Rio Ferdinand: ‘Với hàng thủ thế này, M.U đừng mơ giành Champions League’

18/09/2018 20:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Rio Ferdinand, cựu trung vệ M.U và đang là bình luận viên của BT Sports, đã khẳng định rằng với hàng phòng thủ kém cỏi như hiện tại, Quỷ đỏ nên quên giấc mơ vô địch Champions League ở mùa giải này đi.

 

M.U đang chơi trò nguy hiểm với Eric Bailly

M.U đang chơi trò nguy hiểm với Eric Bailly

Hậu vệ người Bờ Biển Nga chưa hề tỏ thái độ bất mãn dù anh không được Mourinho sử dụng thường xuyên như lẽ ra phải thế. Nhưng vẫn phải nói rằng M.U đang chơi trò nguy hiểm với Eric Bailly.

 

Đêm mai, M.U sẽ khởi đầu chiến dịch tại châu Âu bằng trận làm khách ở Bern, trên sân Young Boys. Họ đang cố gắng quên đi nỗi buồn bị Sevilla loại ở vòng 1/8 mùa trước. M.U đã thắng 3/5 vòng đấu Premier League đầu mùa, nhưng chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trận (2-0 trước Burnley, đội đang xếp bét bảng).

Đó là thành tích phòng ngự quá ư tệ hại so với sự vững chắc mà Rio Ferdinand và Nemanja Vidic mang lại trong mùa giải gần nhất họ đăng quang ở Champions League cách đây đúng một thập kỷ. Và với Juventus của Cristiano Ronaldo đang chờ đón ở bảng H, Ferdinand khẳng định rằng viễn cảnh vô địch như mùa 2008 là cực kỳ mờ mịt.

Chú thích ảnh
De Gea rất xuất sắc, nhưng không phải lúc nào cũng có thể "gánh team"

Khi được hỏi liệu hàng thủ này có đủ tốt để chinh phục châu Âu hay không, Ferdinand đáp: “Không, họ không hay, và sẽ không thể hay. M.U chẳng mang về một cái tên nào để thay đổi cả. Họ có một Siêu nhân (David de Gea) trong khung thành. Nếu anh ấy không đứng trong khung thành, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong 4 năm qua. Các cầu thủ trước mặt anh ấy tỏ ra quá thiếu ổn định”.

“Bạn không thể xây dựng một hàng phòng thủ dựa trên những người không đáng tin cậy. (Victor) Lindelof có hiệu quả không? Không. (Eric) Bailly có hiệu quả không? (Chris) Smalling và (Phil) Jones không phát huy được những phẩm chất của mình dù họ từng thể hiện tiềm năng khi mới đến Old Trafford”, Rio bi quan về các nhân sự của hàng thủ M.U.

Chú thích ảnh
Lindelof-Bailly còn lâu mới sánh bằng Rio-Vidic năm xưa

Thực tế thì hàng thủ không phải vấn đề duy nhất mà Mourinho phải đối mặt. Ông đã bị chỉ trích khá nhiều về việc giải quyết vấn đề của Rashford. Theo thống kê của chính Mourinho đưa ra ở cuộc họp báo hôm thứ Sáu tuần trước, trong một mẩu giấy mà ông viết tay, thì Rashford đã chơi với số phút nhiều hơn bất cứ cầu thủ cùng tuổi nào tại Premier League, nhưng đó rõ ràng không phải lý giải xác đáng nào cho sự sa sút của tiền đạo trẻ nào.

Trận đấu với Young Boys đêm thứ Tư là cơ hội để Rashford trở lại đội hình M.U, sau khi đã gây ấn tượng với hai bàn liên tiếp cho tuyển Anh. “Tôi nghĩ Rashford cần phải gửi thông điệp cho HLV rằng ‘Tôi đã là một người đàn ông. Việc thi đấu nhiều, nhưng chỉ vào sân từ ghế dự bị chả có nghĩa lý gì cả. Tôi muốn đá chính’.

Chú thích ảnh
Rio muốn thấy hình ảnh cũ của Rashford trở lại

Ấn tượng đầu tiên của Rashford khi lên đội một M.U là hai bàn vào lưới Midtjylland ở Europa League, và đóng vai trò quan trọng khi M.U giành chiếc cúp này mùa giải sau đó. “Đó là một cậu bé trẻ trung, quyết đoán, không biết sợ là gì. Tôi rất muốn thấy hình ảnh ấy trở lại”, Rio ao ước.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm