PSG đề nghị M.U mua Lucas Moura giá 25 triệu bảng, đắt hay rẻ?

10/01/2018 16:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – PSG đã mời M.U mua Lucas Moura với giá 25 triệu bảng. Đây là mức giá hời ở TTCN hiện tại và M.U nên mạnh dạn chiêu mộ cầu thủ người Brazil.

Theo Daily Mail, PSG đã gạ bán cầu thủ chạy cánh người Brazil, Lucas Moura với giá 25 triệu bảng cho M.U. Đây là mức giá hời khi mà giá cầu thủ đang tăng một cách phi mã trên TTCN.

25 triệu bảng là quá rẻ

M.U có thể nhìn sang Man City, đội bóng đã mua cầu thủ chạy cánh Leroy Sane với giá 37 triệu bảng (2016) và Bernado Silva với giá 43,5 triệu bảng (2017). Về mặt tài năng, Lucas Moura không hề kém cạnh hai cầu thủ này. Theo thống kê, Moura đã thi đấu 153 trận, ghi 34 bàn và thực hiện 29 pha kiến tạo cho PSG.

Lucas Moura chắc chắn rẻ hơn nhiều so với Gareth Bale, cầu thủ chạy cánh mà M.U đã thường xuyên liên hệ trong những mùa giải gần đây. Real Madrid muốn bán Bale với giá 80 triệu bảng. Đó là mức giá quá đắt khi mà Bale (28 tuổi) đã bị chấn thương liên miên trong những mùa bóng gần đây. Trong khi đó, Moura rẻ hơn nhiều và vẫn còn rất sung sức.

Chú thích ảnh
Moura có giá 25 triệu bảng

Nhìn đi nhìn lại trên TTCN, M.U khó có thể mua được cầu thủ chạy cánh chất lượng nào với số tiền 25 triệu bảng. Tờ Telegraph cho biết M.U từng theo đuổi Ivan Perisic vào Hè năm ngoái và đã gửi 3 lời đề nghị cho Inter về trường hợp của cầu thủ người Croatia. Tuy nhiên, đề nghị cuối cùng của M.U vẫn ít hơn 9 triệu bảng so với mức giá mà Inter yêu cầu (49 triệu bảng).

Theo tờ Manchester Evening News, do ngân quỹ chuyển nhượng mùa Hè của M.U chỉ vào khoảng 150 triệu bảng nên cuối cùng "Quỷ đỏ" đã phải từ bỏ Perisic, sau khi họ đã tiêu tốn nhiều tiền để mua Lukaku, Matic và Lindelof trong Hè 2017. 

Chú thích ảnh
Perisic và Bale đều quá đắt

Gần đây nhất, tờ The Sun (Anh) cho biết Arsenal sẵn sàng bán Alexis Sanchez với giá 25 triệu bảng, do cầu thủ người Chile sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên Alexis Sanchez nhiều khả năng sẽ sang Man City chứ không phải M.U.

Tóm lại, Moura chính là phương án tối ưu nhất với M.U lúc này trên TTCN với tiêu chí có thể chiêu mộ được, rẻ và chất lượng.

Moura cần sang M.U

Lucas Moura (25 tuổi) từng là mục tiêu chuyển nhượng của M.U trong quá khứ, nhưng anh đã chọn chuyển sang PSG vào năm 2012. Báo chí xứ Sương mù đã mô tả đó là vụ lật kèo trên TTCN. Rất nhiều chuyên gia đã dự đoán Moura cập bến Old Trafford  vào Hè 2012, nhưng cuối cùng tài năng trẻ này lại đồng ý tới PSG. Người đại diện Wagner Ribeiro của Lucas cũng phải thú nhận: “Mọi thứ giữa M.U và Sao Paulo đã đạt được thỏa thuận, bản hợp đồng đã được thảo xong và chỉ chờ ký kết. Nhưng rồi Leonardo gọi điện cho tôi và nói muốn được trò chuyện với Lucas. Ông ấy cũng là người Brazil nên Lucas dễ bị thuyết phục”.

Khi đó, đội bóng của Pháp đã chi 45 triệu euro (35 triệu bảng) để mua Moura từ Sao Paulo. Sir Alex lúc ấy đã phải lên tiếng rằng việc PSG chi 35 triệu bảng để mua Lucas Moura (lúc đó mới 19 tuổi) là điều “điên rồ”. Nhiều giả thuyết cho rằng Lucas Moura sang PSG là vì tiền. Đội bóng của Pháp đã đồng ý trả mức lương 4 triệu euro/năm sau thuế cho một cầu thủ mới chuẩn bị đón sinh nhật thứ 20.

NÓNG: Lucas Moura đồng ý gia nhập M.U, chờ quyết định của Mourinho

NÓNG: Lucas Moura đồng ý gia nhập M.U, chờ quyết định của Mourinho

Theo truyền thông Italy, Lucas Moura đã đồng ý gia nhập M.U. Vấn đề còn lại là M.U cần đạt thỏa thuận với PSG thì vụ chuyển nhượng sẽ chính thức được thực hiện.

Tại PSG, Lucas Moura đã giành được nhiều danh hiệu quốc nội. Tuy nhiên sự nghiệp của anh có dấu hiệu bị đe dọa, khi mà cầu thủ người Brazil không thể cạnh tranh nổi suất đá chính với những ngôi sao mới cập bến PSG như Neymar hay Kylian Mbappe. Kể từ đầu mùa, Lucas Moura mới chỉ đá 72 phút tại Ligue 1.

Cũng phải nói rằng, lúc này PSG đang có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Ngoài Neymar, Mbappe và Moura, đội bóng của Pháp còn có Edinson Cavani, Julian Draxler, Angel Di Maria và Javier Pastore. Nếu tiếp tục thi đấu cho PSG, tương lai của Moura sẽ rất mờ mịt. M.U rõ ràng là bến đỗ lý tưởng với cầu thủ người Brazil, khi mà Mourinho đang cần tăng cường ở vị trí cầu thủ chạy cánh. Cơ hội ra sân ở Old Trafford với Moura chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.

PSG đang cần bán bớt cầu thủ để cân bằng ngân sách, nhằm tránh bị Luật công bằng tài chính trừng phạt. Đó là lí do mà họ chỉ đưa ra mức giá là 25 triệu bảng cho Moura.

Vào TTCN tháng Giêng, M.U sẽ khó mua được tân binh chất lượng vì các đội bóng thường không muốn bán cầu thủ vào giữa mùa giải, nhưng PSG là một trong số ít các đội bóng sẵn sàng chia tay cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Mourinho cũng chưa từng mua cầu thủ nào ở TTCN mùa Đông, kể từ khi ông nhậm chức tại M.U. Dưới thời Van Gaal, M.U cũng hiếm khi mua cầu thủ vào tháng Giêng. Song mức giá 25 triệu bảng của Moura là rất đáng để HLV người Bồ Đào Nha và "Quỷ đỏ" phá lệ.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm