Peter Shilton: 'Rooney không xứng làm đội trưởng đội tuyển Anh'

07/09/2016 10:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn huyền thoại của đội tuyển Anh Peter Shilton cho rằng Wayne Rooney không nên tiếp tục nắm giữ băng đội trưởng của “Tam sư” nữa.

Mặc dù Wayne Rooney đang là chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Anh và là cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều thứ 2 sau Peter Shilton, nhưng theo cựu thủ môn của “Tam sư”, tiền đạo của Man United không xứng với băng thủ quân của đội tuyển Anh. 

Peter Shilton đã chỉ trích màn trình diễn thảm hại của Rooney ở EURO 2016, khi đội tuyển Anh phải về nước sau khi thua Iceland ở vòng 1/8: “Rooney đã mang băng đội trưởng ở trận gặp Iceland ở EURO 2016 và chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra ở trận đấu đó. Tôi rất thất vọng về Rooney ở trận đấu ấy. Tôi không nhìn thấy anh ta thể hiện chút nào vai trò của người đội trưởng. Tôi phải tự hỏi rằng liệu có phải Rooney nên tiếp tục là thủ lĩnh của đội tuyển Anh ở những trận đấu lớn không. Tôi nghĩ đã có những sự hoài nghi về Rooney và tôi phải nhấn mạnh điều đó không liên quan tới kỷ lục thi đấu cho đội tuyển Anh của tôi”.


Wayne Rooney đã có một kì EURO đáng quên với đội tuyển Anh 

Rooney chỉ còn cách kỷ lục thi đấu cho đội tuyển Anh của Peter Shilton có 9 trận. Anh đã ghi được 53 bàn trong 116 lần ra sân cho “Tam sư”. Ở trận gặp Iceland tại vòng 1/8 EURO 2016, Rooney đã mở tỉ số với bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút thứ 4. Nhưng sau đó, Iceland đã lội ngược dòng thắng 2-1. HLV Roy Hodgson đã phải từ chức sau thất bại bẽ mặt này của đội tuyển Anh. 

Sau khi Sam Allardyce lên thay Roy Hodgson, ông vẫn tiếp tục để Rooney giữ băng đội trưởng. Tuy nhiên Peter Shilton không đồng tình: “Luôn có ứng viên thay thế để nắm giữ băng thủ quân trong một đội bóng. Bạn cần một cầu thủ có thể làm đầu tàu cho cả đội để trao băng đội trưởng. Người thủ quân cần phải biết phát huy vai trò của mình ở những thời điểm mà đội bóng cần anh ta. Tôi chẳng nhìn thấy điều đó ở Rooney trong trận gặp Iceland. Tôi nghĩ rằng không biết Rooney liệu có thể tiếp tục để đảm đương vị trí thủ quân trong 2 năm nữa không, nếu như anh ta không thể hiện được vai trò của mình ở trên sân?”.

Tuyển Anh: Rooney đang ‘giết chết’ Harry Kane

Tuyển Anh: Rooney đang ‘giết chết’ Harry Kane

Trong ngày đánh dấu cột mốc 116 trận thi đấu cho tuyển Anh, Wayne Rooney lại chơi mờ nhạt. Trên sân, ngôi sao của Man United chỉ làm tròn vai, khiến sức tấn công của tuyển Anh trở nên yếu ớt.


Dù Rooney sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng sau nhưng Peter Shilton cho rằng tiền đạo của Man United nên chia tay đội tuyển quốc gia: “Tôi cảm thấy Rooney lẽ ra nên từ giã đội tuyển quốc gia vào cuối năm ngoái. Tôi nói điều đó không liên quan gì đến kỷ lục khoác áo ĐTQG của mình. Tôi là một fan của Rooney. Dù Rooney là một cầu thủ tuyệt vời nhưng cậu ấy đã không thi đấu tốt ở các giải đấu lớn. Vị trí sở trường của Rooney là tiền đạo, luôn là như vậy, ngay từ lúc cậu ấy còn trẻ và ở cả giai đoạn trong đỉnh cao sự nghiệp của cậu ấy. 

Nếu Rooney mỗi tuần đều ghi bàn, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng cậu ấy. Nhưng tôi cảm thấy ở mùa giải trước, Rooney đã bị kéo xuống đá ở tuyến giữa và với tôi, Rooney chưa bao giờ là một tiền vệ thực sự. Tôi nghĩ Rooney đang ở thời điểm mà cậu ấy không còn ở phong độ cao nữa, thậm chí ngay cả tại EURO 2016. Tôi đã rất ngạc nhiên khi Rooney nói muốn tiếp tục đá thêm 2 năm nữa cho đội tuyển Anh. Đó là một điều lạ lùng. HLV sẽ xây dựng đội hình cho World Cup trong 2 năm tới và làm sao Rooney có thể thi đấu ở đó khi anh ta 32 tuổi? Đã đến lúc Rooney nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ khác”.


Đã đến lúc Rooney từ giã đội tuyển quốc gia? 

“Tôi không nghĩ Rooney là một tiền vệ thực sự ở cấp đội tuyển và cậu ấy đã không đá tiền đạo trong 1 năm rồi. Tại sao lại sử dụng Rooney ở tuyến giữa khi mà chúng ta có những tiền vệ trẻ khỏe hơn cậu ấy? Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Mourinho giúp Rooney lấy lại phong độ. Dù sao tôi cũng xin chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp”, Shilton nói tiếp.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm