Pep Guardiola: Ông vua danh hiệu và nỗi khắc khoải trời Âu

26/04/2021 15:09 GMT+7 | Man City

Man City 1-0 Tottenham. Man City vừa giành được chiếc cúp thứ 15 trong một thập kỷ qua, còn Pep Guardiola cũng bỏ túi danh hiệu thứ 25 trong sự nghiệp. Song cả Pep cũng như chính Man Xanh vẫn mang trong mình nỗi khắc khoải ở trời Âu.

Kết quả bóng đá 25/4, sáng 26/4. MU hòa thất vọng, Man City đoạt cúp Liên đoàn Anh

Kết quả bóng đá 25/4, sáng 26/4. MU hòa thất vọng, Man City đoạt cúp Liên đoàn Anh

Kết quả bóng đá 25/4, sáng 26/4. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: Leeds vs MU. Kết quả bóng đá chung kết cúp Liên đoàn Anh: Man City vs Tottenham. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Villarreal vs Barcelona.

 

Video clip trận Man City 1-0 Tottenham được cập nhật  TẠI ĐÂY

https://youtu.be/ThCeH5PlL4M

 

Cú đánh đầu của Aymeric Laporte là đủ để Man City giành được chiếc cúp đầu tiên ở mùa giải này, cũng như khiến cơn khát danh hiệu của Tottenham tiếp tục kéo dài đến 14 năm. Tỷ số 1-0 thật ra không phản ánh đúng cục diện của một trận chung kết một chiều khi mà Man City kiểm soát bóng 62%, dứt điểm gấp… 11 lần đối phương (22-2).

Xét về con người, Tottenham thật ra không quá kém so với Man City, thậm chí hàng công của họ còn được đánh giá cao hơn, chứ không đến nỗi phải bố trí một tiền vệ như Phil Foden đá cắm như Man City. Nhưng trên băng ghế huấn luyện thì khác: Ryan Mason còn quá non nớt trước Pep Guardiola, và việc các học trò của anh liên tục chịu trận là một minh chứng.

Man City giành cúp Liên đoàn Anh, Man City vs Tottenham, Pep Guardiola, Cúp C1, kết quả Man City vs Tottenham, video Man City Tottenham, kết quả chung kết Cúp Liên đoàn
Bàn thắng quyết định trận đấu của Laporte

 

 

Chiếc cúp gần nhất của Tottenham chính là Cúp Liên đoàn Anh mùa 2007-08 (thắng Chelsea 2-1 ở chung kết). Kể từ đó tới nay, họ đã trải qua 13 năm trắng tay hoàn toàn, dù đã đầu tư không ít tiền của. Trong khoảng thời gian ấy, kể từ khi được đôn lên dẫn dắt đội một Barcelona, Pep Guardiola đã giành được tổng cộng 30 danh hiệu trong sự nghiệp. Riêng với Man City, Pep đã mang về 9 chức danh hiệu, trong đó có hai chức vô địch Premier League.

Khá nhiều người đã nói đùa rằng, Cúp Liên đoàn Anh nên đổi tên gọi là Carabao City Cup. Lý do: Man City đang là đồng kỷ lục gia, với 8 chức vô địch (đội còn lại là Liverpool). 6 trong số đó là dưới triều đại của các ông chủ Ả rập. Man City của Pep Guardiola cũng là đội thứ hai trong lịch sử vô địch giải đấu này 4 mùa liên tiếp, sau Liverpool (1981-1984).

Man City giành cúp Liên đoàn Anh, Man City vs Tottenham, Pep Guardiola, Cúp C1, kết quả Man City vs Tottenham, video Man City Tottenham, kết quả chung kết Cúp Liên đoàn
Pep đã giành 9 danh hiệu cùng Man City, nhưng chưa một lần vào chung kết Champions League

Nhưng cũng cần phải nhớ rằng Cúp Liên đoàn Anh vốn bị coi là giải đấu kém uy tín nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp xứ sương mù. Và Man City từng giành tới 9 danh hiệu ở 4 giải đấu khác nhau dưới triều đại của Pep, nhưng trong lịch sử, họ lại chưa một lần đăng quang ở Champions League, thậm chí là chưa bao giờ đi quá vòng bán kết. Xét về mặt này, Man City còn kém cả Tottenham, đội bóng từng vào đến chung kết Champions League 2018-19 (thua Liverpool 0-2).

Pep từng có những ký ức đẹp ở Champions League với hai chức vô địch mùa 2008-09 và 2010-11, và đó cũng là một phần lý do các ông chủ Man City đưa ông về Etihad. Nhưng đó là trong những năm thoáng hoàng kim của ông cùng Barcelona, còn từ khi ra đi thì Pep đều vô duyên với sân chơi này. Ngót một thập kỷ qua, các đội bóng do ông dẫn dắt (Bayern Munich, Man City đều chưa một lần lọt vào chung kết Champions League, chứ đừng nói đến vô địch.

Man City giành cúp Liên đoàn Anh, Man City vs Tottenham, Pep Guardiola, Cúp C1, kết quả Man City vs Tottenham, video Man City Tottenham, kết quả chung kết Cúp Liên đoàn
Thử thách rất lớn của Pep và các học trò sắp tới là PSG ở bán kết Champions League

Phát biểu sau khi vô địch Cúp Liên đoàn, Pep chia sẻ: "Danh hiệu thứ 30 ấy à? Tuyệt vời. Tôi luôn dẫn dắt những đội bóng lớn, đó là lý do vì sao mọi thứ trở nên khá dễ dàng. Chúng tôi có thể không có một cầu thủ tự mình định đoạt trận đấu kiểu Messi, Ronaldo, Mbappe hay Neymar. Nhưng tổng thể trình độ các cầu thủ của tôi rất cao, nên không có sự thay thế nào trở nên mất cân bằng".

Không ai phủ nhận điều đó. Man City của Pep vẫn là một quyền lực đáng sợ ở đấu trường trong nước, và họ sắp vô địch sớm Ngoại hạng Anh nữa, nhưng liệu đó phải cơ sở cho thành công ở Champions League mùa này? Trước mắt ông sẽ là thử thách mang tên PSG ở vòng bán kết, một thử thách thực sự đáng sợ!

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm