Pogba là nhà linh hồn trong lối chơi của M.U và Mourinho đang rất 'nhớ' anh

11/11/2017 21:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Paul Pogba là người dẫn dẵn lối chơi cho Man United và HLV Jose Mourinho đang cảm thấy nhớ anh. Ông có thể phòng ngự tiêu cực nhưng không thể giúp Quỷ đỏ dâng lên tấn công như trước.

HLV Jose Mourinho từng đá xoáy Antonio Conte và khẳng định ông không bao giờ than vãn hay rên rỉ vì các chấn thương của đội. Nhưng sau trận thua trước Chelsea cuối tuần trước, "Người đặc biệt" có thể sẽ phải suy nghĩ lại.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, ông giải thích Man United đang không có trong tay “đội hình tối ưu nhất” và cái tên đầu tiên thốt ra từ ông chính là sự vắng mặt của tiền vệ Paul Pogba.

Chú thích ảnh
Mourinho rất nhớ Paul Pogba ở khu trung tuyến

Paul Pogba đã không ra sân tại Premier League kể từ ngày 9/9, khi Man United và Man City chia sẻ ngôi đầu bảng với 10 điểm. Hiện giờ, ngôi vị đó đang thuộc về đoàn quân của Pep Guardiola.

Tiền vệ người Pháp là một cầu thủ đầy tự tin và có phần cao ngạo. Anh có thể phòng ngự một cách tiêu cực nhưng cũng biết cách đưa đội bóng tiến lên phía trước. Pogba thực sự là một nhà lãnh đạo, và Mourinho đang bắt đầu nhớ anh.

Hình ảnh Pogba trở lại tập luyện tại Carrington đã cho Mourinho và cả Man United thêm động lực. Anh có thể trở lại trong trận đấu với Newcastle vào ngày 18/11 tới.

Theo lời Gary Neville, hàng tiền vệ của Man United đã bị “bóp nghẹt” trong trận đấu với Chelsea. Trận thua này và một vài kết quả thất vọng trong 2 tháng qua đã cho thấy Pogba có tầm quan trọng lớn như thế nào trong hệ thống của “Người đặc biệt”.

Chú thích ảnh

Khi chuyển tới Man United với giá kỷ lục 89 triệu bảng Hè năm ngoái, nhiều CĐV đã chế giễu tiền vệ người Pháp. Theo tờ Daily Mail, “Chúc mừng Juve, đây là thương vụ mua bán hay nhất của các bạn” và “Man United thật ngốc nghếch” là hai bình luận phổ biến nhất thời điểm đó.

Trên thực tế, cũng không có nhiều chuyên gia nghĩ rằng Pogba sẽ chứng tỏ được mình xứng đáng với số tiền trên, các huyền thoại cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên đối với Jose Mourinho, anh vẫn là nhân tố then chốt trong đội hình.

Khi có Pogba, Man United ra được trung bình 14,8 cơ hội nguy hiểm/trận tại Premier League mùa này. Nhưng khi vắng anh, con số đó chỉ còn 7 lần/trận.

Khi có Pogba, Man United ghi được 3 bàn/trận. Trong thời gian vắng anh, Quỷ đỏ chỉ ghi được 1,6 bàn/trận. Bên cạnh đó, tỉ lệ kiểm soát bóng của Man United cũng giảm 17,9% khi tiền vệ người Pháp không ra sân.

Mourinho mừng ra mặt khi bộ ba 'thương binh' Pogba, Rojo và Carrick sắp trở lại

Mourinho mừng ra mặt khi bộ ba 'thương binh' Pogba, Rojo và Carrick sắp trở lại

HLV Jose Mourinho hy vọng đội hình của ông sẽ ổn định hơn sau kỳ triệu tập ĐTQG với việc chào đón Paul Pogba, Marcos Rojo và Michael Carrick trở lại tập luyện trong tuần này.

Vào thời điểm Pogba bị chấn thương trong trận đấu với Basel ở Champions League, anh là cầu thủ tạo ảnh hưởng lớn nhất tại Man United. Tiền vệ người Pháp tạo ra nhiều cơ hội hơn bất cứ đồng đội nào. Anh hoàn thành gần như tất cả các đường chuyền bên nửa sân đối phương và cũng là người có số lần rê bóng nhiều nhất trong đội hình.

Nếu phải chỉ ra một cầu cảm thấy nhớ Pogba nhất lúc này thì đó chính là Romelu Lukaku. Tuần trước, tiền đạo người Bỉ hoàn toàn mất liên lạc với tuyến sau trong trận đấu với Chelsea. Nếu có Pogba ở đó, có thể Lukaku đã ghi được bàn thắng.

Hiện tại, cựu cầu thủ của Everton đã trải qua chuỗi 7 trận “tịt ngòi” trên tất cả mặt trận. Lukaku cần Pogba trở lại ngay để nối dài chuỗi thành tích của mình.

Chú thích ảnh
Lukaku cần Pogba để tỏa sáng

Có thể nói Pogba đã chứng minh được mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng mà Man United đã bỏ ra mua anh. Cầu thủ người Pháp cũng đã khiến những người từng hoài nghi anh phải suy nghĩ lại.

Khi Pogba mới gia nhập Man United, Paul Scholes từng nói: “Tôi không nghĩ cậu ấy đáng giá 89 triệu bảng”.

Nhưng trong buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về Pogba, Scholes lại nói: “Pogba liên kết cả đội Man United lại với nhau. Lukaku đang phải tự lực rất nhiều nhưng Pogba sẽ tạo nên sự khác biệt. Cậu ấy là người đan xen các tuyến lại với nhau”.

Mourinho có thể không than phiền hay “khóc lóc” trước truyền thông về chấn thương của Pogba. Nhưng sau trận đấu với Chelsea, “Người đặc biệt” có thể sẽ cảm thấy bất an.

Ông cần Pogba trở lại sớm nhất có thể để giúp Man United bám đuổi Man City. Bằng không, khoảng cách 8 điểm hiện tại sẽ còn bị kéo dài.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm