Phát hiện: M.U, Liverpool, Arsenal và Spurs bàn cách “đì” Chelsea và Man City

14/01/2013 19:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm CLB tại Premier League đang tự ly khai để hạn chế sức mạnh tiền bạc của Manchester City và Chelsea. 



Bức thư mà Arsenal đại diện cho M.U, Liverpool và cả Tottenham gửi lên BTC Premier League - Ảnh Daily Mail

Sự việc trên được phát hiện dựa trên một bức thư có chữ ký tán thành của lãnh đạo Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur và Arsenal, được lưu hành trong một cuộc họp ở Premier League trước thời điểm Giáng sinh.

Địa chỉ được gửi đến là Richard Scudamore, Giám đốc điều hành của Premier League. Nội dung của nó nhằm kêu gọi cơ quan này phải thực hiện nghiêm chỉnh luật công bằng tài chính của UEFA.

Bức thư thể hiện sự tấn công rõ ràng với hai đội bóng chi tiêu mạnh tay nhờ túi tiền của các ông chủ giàu có là Chelsea và Man City viết như sau: “Cảm ơn các bạn đã tiếp tục hợp tác với chủ đề luật công bằng tài chính dành cho Premier League.

Nhưng chúng tôi không cảm thấy rằng đề xuất mới nhất đủ hiệu lực để ngăn chặn sự chi tiêu đang ảnh hưởng nhiều tới các CLB ở Premier League. 



Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng để thành công và có cơ hội đạt được ít nhất 14 phiếu ủng hộ cần thiết, bất kỳ đề xuất nào về Quy chế tài chính phải bao gồm các biện pháp có ý nghĩa để hạn chế sự chi tiêu của các ông chủ giàu có.

Chủ sở hữu, cổ đông chính và Giám đốc điều hành của Arsenal, Liverpool, Man United và Tottenham tin rằng cách tốt nhất để đạt được điều đó là áp dụng một cách nghiêm ngặt quy tắc tài chính của UEFA...”.

Trong bức thư nói trên còn có đăng tải cả bài nói chuyện dài 10 phút của Giám đốc điều hành M.U David Gill, người chủ trương bàn giao quyền kiểm soát trực tiếp cho UEFA, đề xuất mà người hâm mộ cho rằng sẽ trao quyền hành cao nhất tại bóng đá Anh cho Chủ tịch Michel Platini.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm