Ronaldo sẽ trở lại Man United trong hình hài của một 'Vua vòng cấm'!

20/06/2017 06:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã tiến hóa từ một cầu thủ chạy cánh trở thành một sát thủ đáng sợ trong vòng cấm. Nếu cầu thủ người Bồ Đào Nha trở lại Man United, anh sẽ thể hiện một hình ảnh rất khác. 

8 năm đã qua kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Man United sang Real Madrid, tuy nhiên các CĐV của “Quỷ đỏ” vẫn hát vang tên của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Trong thời gian đó, Ronaldo đã nâng trình độ của mình lên một tầm cao mới, với 2 chức vô địch La Liga và 3 danh hiệu ở Champions League.

Bất chấp thành công vang dội của Ronaldo ở Real Madrid, báo chí Tây Ban Nha vẫn cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ ra đi. Cầu thủ 32 tuổi này đã nói với Real Madrid rằng anh sẽ rời Tây Ban Nha nếu bị kết án gian lận thuế. Ronaldo không tin rằng anh đã được đối xử công bằng, khi bị cáo buộc gian lận thuế lên tới 13 triệu bảng.

Những tin đồn về tương lai của Ronaldo đã khiến các CĐV Man United nghĩ tới sự trở lại lãng mạn của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong mùa Hè này. Nếu Ronaldo trở lại Man United, anh có thể sẽ không thể hiện lại được lối đá như trước đây từng chinh phục những CĐV của đội bóng.

Ronaldo
Cristiano Ronaldo từng là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc

Hình ảnh Ronaldo với những pha rê dắt và đi bóng tốc độ hay đã trở thành dĩ vãng. Theo dòng thời gian, Ronaldo đã dần trở thành một trong những số 9 hay nhất thế giới. Các con số chính là những bằng chứng hùng hồn nhất. Tại Man United, Ronaldo ghi được 118 bàn trong 292 lần ra sân. Nhưng sang Real Madrid, anh đã ghi tới 406 bàn trong 394 trận. Trung bình ở Real Madrid, Ronaldo đều ghi được 1 bàn mỗi trận và điều này đã khẳng định rõ bản năng của một “sát thủ” trong Ronaldo.

Tại Real Madrid, Ronaldo đá tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, anh có các vệ tinh xung quanh là hậu vệ cánh Marcelo và các chân sút như Gareth Bale và Karim Benzema. Nhờ vậy, Ronaldo có thể tập trung duy nhất vào một việc: ghi bàn.

Benzema là người có vai trò quan trọng tới thành công của Ronaldo. Mặc dù là một tiền đạo, nhưng cầu thủ người Pháp thường xuyên hỗ trợ, làm nền cho Ronaldo. Trận Chung kết Champions League 2017 đã chứng minh điều đó.

Trong hiệp 2, HLV Zinedine Zidane đã thay đổi sang đội hình 4-4-2 kim cương, với Ronaldo đá cặp cùng Benzema trên hàng công. Tuy nhiên Benzema lại là người thường xuyên lùi sâu hơn.

Ronaldo
Nhưng giờ đây, Ronaldo nguy hiểm nhất khi ở trong vòng cấm

Đội tuyển Bồ Đào Nha thì luôn khao khát có một trung phong xuất sắc, sau một thời gian dài sản sinh ra các tiền vệ và cầu thủ chạy cánh đẳng cấp. Tại EURO 2016, Cristiano Ronaldo đã đảm nhiệm vai trò đó một cách thành công.

Nếu Ronaldo trở lại Man United, Jose Mourinho sẽ phải xây dựng đội hình xung quanh ngôi sao người Bồ Đào Nha. Hơn nữa, nếu Ronaldo trở lại, tương lai của các tiền đạo như Marcus Rashford và Anthony Martial sẽ bị đặt dấu hỏi. Nhưng Mourinho biết ông cần một cây làm bàn đã chứng tỏ được đẳng cấp. Man United đã thiếu vắng một cầu thủ như vậy, trong khoảng thời gian Ibrahimovic vắng mặt vì chấn thương.

Hồi tháng Tư năm nay, Mourinho nói về các cầu thủ tấn công trong tay mình như sau: “Họ là những cầu thủ giỏi và sáng tạo. Họ có thể tạo ra các cơ hội, nhưng họ không phải là những sát thủ thực thụ”.

Ronaldo chắc chắn sẽ mang đến điều mà Mourinho rất cần. Trong 265 trận đấu ở La Liga, anh ghi tới 285 bàn thắng. Trung bình cứ 80 phút, Ronaldo lại nổ súng. Tỉ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn của Ronaldo cũng rất tốt: 15,92.

Chỉ tiền bạc là khoái cảm với Ronaldo

Chỉ tiền bạc là khoái cảm với Ronaldo

Không một cầu thủ nào tạo ra được sự thú vị ở Bernabeu như Ronaldo. Kể từ lần cuối cùng anh cảm thấy buồn bực với Chủ tịch Florentino Perez cách đây 5 năm, giá trị của tiền đạo người Bồ Đào Nha đã lên tới 400 triệu euro.

Hồi ở Man United, Ronaldo đã ghi 84 bàn trong 196 lần ra sân tại Premier League. Trung bình cứ 173 phút, anh lại nổ súng tại Premier League.

Có thể thấy Ronaldo đã nâng cao khả năng dứt điểm của mình. Bằng chứng rõ nhất là hiệu suất ghi bàn của anh đã tăng cao. Ronaldo cũng kiến tạo nhiều hơn ở Real Madrid. Trung bình cứ 3 trận, anh lại có một pha kiến tạo (82 pha kiến tạo trong 265 trận). Trong khi đó, Ronaldo đã thực hiện 34 pha kiến tạo trong 196 lần ra sân ở Man United.

Ronaldo vạn tuế! Ronaldo vạn tuế! Anh dốc bóng bên cánh, lắng nghe tiếng hát của United. Ronaldo vạn tuế”, các CĐV Man United từng hát vang như vậy trên khán đài. Giờ đây, Ronaldo không còn chạy ở bên cánh ở nữa. Nhưng rất có thể, người ta sẽ lại tiếp tục hát vang tên anh ở Old Trafford. Cầu thủ 32 tuổi này có thể mang lại vô số bàn thắng cho "Quỷ đỏ", nếu anh trở về mái nhà xưa. 

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm