Pep Guardiola: Man City không thể tự phá kỷ lục ở Premier League

25/07/2018 14:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Pep Guardiola khẳng định rằng Man City sẽ không thể tự phá kỷ lục trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League ở mùa giải 2018/19 tới đây.

Man City đã giành chức vô địch Premier League 2017/18 khi trở thành CLB đầu tiên chạm mốc 100 điểm. Ngoài ra thầy trò HLV Pep Guardiola còn ghi nhiều bàn thắng nhất, giành nhiều chiến thắng nhất, giành nhiều chiến thắng trên sân khách nhất và bỏ xa đội nhì bảng với số điểm nhiều nhất trong một mùa giải.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp ICC 2018 gặp Liverpool, HLV Pep Guardiola khẳng định Man City sẽ không thể tự phá kỷ lục trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League ở mùa giải 2018/19 tới.

Chú thích ảnh

"Chúng tôi sẽ không phá vỡ bất kỳ kỷ lục nào tại Premier League", chiến lược gia Tây Ban Nha chia sẻ. "Điều đó là không thể, gần như là không thể. Thứ mà tôi muốn là gặp lại các cầu thủ của tôi trong 2 tuần tới bởi chúng tôi đang thiếu 15 cầu thủ ở đây. Khi trở lại, chúng tôi có 4-5 ngày để chuẩn bị cho trận Siêu cúp nước Anh với Chelsea và tôi sẽ gặp lại họ".

"Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo và cách chuẩn bị để giành chiến thắng. Các kỷ lục ở mùa giải trước là kết quả của những gì mà chúng tôi đã làm được mỗi ngày".

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, HLV Pep Guardiola cũng không bình luận về cách chuyển nhượng của Liverpool, đồng thời đánh giá thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải tới.

"Liverpool là một ứng cử viên cho chức vô địch. Luôn là như vậy", chiến lược gia Tây Ban Nha nhận định.

"Tôi không quan tâm đến điều mà một người trong số chúng ta đã nói ra ở một ngày nào đó và hoàn cảnh đã thay đổi. Khi Liverpool chi tiền, đó là vì họ tin rằng điều đó là tốt nhất. Tôi không thích khi đồng nghiệp nói về tôi hay các kế hoạch của tôi".

"Mùa giải trước, chúng tôi đã thiết lập kỷ lục của Premier League là 100 điểm. Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng tái lập thành tích này và các đội bóng khác sẽ cố gắng làm tốt hơn thế".

"Tất cả các ứng cử viên - M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham - sẽ mạnh hơn. Các đội khác nữa. Everton đã có một HLV giỏi là Marco Silva, và West Ham là Manuel Pellegrini".

"Sự kỳ vọng sẽ rất lớn. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mùa này, không ai cả".

Chú thích ảnh

Cuối cùng, HLV Pep Guardiola cũng từ chối nói về những tin đồn chiêu mộ Miralem Pjanic của Juventus. Đồng thời chiến lược gia Tây Ban Nha chia sẻ về quyết định gia hạn hợp đồng 3 năm với Man City.

"Khi tôi quyết định gia hạn hợp đồng, đầu tiên là vì tôi cảm thấy thoải mái và thứ hai là câu lạc bộ tin tưởng những gì chúng tôi đang làm", HLV Pep Guardiola cho biết. "Chúng tôi có thêm 3 năm trong hợp đồng nhưng kết quả sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều quan trọng là đến tháng 4, 5 và giành danh hiệu".

"HLV bóng đá luôn nằm ở một vị trí nguy hiểm. Nhưng gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc ở Manchester và trải nghiệm của tôi ở Premier League cũng rất tuyệt vời. Tôi dẫn dắt một đội bóng trẻ, và cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng họ".

"Nhưng trong bóng đá, đôi khi bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc cầu thủ sẽ bất mãn ngay cả khi tôi đã cố liên lạc, nói chuyện và tìm ra giải pháp. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tất cả ở lại cùng nhau".

Pep Guardiola không thể để 60 triệu bảng ngồi dự bị

Pep Guardiola không thể để 60 triệu bảng ngồi dự bị

Riyad Mahrez đã tới Man City từ Leicester City với giá chuyển nhượng 60 triệu bảng. Đó là một thương vụ kỉ lục trong lịch sử chuyển nhượng của Man City và nó cũng cho thấy ĐKVĐ Premier League đang kì vọng rất nhiều vào ngôi sao người Algeria.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm