Roy Keane: Có quá nhiều 'đứa trẻ khóc nhè' ở M.U, giận dỗi là không chịu đá

04/10/2018 22:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại Roy Keane đã gọi những cầu thủ M.U là “những đứa trẻ khóc nhè” sau chuỗi trận tồi tệ trong thời gian gần đây.

M.U: Pogba bị cấm trả lời báo chí sau những mâu thuẫn với Mourinho

M.U: Pogba bị cấm trả lời báo chí sau những mâu thuẫn với Mourinho

Tiền vệ Paul Pogba đã bị M.U cấm trả lời phỏng vấn báo chí sau những mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho, đặc biệt là sau trận hoà 0-0 trước Valencia tại Champions League.

M.U mới chỉ giành được 10 điểm sau 7 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa giải 2018-2019, qua đó có khởi đầu tệ hại nhất trong 29 năm qua. Đó là hậu quả của việc mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Paul Pogba đang trở nên rất căng thẳng trong thời gian gần đây.

Trước tình hình này, huyền thoại Roy Keane đã có những lời khuyên dành cho Mourinho trong cuộc phỏng vấn với tờ Express mới đây.

MU, M.U, Manchester United, Mourinho, Jose Mourinho, Mourinho bị sa thải, Quỷ đỏ, sa thải Mourinho, Paul Pogba, MU khủng hoảng, lịch thi đấu MU, bóng đá Anh
Roy Keane chỉ trích các cầu thủ MU

"Khi nói về mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV, nên nhớ một nguyên tắc như thế này: HLV hãy đặt mình vào vị trí của cầu thủ và ngược lại, cầu thủ cũng nên thấu hiểu, đặt mình vào cương vị của HLV. Sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau sẽ là bản lề cho sự tốt đẹp của tất cả các mối quan hệ" – Roy Keane chia sẻ.

"Tôi rất mong Jose Mourinho lẫn Paul Pogba có thể làm như vậy để mối quan hệ của 2 người không lâm vào bế tắc như những ngày qua. Tôi chúc Jose mọi sự may mắn để dàn xếp ổn thỏa. Thật không may khi là một phần của đội bóng vĩ đại nhất thế giới như M.U, mọi chuyện đều bị phóng đại lên".

Roy Keane: Các cầu thủ M.U hay khóc nhè. Mourinho có đáng bị sa thải?

Tiếp theo đó, Roy Keane cho rằng chính các cầu thủ M.U mới là nguyên nhân cho phong độ tệ hại trong thời gian gần đây. Thậm chí huyền thoại người Ireland còn gọi những cầu thủ M.U là “những đứa trẻ khóc nhè”.

Roy Keane khẳng định: "Nếu có cầu thủ nào của M.U khi mặc chiếc áo đó lên, đi ra ngoài sân mà không cống hiến 100% sức lực vì đang giận một ai đó thì chỉ biết chúc Jose may mắn mà thôi. Tôi không nói riêng Paul Pogba mà nói chung các cầu thủ. Có quá nhiều đứa trẻ khóc nhè ngoài kia".

"Khi đã bước ra sân, bạn phải thi đấu vì danh dự, vì gia đình, vì thành phố của mình. Đừng tức giận vì những lời HLV đã nói với bạn, hãy ra ngoài đó để thi đấu. Sau trận đấu, bạn có thể ra ngoài và vui chơi, nhưng một khi trận đấu bắt đầu thì hãy dừng tất cả lại. Vào những ngày tồi tệ, hãy cuộn tay áo lên mà chiến đấu vì màu áo đó".

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm