những tuyển thủ quốc gia, nhưng tôi không thể hiểu cách mà họ phòng ngự. Họ thật sự quá kém cỏi. MU có màn trình diễn nghèo nàn, sự chênh lệch về đẳng cấp, chất lượng, cách đưa ra quyết định giữa MU và Man City là quá lớn. Đây là trận đấu giữa những cậu bé và những người đàn ông. Thật không thể tin nổi là MU lại yếu kém đến như vậy. Old Trafford lẽ ra phải trở thành hiểm địa đối với những CLB khác nhưng bây giờ thì không. Các đội bóng tới đây và có được niềm vui”, Roy Keane nói tiếp.

 

MU thua derby Manchester: Vẫn chưa đủ tồi tệ để Solskjaer phải ra đi?

MU thua derby Manchester: Vẫn chưa đủ tồi tệ để Solskjaer phải ra đi?

MU 0-2 Man City. Không phải là thảm bại như trận thua Liverpool 0-5 cách đây chưa lâu nhưng MU vẫn trình diễn bộ mặt ấy. Bạc nhược, bất lực, bế tắc và đầy cam chịu.

 

“Nếu MU kết thúc hiệp 1 với tỉ số 0-1 thì họ vẫn có thể lật ngược thế cờ. Nhưng với bàn thua thứ 2 thì mọi thứ đã chấm dứt. Tôi chẳng biết phải nói gì. MU chơi quá kém cỏi. McTominay và Fred không đủ sức đá cho MU. Tôi không sốc khi thấy Eric Bailly đá phản lưới nhà. Cậu ấy là cầu thủ thiếu ổn định. Hãy nhìn Phil Foden sau trận đấu. Bạn có lẽ sẽ kiệt sức sau khi đá 1 trận derby nhưng Foden nói chuyện cứ thể cậu ta vừa trải qua 1 trận đấu tập”, Roy Keane nói tiếp.

MU vs Man City, kết quả mu vs man city, roy keane, solskjaer, de gea, luke shaw, Fred, Scott McTominay
Roy Keane cho rằng MU quá tệ và không thể chấp nhận được

“MU đã chơi tệ như thế này trong suốt cả mùa giải. Họ luôn bỏ lỡ những cơ hội của mình. Man City đã hơi chủ quan ở trận này và để cho MU có 1-2 cơ hội trong hiệp 1. Nếu MU không thay đổi mạnh mẽ, họ có thể nhận tới 4-5 bàn thua. Man City có trận đấu quá thoải mái”, Roy Keane phát biểu.

 

 

“Trận này còn tồi tệ hơn cả trận thua Liverpool. Foden nói rằng làm khách ở Old Trafford rất khó khăn nhưng thực tế không phải vậy. Hãy hỏi Aston Villa, Everton và Liverpool. Các đội bóng khác đều hưởng niềm vui khi chơi bóng ở đây. Tôi biết thành tích sân khách của MU trong vài năm qua là rất tốt nhưng chính phong độ trên sân nhà sẽ giúp bạn giành danh hiệu”, Roy Keane nói tiếp.

“Các cầu thủ MU không có khao khát chiến đấu. Họ không có cá tính. Trọng tài chỉ rút 1 thẻ vàng đối với Ronaldo. Ý tôi không phải là các cầu thủ MU cần phạm lỗi nhiều để dính thẻ nhiều hơn. Điều đó sẽ không giúp họ giành chiến thắng nhưng bạn phải thể hiện cảm xúc, sự máu lửa của mình. Trước đây tôi thường đâm sầm vào kẻ nào đó ở trên sân và đôi khi nó mang lại tác dụng, kích thích tinh thần chiến đấu của đội bóng. Đây là 1 trận derby và tôi hiểu vì sao các CĐV lại ra về sớm sau 1 giờ đồng hồ”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm