Ronaldo và Man City có thể buộc Mourinho quay trở lại Real Madrid

02/11/2018 08:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho có thể phải rời M.U để trở lại Real Madrid, nếu như “Quỷ đỏ” nhận 2 thất bại liên tiếp trước Juventus và Man City.

CẬP NHẬT sáng 1/11: Mourinho thoát án, MU mất Mata. Nadal rút lui, Djokovic là số 1 thế giới

CẬP NHẬT sáng 1/11: Mourinho thoát án, MU mất Mata. Nadal rút lui, Djokovic là số 1 thế giới

Mourinho thoát án. M.U có nguy cơ mất không Mata. Djokovic số 1 thế giới. Đó là những tin nổi bật sáng 1/11/2018.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đang ráo riết tìm kiếm HLV mới sau khi họ sa thải HLV Julen Lopetegui và bỏ nhiệm Santiago Solari làm HLV tạm quyền. Jose Mourinho chính là một trong những ứng viên hàng đầu cho “ghế nóng” ở Bernabeu. HLV người Bồ Đào Nha hiện đang đối mặt với cuộc chiến bảo vệ chiếc ghế của mình tại M.U, sau khi “Quỷ đỏ” có khởi đầu tồi tệ ở mùa bóng này và tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH Premier League.

Mourinho đã đối mặt với rất nhiều sức ép sau trận thua 0-1 của M.U trước Juventus ở Old Trafford mùa này. Huyền thoại của M.U, Eric Cantona đã không ngần ngại chỉ trích lối đá của M.U ở trận đấu đó: “M.U đã thua Juventus và đối phương kiểm soát bóng tới 70% khi mà họ đá ở Old Trafford. Đây là điều khó có thể tượng tượng nổi nếu như Sir Alex vẫn còn ngồi trên băng ghế HLV. Tôi đã rất đau đớn khi chứng kiến điều này, trong khi đội bóng láng giềng Man City thi đấu tuyệt vời”.

Theo trang tin OK Diario của Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo và các đồng đội của anh có thể khiến Mourinho đứng trước nguy cơ bị sa thải, nếu như “Bà đầm già” tiếp tục giành chiến thắng trước M.U ở trận tái đấu vào ngày 8/11 tới.

Một thất bại nữa có thể khiến cơ hội giành vé vượt qua vòng bảng Champions League của M.U trở nên mong manh và thậm chí có thể đẩy Mourinho rời khỏi CLB.

Ngoài ra, trang tin OK Diario cũng cho rằng trận derby Manchester diễn ra vào 3 ngày sau đó (11/11) cũng có thể quyết định số phận của Jose Mourinho ở M.U. Trát sa thải sẽ được gửi đến nếu “Quỷ đỏ” nhận thất bại trước Man City.

Ronaldo và Man City có thể buộc Mourinho quay trở lại Real Madrid
Jose Mourinho sẽ có 2 trận đấu quan trọng trong tháng Mười một năm nay khi M.U gặp Juventus và Man City

Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward không sẵn lòng sa thải Mourinho nhưng 2 thất bại liên tiếp trong 2 trận đấu buộc phải thắng của M.U (trước Juventus và Man City) có thể đặt dấu chấm hết cho triều đại HLV người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

Antonio Conte được cho là rất muốn dẫn dắt M.U và nếu Mourinho bị sa thải, HLV người Italy có thể sẽ tiếp quản "ghế nóng" ở Old Trafford.

Trong khi đó, Real Madrid đang theo dõi sát sao tình hình của Mourinho và sẽ chờ đợi kết quả 2 trận đấu trên trước khi đưa ra đề nghị cho HLV 55 tuổi.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đánh giá cao Jose Mourinho và vẫn nuôi hy vọng đưa ông về Bernabeu. Nhưng Real Madrid hiểu rằng họ khó có thể giành được sự phục vụ của Mourinho, trừ khi M.U sa thải HLV người Bồ Đào Nha này.

Ronaldo và Man City có thể buộc Mourinho quay trở lại Real Madrid
Antonio Conte đã được liên hệ cho vị trí HLV của M.U

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013, và ông từng mâu thuẫn với một số trụ cột của đội khi ấy, buộc lòng BLĐ phải chấm dứt hợp đồng. Nhưng Mourinho chưa bao giờ “bật” chủ tịch Florentino Perez cả, nên ông vẫn còn đường về Bernabeu.

Trang tin OK Diario cũng cho biết chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez không có nhiều thời gian để chờ đợi Mourinho. Nếu như HLV người Bồ Đào Nha vẫn tại vị ở M.U, ông có thể quay sang tìm nhà cầm quân khác.

Nhưng hiện tại, Real Madrid đang hy vọng Cristiano Ronaldo và Man City sẽ giúp họ giành được sự phục vụ của Jose Mourinho.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm