QUAN ĐIỂM: M.U đã có mùa giải thành công, dù có vô địch Premier League hay không

08/02/2018 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫu M.U có thể sẽ không vô địch Premier League mùa này, nhưng đây vẫn có thể xem là mùa giải thành công của "Quỷ đỏ".

Các CĐV của M.U có lí do để nợ nụ cười khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa “Quỷ đỏ” và Huddersfield vào cuối tuần qua. Trước đó, Man City, đã bị Burnley cầm hòa. Và sau đó, M.U đã giành trọn 3 điểm khi đánh bại Huddersfield 2-0. Ngày hôm sau, những kình địch của M.U như Tottenham và Liverpool đã cầm chân nhau với kết quả hòa 2-2.

Đến hôm thứ Hai tuần này, Chelsea bất ngờ thua 1-4 trước Watford. Thất bại này cho thấy HLV Antonio Conte vẫn chưa thể chấm dứt cuộc khủng hoảng của đội bóng chủ sân Stamford Bridge, kể từ sau khi nhà cầm quân người Italy đấu khẩu với Mourinho. Với một loạt kết quả như vậy, vị trí thứ 2 của M.U đã được củng cố.

Chú thích ảnh
M.U đang vững vàng ở vị trí thứ 2 trên BXH

Đội bóng bám sát M.U nhất trên BXH là Liverpool (thứ 3), tuy nhiên Liverpool đang kém M.U tới 5 điểm. Trong khi đó, Chelsea đứng thứ 4 và bị M.U bỏ xa tới 6 điểm. Tottenham thì kém M.U 7 điểm, còn Arsenal bị “Quỷ đỏ” bỏ xa 11 điểm.

Khi mà mùa giải còn 12 vòng đấu nữa, có thể nói M.U đang ở vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Các CĐV của M.U sẽ không hài lòng với việc đội bóng con cưng của họ bị Man City bỏ quá xa trong cuộc đua vô địch. Nhưng M.U giờ đây đang trên đường lấy lại vị thế của mình ở giải quốc nội, sau thời kỳ bất ổn kể từ lúc Sir Alex nghỉ hưu. Mặc dù “Quỷ đỏ” còn phải làm rất nhiều việc để có thể quay trở lại thời kỳ hoàng kim, nhưng ít ra lúc này, các CĐV của họ có cơ sở để tin rằng đội bóng chủ sân Old Trafford đang đi đúng hướng.

Rooney tiết lộ lý do Mkhitaryan không thành công ở M.U

Rooney tiết lộ lý do Mkhitaryan không thành công ở M.U

Tiền đạo Wayne Rooney cho rằng sở dĩ Henrikh Mkhitaryan không phát huy được hết tiềm năng ở Man United là vì anh không được phép tự do thể hiện bản thân.

Trong những năm qua, Man City đã luôn vượt trội so với M.U về phương diện mua sắm cầu thủ cho đến gặt hái danh hiệu. Điều này đã đặt M.U vào tình cảnh buộc phải chạy đua với CLB láng giềng. Sau khi Man City bổ nhiệm Pep Guardiola, M.U lập tức đưa Jose Mourinho về Old Trafford để làm đối trọng với CLB cùng thành phố.

Chú thích ảnh
Chelsea có dấu hiệu khủng hoảng

Khi Pep Guardiola đến Etihad, ông đã kế thừa một đội ngũ đầy ắp cầu thủ tài năng như Sergio Aguero, David Silva, Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Trong khi đó, Mourinho thì than vãn về việc M.U đã bán đi những cầu thủ quan trọng trước khi ông tới nhậm chức. HLV người Bồ Đào Nha đã phải mất thời gian để xây dựng lại một đội hình theo đúng ý mình.

Nếu M.U giành được vé dự Champions League mùa sau và chiêu mộ được những ngôi sao hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, đội bóng của Jose Mourinho sẽ là ứng viên đáng gờm trong cuộc đua đến chức vô địch mùa giải tới.

Mourinho có lí do để hài lòng về vị trí hiện tại của M.U, dù cho lối chơi của “Quỷ đỏ” ở mùa này đã bị chỉ trích dữ dội. M.U đã hòa 0-0 ở Anfield, nhưng kết quả này rõ ràng tốt hơn rất nhiều nếu so với trận thua 1-4 của Man City khi họ làm khách tại đây và Pep Guardiola cố gắng cho đội bóng của mình chơi tấn công.

Việc Mourinho chọn chiêu mộ Romelu Lukaku chứ không phải Alvaro Morata đã được xem là đúng đắn. Tiền đạo người Bỉ đã ghi nhiều nhiều hơn Morata 7 bàn ở mùa giải này. Lukaku đã ghi được 4 bàn trong 6 trận gần nhất, trong khi Morata ghi chỉ ghi được 4 bàn trong 16 trận gần đây.

Chú thích ảnh
Mua Lukaku là quyết định sáng suốt của M.U

Conte từng nói rằng ông muốn tránh việc đi vào vết xe đổ của Mourinho, nhưng giờ đây HLV người Italy đang lầm vào tình cảnh giống như mùa bóng cuối cùng của "Người đặc biệt" tại Chelsea. Sau khi vô địch Premier League mùa trước, các cầu thủ Chelsea đã không còn duy trì được phong độ và xuống dốc ở mùa này.

HLV người Italy từng thổ lộ rằng mục tiêu của ông là bắt kịp M.U ở mùa này, chứ không phải là Man City. Nhưng giờ đây, đó là mục tiêu khó khăn với Conte, khi mà cách biệt giữa 2 đội là 6 điểm và Chelsea có dấu hiệu khủng hoảng.

Với Mourinho, giúp M.U cán đích ở vị trí thứ 2 khó có thể xem là thành công nhưng nó tốt hơn rất nhiều so với vị trí cán đích ở các mùa giải trước của “Quỷ đỏ”. Nếu như M.U cán đích ở vị trí thứ 2 mùa này và giành được 1 danh hiệu (họ còn 2 đấu trường có thể giành Cúp) thì đây có thể coi là một mùa giải tốt đẹp với “Quỷ đỏ” và cung cấp nền tảng cho họ cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa sau.

Cách đây vài tháng, Mourinho đã khiến các CĐV của M.U bất an về khả năng ông ra đi, khi mà HLV người Bồ Đào Nha bất ngờ lên tiếng khen ngợi PSG. Tuy nhiên Mourinho đã dập tắt tin đồn bằng việc gia hạn hợp đồng với M.U. Mourinho vẫn còn nhiệm vụ dang dở là đưa M.U đoạt danh hiệu Premier League và với việc gia hạn hợp đồng, HLV người Bồ Đào Nha cho thấy ông vẫn còn tham vọng chinh phục chức vô địch giải đấu hàng đầu xứ Sương mù cũng như quyết tâm lật đổ Pep Guardiola.

Mourinho từng giúp Real Madrid kết thúc sự thống trị ở La Liga của Barca dưới thời Pep Guardiola. Và chỉ có thời gian mới trả lời rằng liệu ông có thể lặp lại thành công ở M.U hay không.

Sơn Tùng

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm