Ronaldo tiếp tục dự bị dưới thời Ralf Rangnick như ở trận gặp Chelsea?

29/11/2021 22:24 GMT+7 | Man United

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ phải làm quen với băng ghế dự bị sau khi HLV Ralf Rangnick đến MU, giống như ở trận gặp Chelsea vừa rồi.

Tin MU 29/11: Carrick giải thích lý do Ronaldo dự bị, MU tự tin mua được Haaland

Tin MU 29/11: Carrick giải thích lý do Ronaldo dự bị, MU tự tin mua được Haaland

Tin MU 29/11: Carrick giải thích lý do Ronaldo dự bị. Bailly xác nhận hợp đồng mới của MU. Barca liên hệ hỏi mua Martial. MU đón tin vui từ Pochettino…

 

Cristiano Ronaldo đã ngồi dự bị ở trận đấu giữa Chelsea và MU vào cuối tuần trước. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ được vào sân từ hiệp 2 và có 26 phút thi đấu. Có thể nói, Ronaldo đã không để lại dấu ấn nào khi anh góp mặt trên sân. Việc Ronaldo ngồi dự bị ở trận vừa qua có thể là dấu hiệu đáng lo cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Nhiều khả năng dưới thời HLV Ralf Rangnick, Ronaldo sẽ phải mài đũng quần trên ghế dự bị.

“Tôi cần thực hiện một vài thay đổi để làm mới đội bóng. Dĩ nhiên Ronaldo vẫn là cái tên nổi bật nhưng tôi cần thực hiện kế hoạch của mình. Tôi đã nói chuyện vui vẻ với Ronaldo và cậu ấy đã đồng ý”, HLV tạm thời Michael Carrick phát biểu về việc cho Ronaldo ngồi dự bị.

MU, Ronaldo, Ronaldo dự bị dưới thời Rangnick, MU chính thức bổ nhiệm Rangnick, Ronaldo ngồi dự bị, Chelsea vs MU, Rangnick, Rangnick vs Ronaldo,  tin MU, tin tức MU
Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Chelsea

 

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City, Chelsea, Liverpool đua tam mã, MU có còn cơ hội?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City, Chelsea, Liverpool đua tam mã, MU có còn cơ hội?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liệu có ảo tưởng nếu tin rằng một đội xếp thứ 8, kém ngôi đầu 12 điểm như MU còn cơ hội đua vô địch với Man City, Liverpool, và Chelsea?

 

Michael Carrick khẳng định rằng quyết định để Ronaldo ngồi ngoài là của mình và Ralf Rangnick hoàn toàn không dính dáng đến chiến thuật của MU. Tuy nhiên kể từ khi ông Ralf Rangnick được xác định là HLV tạm quyền của MU trong phần còn lại của mùa giải, câu hỏi về việc Ronaldo sẽ thi đấu như thế nào dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Đức đã được đặt ra.

Làm thế nào một HLV được gọi là kiến trúc sư của gegenpressing có thể sử dụng một cầu thủ 36 tuổi, người rất ít tham gia vào công việc tranh cướp bóng ở trên sân? Có thể trận đấu với Chelsea chính là một câu trả lời, rằng Ronaldo sẽ phải làm quen dần với ghế dự bị sau khoảng thời gian anh luôn là ngôi sao chiếm sự chú ý nhiều nhất ở trên sân. Vấn đề là Ronaldo sẽ chấp nhận điều đó trong bao lâu.

 

 

“Ronaldo không trở lại MU để ngồi ghế dự bị. Điều này thật đáng thất vọng, có thể cậu ấy đã tức giận”, cựu tiền vệ MU, Roy Keane phát biểu trên Sky Sports, “Ý tưởng rằng Ronaldo sẽ chạy theo đối phương để giành quả bóng sẽ không xảy ra, nhưng thỉnh thoảng bạn cần phải xây dựng đội bóng quanh những siêu sao”, Roy Keane nói thêm.

Giờ đây Ralf Rangnick sẽ phải xử lý vấn đề của Ronaldo. HLV người Đức dự kiến sẽ dẫn dắt MU ở trận gặp Arsenal vào ngày 03/12.

Cựu hậu vệ Gary Neville tin rằng Ralf Rangnick có ảnh hưởng tới chiến thuật của MU ở trận gặp Chelsea. Nhiều CĐV MU cho rằng Darren Fletcher đã đeo tai nghe trong trận đấu để nhận những chỉ thị từ Ralf Rangnick.

MU, Ronaldo, Ronaldo dự bị dưới thời Rangnick, MU chính thức bổ nhiệm Rangnick, Ronaldo ngồi dự bị, Chelsea vs MU, Rangnick, Rangnick vs Ronaldo,  tin MU, tin tức MU
Ralf Rangnick được cho là đã chỉ đạo MU từ xa

Về phía HLV Carrick, ông đã quả quyết rằng quyết định để Ronaldo dự bị không hề liên quan tới Rangnick: “Thành thực mà nói, có rất nhiều thứ xảy ra khiến người ta có suy nghĩ, phỏng đoán như vậy. Tôi lên nắm quyền chỉ đạo vào thời điểm mà đội bóng không có phong độ tốt, tuy nhiên tôi nghĩ trong mùa giải này, MU có thời điểm đã chơi pressing một cách đồng bộ rất tốt và ở trận đấu vừa qua cũng vậy. Khi có có những phỏng đoán có sức hút được nêu ra thì người ta rất dễ dàng tin và lan truyền nó”.

“Nếu có suy đoán khác được đưa ra, có thể chúng tôi sẽ đối mặt với chỉ trích. Đấy là bản chất của công việc hiện tại mà tôi đang đảm nhiệm. Tuy nhiên chúng tôi biết rằng những gì mà người ta phỏng đoán đều không đúng. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng cần nhìn nhận thực tế rằng đội bóng đã chơi không đủ tốt nên tôi sẽ không lên tiếng bào chữa”, Carrick nói tiếp.

“Hầu như mọi trận đấu, chúng tôi có 2-3 tình huống pressing tốt và ở trận đấu với Chelsea cũng vậy. Tôi nghĩ rằng MU đã làm tốt việc tranh cướp bóng bên phần sân của đối thủ. Chúng tôi cũng có lúc chơi lùi sâu và phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên chúng tôi luôn hướng tới việc chiếm thế chủ động và sẵn sàng pressing”, Carrick nói tiếp.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm