Rốt cuộc, Mourinho đã nhận ra đẳng cấp của Carrick

20/12/2016 06:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã 35 tuổi, vai trò của Michael Carrick trong đội hình Man United vẫn rất quan trọng. Jose Mourinho đã trả giá đắt khi hạn chế dùng Carrick, nhưng may thay ông đã kịp sửa sai.

Những danh thủ cùng thế hệ với Carrick phần lớn không còn hiện diện ở xứ sương mù. Steven Gerrard giải nghệ, Paul Scholes theo nghiệp bình luận viên, trong khi Frank Lampard đang tận hưởng những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp tại New York.

Luôn bị đánh giá thấp

Còn với Carrick, thật khó để có thể hình dung người ta vẫn còn đưa ra những ý kiến trái chiều về anh, tiền vệ trung tâm người Anh hay nhất vào thời điểm hiện tại. Trước đây, Sir Alex Ferguson từng cho rằng cầu thủ này trở thành nạn nhân của sự ưu ái dành cho bộ đôi tiền vệ Frank Lampard - Steven Gerrard. Đến thời điểm hiện tại, khi Carrick đang ở đoạn cuối sự nghiệp, người ta vẫn chờ đợi xem vào năm sau Gareth Southgate có phải là cái tên tiếp theo trong số nhiều HLV ở đội tuyển Anh bỏ qua tài năng của anh hay không.

Dù đã góp mặt trong ba trận chung kết Champions League và giành nhiều hơn hai chức vô địch Premier League so với thành tích của Lampard và Gerrard cộng lại, số lần khoác áo đội tuyển Anh của Carrick lại thua kém đến 186 lần so với hai người đồng đội cũ của anh ở ĐTQG. Điều đáng ngạc nhiên nằm ở chỗ nhiều cầu thủ có vị thế kém hơn Carrick như Gareth Barry, Scott Parker, Fabian Delph, James Milner, Jordan Henderson, Jack Wilshere, Phil Jones hay Owen Hargreaves được trọng dụng thường xuyên hơn ở hàng tiền vệ của đội tuyển Anh.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở trận thắng West Brom 2-0, Carrick đã có tổng cộng 13 lần đá chính trên tất cả các mặt trận mùa này. Khi anh đá chính Man United thật sự đáng sợ: Thắng 11, hòa 2 và không một lần nếm mùi thất bại.

Đây là lý do tại sao Mourinho nên tin dùng Carrick

Đây là lý do tại sao Mourinho nên tin dùng Carrick

Ở tuổi 35, Carrick đang chứng tỏ mình vẫn là trụ cột của Manchester United và các số liệu thông kê đã chứng minh điều đó


Có Carrick, Man United hồi sinh

Chúng ta có thể nhìn thấy những thống kê tích cực tương tự về anh dưới triều đại Louis van Gaal mùa trước. Tỷ lệ giành chiến thắng của Man United tăng lên từ mức 35% lên con số 70% khi Carrick đá chính ngay từ đầu. Những con số đó thật ra vẫn chưa có sức thuyết phục cao so với những câu chuyện mang tính chất giai thoại về anh.

Xavi từng mô tả Carrick là một trong những tiền vệ toàn diện nhất. Scholes, người từng có hơn một thập kỷ chơi cạnh Roy Keane, cho rằng Carrick không hề kém nổi bật hơn bất cứ cầu thủ Man United nào khác: “Carrick không tung ra những đường chuyền cuốn hút giống như những bộ phim Hollywood, hay ghi được thật nhiều bàn thắng. Nhưng anh ta luôn xuất hiện đúng chỗ, và tạo điều kiện để cho bạn có thể được chơi bóng”.

Thật dễ để có thể cảm nhận được điều đó vào thời điểm hiện tại, với người được hưởng lợi là Paul Pogba, bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng của Man United. Sở dĩ Carrick thường xuyên bị đánh giá thấp bởi phẩm chất đáng giá nhất của anh nằm ở việc tạo nguồn cảm hứng cho các cầu thủ khác tỏa sáng. Anh không phải mẫu tiền vệ chỉ huy hay giàu sức chiến đấu như Gerrard, cũng chẳng giống một tay săn bàn ở khu vực giữa sân như Lampard. Thế mạnh mà cầu thủ 35 tuổi này mang đến thật ra lại cực kỳ quan trọng, đó là khả năng kiểm soát trận đấu. Cụ thể, đó là khả năng đứng đúng vị trí trên sân, nhãn quan chiến thuật để đọc trận đấu và sau đó thực hiện những pha cắt bóng quan trọng hoặc chuyền bóng đến đúng người ở đúng thời điểm.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay sự nghiệp huấn luyện ở sân Old Trafford, Man United đã chi ra tới 500 triệu bảng để mua sắm số cầu thủ đủ để lập ra hai đội hình thi đấu. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn phải phụ thuộc Carrick của tuổi 35.

Man United sắp chiêu mộ Lindelof

Man United đang tiến một bước dài tới việc hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đó là hậu vệ Victor Lindelof của Benfica. Tờ “O Jogo” của Bồ Đào Nha cho hay Luis Filipe Vieira, Chủ tịch của Benfica, đã bay sang thành phố Manchester vào hôm qua để thảo luận với đội chủ sân Old Trafford nhằm chốt lại những điều khoản trong thương vụ Lindelof. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề trong thương vụ này, bao gồm mức phí chuyển nhượng. Benfica đòi hỏi số tiền lên tới 45 triệu euro dành cho Lindelof, cùng khoản phí bổ sung 5 triệu euro.

Lindelof, 22 tuổi, đã được Man United theo dõi trong một thời gian dài. Tuyển thủ người Thụy Điển này đến với Benfica vào năm 2013, và giờ đang là một cầu thủ trụ cột trong đội hình đội chủ sân Da Luz. Anh là giải pháp cho vị trí trung vệ của Man United khi Eric Bailly sẽ phải làm nhiệm vụ ở CAN 2017 sau khi bình phục chấn thương, còn Smalling và Blind thi đấu không mấy ấn tượng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm