Ronaldo, MU đã sẵn sàng cho Champions League?

23/02/2022 18:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi giữ vững vị trí trong Top 4 nhờ chiến thắng Leeds cuối tuần qua, Cristiano Ronaldo và các cầu thủ MU sẽ hướng vế đấu trường Champions League. Liệu sự tự tin lên cao có đủ để thầy trò Rangnick sống sót ở Wanda Metropolitano?

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Atletico Madrid vs MU (FPT Play, 3h00 ngày 24/2)

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Atletico Madrid vs MU (FPT Play, 3h00 ngày 24/2)

TRỰC TIẾP bóng đá cúp C1 hôm nay. Xem bóng đá trực tiếp Atletico Madrid vs MU, Benfica vs Ajax. FPT Play trực tiếp bóng đá hôm nay.

Cúp C1 vòng 1/8:

* 03h00, 24/2: Atletico Madrid vs MU

Trực tiếp Atletico Madrid vs MU

Soi kèo, nhận định Atletico Madrid vs MU

* 03h00, 24/2: Benfica vs Ajax

Soi kèo, nhận định Benfica vs Ajax

Trực tiếp bóng đá cúp C1 hôm nay

 

 

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

Nhiều cổ động viên đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa hài lòng với cách MU đánh bại Leeds hôm Chủ nhật vừa qua. Không có gì khó hiểu, bởi thầy trò Rangnick đáng ra đã có một chiến thắng dễ dàng thay vì tự đẩy mình vào thế khó trước khi những phương án vào sân thay người trở thành người hùng.

Ronaldo đã hồi sinh đúng thời điểm

Nhìn theo khía cạnh tích cực hơn, hai chiến thắng Brighton và Leeds chỉ trong ít ngày đã nâng bước tinh thần cho thầy trò Rangnick. Vây quanh đội chủ sân Old Trafford phần lớn là những lời chê cho thứ bóng đá không xứng tầm với hình ảnh của một ông lớn. Cần lưu ý là MU lúc này vẫn đang phải sống trong hoàn cảnh chữa cháy bằng một HLV tạm quyền 63 tuổi như Rangnick, một tập thể với không ít cầu thủ đang chưa biết tương lai của mình sau mùa này sẽ đi đâu về đâu như Paul Pogba hay Jesse Lingard.

Cá nhân Ronaldo chắc chắn hiểu rõ sự khác biệt của MU giữa hai giai đoạn anh khoác áo. Sáu năm trong giai đoạn một của siêu sao người Bồ Đào Nha ở sân Old Trafford là một ký ức đẹp, điều này không cần bàn cãi. Nhưng mãi đến tận mùa 2006-07, CR7 mới thoát khỏi cái bóng của một chân chạy cánh để trở thành cây làm bàn hàng đầu ở MU với 23 pha lập công. Nhưng mùa giải ấy vẫn ghi nhận khoảng thời gian Ronaldo tịt ngòi kéo dài ba trận vào đầu tháng 4/2007, khi anh không nổ súng ở các trận gặp Blackburn, Roma và Portsmouth. Còn mùa này thì sao? Con số 587 phút tịt ngòi chắc chắn là dài nhất trong sự nghiệp, nhưng Ronaldo đã kịp gạt bỏ trạng thái bức bối kịp thời bằng bàn thắng ở trận gặp Brighton. Trận gặp Leeds cuối tuần qua, siêu sao 37 tuổi này không chơi quá ấn tượng, nhưng khó trách điều gì ở CR7, bởi làm sao đòi hỏi một chân sút đã ngoài 30 như anh phải tỏa sáng rực rỡ trong mọi trận đấu của MU.

Chú thích ảnh
Sau khi dứt cơn tịt ngòi ở Premier League, Ronaldo đã sẵn sàng tỏa sáng tại Champions League đêm nay

Ít nhất, bản năng săn bàn của Ronaldo đã tái sinh đúng thời điểm khi MU cần anh ở sân chơi châu lục. Thành tích ghi 25 bàn vào lưới Atletico Madrid trong sự nghiệp là lý do HLV Rangnick sẽ không thể gạt siêu sao 37 tuổi này khỏi một vị trí trong đội hình xuất phát. Ronaldo có thể không còn nổ súng đều đặn ở Premier League, nhưng tiếng nhạc Champions League chắc chắn đủ sức kích thích nhiệt huyết chiến đấu trong con người ngôi sao Bồ Đào Nha. Atletico Madrid, đội bóng anh đã quá quen mặt thời còn chơi bóng tại La Liga nói chung và những trận derby Madrid dưới màu áo Real Madrid nói riêng, sẽ càng thôi thúc khát khao ghi bàn ngay trên đất Tây Ban Nha đêm nay.

Có phải ngọn hải đăng dẫn lối MU ở đấu trường châu lục?

Xa hơn nữa, liệu có nên đặt niềm tin Ronaldo sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối để MU tiến sâu ở Champions League mùa này? Kể từ sau trận thua Barcelona ở chung kết Champions League mùa 2010-11, mùa bóng đầu tiên MU không còn Ronaldo trong đội hình sau khi anh đi theo tiếng gọi của Real Madrid, nửa đỏ thành Manchester lạc lối thấy rõ ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Hơn 10 năm qua, thành tích tốt nhất của MU ở đấu trường Champions League giới hạn trong hai lần lọt vào tứ kết mùa 2013-14 và 2018-19. Đó là hệ quả của mớ hỗn độn Sir Alex Ferguson để lại, khiến MU loay hoay trên con đường trở lại dù đã trải qua 4 đời HLV chính thức khác nhau và giờ phải mời Rangnick để cứu vãn mùa giải trong bản hợp đồng tạm quyền kéo dài 6 tháng.

Ronaldo hiểu rõ tầm quan trọng của Champions League đến sự nghiệp của mình ra sao. Không phải ngẫu nhiên anh khẳng định sẽ rời Old Trafford mùa Hè này nếu MU không đảm bảo ít nhất một suất dự sân chơi danh giá nhất châu lục mùa tới. Có hai con đường để anh và các đồng đội hoàn thành mục tiêu: Giữ chắc chắn vị trí thứ 4 trước áp lực bám đuổi từ các đội bóng London gồm Arsenal, Tottenham và West Ham, hoặc mạo hiểm hơn là vô địch Champions League mùa này.

Ronaldo đã gặt hái 4 danh hiệu Champions League trong 9 năm gắn bó Real Madrid, nhưng lại trắng tay ở sân chơi này trong 3 năm khoác áo Juventus. Mùa đầu tiên trở lại Old Trafford, kết cục nào chờ đợi anh? Trước mắt, các cổ động viên MU cần anh sút tung lưới Atletico Madrid ngay tại Wanda Metropolitano đã.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm