Pep Guardiola: ‘Man City không phải đội chơi bẩn’

04/11/2018 23:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola sẽ chính thức chuyển từ ‘Vua của Tikitaka’ sang ‘bậc thầy phòng ngự’ nếu Man City lập thành tích giữ sạch lưới trận thứ 7 liên tiếp tại Premier League trước Southampton vào Chủ Nhật này.

 

ẢNH CHẾ: Pep Guardiola bị lôi vào chuyện Mourinho đòi 'xử' trợ lý của Sarri

ẢNH CHẾ: Pep Guardiola bị lôi vào chuyện Mourinho đòi 'xử' trợ lý của Sarri

Vụ việc Jose Mourinho suýt nữa đánh nhau với trợ lý HLV của Chelsea, Marco Ianni đã trở thành chủ đề của những bức ảnh chế trên mạng xã hội.

 

Man City đã thủng lưới chỉ 3 bàn sau 10 vòng đấu tại mùa giải này. Đó là một thành tích rất tốt của đội chủ sân Etihad. Trong mùa giải 2004/2005, Chelsea của Jose Mourinho chỉ để thủng lưới 15 bàn sau 38 vòng tại Premier League.

Thành tích trên cũng đã xóa bỏ hình ảnh Pep Guardiola là một HLV ngây thơ chỉ chú trọng vào việc tấn công. Thay vào đó, bản thân chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận ông luôn là người chú trọng việc phòng ngự.

“Tất nhiên rồi, trong 10 năm qua, tôi luôn quan tâm và tập trung vào việc phòng ngự”, Pep Guardiola nhấn mạnh. “Sự khác biệt duy nhất là chúng tôi giữ bóng xa cầu môn của mình. Cách tiếp cận của chúng tôi là không lùi sâu phòng ngự mà luôn dâng cao. Tôi không muốn tỏ ra kiêu ngạo nhưng trong những mùa giải tôi dẫn dắt Barca và Bayern Munich, đội bóng của tôi thủng lưới rất ít”.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola khẳng định ông rất quan tâm đến chuyện phòng ngự

Trong mùa đầu tiên Pep Guardiola ra mắt CLB, đội bóng của ông đã để thủng lưới tổng cộng 39 bàn. Do vậy, những gì Man City đang làm được mùa này rất đáng kinh ngạc.

HLV người Tây Ban Nha chia sẻ bí quyết dẫn đến thành công trên là ông đã chỉ dẫn các học trò phòng ngự theo khu vực và giành lại bóng từ đối thủ càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Pep Guardiola khẳng định ông không hướng dẫn các cầu thủ phải cố tình phạm lỗi như những gì Gary Neville cáo buộc trên truyền hình.

“Khi đối thủ có bóng, chúng tôi sẽ áp sát và gây áp lực lên họ để lấy lại bóng và tấn công nhiều hơn. Đó là yếu tố chính”, Guardiola nói tiếp. “Nhưng mọi người phải hiểu điều này, Gary Neville thì càng phải hiểu bởi cậu ta từng là cầu thủ. Đôi khi đối thủ của bạn lừa bóng, bạn bị hạ gục và phải phạm lỗi”.

“Vâng, đó là điều đã xảy ra. Tôi không nói rằng chúng ta không được phạm lỗi nhưng chúng tôi không hề cố ý làm điều đó. Tôi không nghĩ Man City là đội phạm lỗi nhiều trong một trận đấu. Tôi cũng khẳng định với các bạn tôi không bao giờ chỉ dẫn các cầu thủ của mình phải làm điều đó cả”.

“Điều đó chưa bao giờ xảy ra ở Barca và Bayern Munich. Và điều đó cũng không bao giờ xảy ra ở Man City hay trong sự nghiệp của tôi. Không bao giờ”.

Chú thích ảnh
Gary Neville từng cáo buộc Man City sử dụng "nghệ thuật bóng tối" để giành chiến thắng trước Tottenham

Hàng phòng ngự của Man City đã được nâng cấp trong suốt thời gian qua. Hầu hết các bản hợp đồng của Pep Guardiola đều nằm ở vị trí hậu vệ. Đội chủ sân Etihad đã chi 53 triệu bảng cho hậu vệ phải Kyle Walker, 94 triệu bảng cho hai trung vệ John Stones và Laporte, 52 triệu bảng cho hậu vệ trái Benjamin Mendy. Và quan trọng nhất, HLV 47 tuổi đã mang về thủ thành Ederson với giá 35 triệu bảng.

Guardiola sắp hoàn thành bộ ghép hình của mình. Ông chỉ mang về một cầu thủ là Riyad Mahrez trong mùa Hè qua và có thể cũng chỉ mua thêm một cầu thủ nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

“Các hậu vệ cần phải có cá tính. Tôi rất ấn tượng với tính cách của John khi cậu ấy còn thi đấu cho Everton, và Laporte khi ở Tây Ban Nha”.

“Chúng tôi không chỉ mua những cầu thủ phòng ngự giỏi mà cả các yếu tố khác cũng phải giỏi. Mọi HLV đều có ý tưởng tốt nhưng không thể thiếu những cầu thủ giỏi. Đó là điều không thể”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm