Rangnick nắn gân Ronaldo: ‘Không cầu thủ nào lớn hơn đội bóng’

22/01/2022 07:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Ralf Rangnick đã nói với Cristiano Ronaldo rằng không có cầu thủ nào lớn hơn đội bóng và cảm thấy ngôi sao của MU đã vượt qua giới hạn khi tỏ thái độ phản đối do bị thay ra giữa chừng ở trận gặp Brentford.

Đội hình MU đá với West Ham: Sancho và Lindelof có thể vắng mặt

Đội hình MU đá với West Ham: Sancho và Lindelof có thể vắng mặt

HLV Ralf Rangnick vẫn chưa chắc về khả năng ra sân cuối tuần này của Jadon Sancho, do gia đình cầu thủ người Anh vừa trải qua việc mất đi người thân

Ronaldo đã phản ứng giận dữ sau khi bị thay ra ở hiệp 2 của trận thắng Brentford. Siêu sao Bồ Đào Nha ném áo của mình xuống đất, ngồi ở lối vào đường hầm thay vì băng ghế dự bị và tỏ thái độ hậm hực. HLV Ralf Rangnick sau đó tới giải thích cho Ronaldo về quyết định của mình, giúp CR7 có phần nguôi ngoai.

Ở buổi họp báo mới đây, HLV Rangnick đã bảo vệ quyết định của mình, nói rằng hoàn toàn hợp lý khi rút Ronaldo ra, thay bằng Marcus Rashford- cầu thủ đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU.

“Bóng đá là một môn thể thao đồng đội và điều quan trọng với chúng tôi là phải tận dụng tối đa nhân sự ở mỗi trận đấu. Đội bóng quan trọng hơn bất kỳ ai- dù đó là Ronaldo, Edinson Cavani, Bruno Fernandes hay cầu thủ nào khác. Quyết định của tôi là vì những gì có lợi nhất cho đội.

Tôi hoàn toàn không thấy việc Ronaldo đang thách thức tôi. Cậu ấy chỉ quá xúc động, không vui khi bị thay thế. Tôi không trách Ronaldo vì chuyện đó nhưng rõ ràng là bất kỳ HLV nào cũng không muốn điều đó xảy ra, không nên quá xúc động trước ống kính máy quay.

Tôi không coi đó là cá nhân. Tôi đã quản lý những cầu thủ khác, có thể không phải là một tên tuổi lớn như Cristiano, và tôi biết những cầu thủ này phản ứng như thế nào khi bị thay ra. Ronaldo đã hỏi: ‘Tại sao lại là tôi mà không phải là một trong các cầu thủ trẻ hơn?’. Câu trả lời đến sau đó 5 phút khi một trong những cầu thủ trẻ hơn ghi bàn thắng thứ 3. Có thể Cristiano cũng đã ghi được bàn thắng nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng ‘có thể’, đó là việc đưa ra quyết định đúng thời điểm. Trong trường hợp này, mọi thứ mà tôi đã hy vọng với kết quả của quyết định đó cuối cùng đã được xác nhận”.

Ronaldo rõ ràng đã rất thất vọng, nhưng Rangnick nói rằng mọi người không nên đặt vấn đề quá nhiều về phản ứng của siêu sao Bồ Đào Nha. “Tôi nghĩ chúng ta không nên làm ầm ĩ lên. Tôi chỉ có thể nói cho bản thân và ban huấn luyện của mình. Tôi đã giải thích điều đó với cậu ấy ngay trong trận đấu sau bàn thắng thứ ba. Tôi đã nói với cậu ấy giống như những gì tôi vừa nói trong cuộc họp báo. Công việc của một nhà quản lý bóng đá là giúp các đội giành chiến thắng trong các trận đấu và đối với tôi, rõ ràng sau trải nghiệm ở Villa Park rằng lần này chúng tôi phải làm mọi thứ tốt hơn”.

 

Chú thích ảnh
Rangnick nói "không cầu thủ nào quan trọng hơn đội bóng"

    

Sau chiến thắng 3-1 trước Brentford, Ronaldo đã cùng các đồng đội tới khách sạn Lowry chuẩn bị cho trận đấu với West Ham. Khả năng ra sân của anh ở trận này đang bị để ngỏ bởi chấn thương cổ.

“Cristiano là một dấu hỏi vì cậu ấy có vấn đề với cổ,” Rangnick nói với MUTV vào đầu tuần này. “Hôm qua cậu ấy đã được điều trị trong 2-3 giờ và chúng tôi sẽ phải chờ xem cậu ấy cảm thấy thế nào hôm nay. Cavani vẫn chưa tập luyện cùng đội và hy vọng sẽ tiếp tục tập luyện hôm nay và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng”.

Trường hợp chắc chắn vắng mặt là Victor Lindelof. Anh đã được đội cho phép về Thụy Điển khi hay tin tư dinh của mình bị trộm đột nhập và vợ con đang hoảng loạn. Rangnick nói: “Đây là một sự kiện buồn, đặc biệt là đối với vợ và con trai ba tuổi của Victor. Cậu ấy không muốn để vợ và gia đình của mình một mình. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một cuộc họp, nơi câu lạc bộ sẽ nói chuyện với các cầu thủ về những loại biện pháp có thể được thực hiện để tăng mức độ an ninh.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm