Pep Guardiola đột ngột tuyên bố có thể 'VỀ HƯU' sớm

03/01/2017 09:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Giành chiến thắng trước Burnley trong thế thua người, Pep Guardiola đã tỏ ra giận dữ và tuyên bố Man City có thể là CLB cuối cùng mà ông dẫn dắt.

Trên sân Etihad, Man City đã giành chiến thắng 2-1 trước Burnley mặc dù phải chơi thiếu người từ sớm do Fernandinho nhận thẻ đỏ. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola tỏ ra khá bực dọc và bóng gió về chuyện giải nghệ sớm: “Tôi sẽ ở lại Manchester trong 3 mùa bóng tiếp theo hoặc nhiều hơn. Nhưng sẽ đến lúc tôi kết thúc sự nghiệp huấn luyện của mình”.

Khi được hỏi tại sao Pep Guardiola lại đưa ra quyết định này, HLV người Tây Ban Nha quát: “Bởi vì tôi quyết định như vậy. Đây có thể là một trong những CLB cuối cùng tôi dẫn dắt”.


Pep Guardiola bực mình khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu

Pep Guardiola cũng tỏ ra không hài lòng với những quyết định của trọng tài Lee Mason. Tiền vệ Fernandinho đã phải nhận án treo giò 4 trận sau khi nhận chiếc thẻ đỏ thứ 3 trong 6 trận gần nhất đá cho Man City. HLV người Tây Ban Nha còn tỏ ra vô cùng tức giận với pha bóng dẫn đến bàn thua của đội chủ nhà.

“Về pha bóng của Fernandinho, tôi không nhìn thấy”, Guardiola cho hay. “Nhưng tôi thấy pha bóng của Bravo là một quyết định sai lầm, đó là điều chắc chắn”.

“Chúng ta sẽ phải chấp nhận án treo giò dành cho Fernandinho. Nhưng hãy nhớ về tình huống của Bravo. Đó luôn luôn là lỗi của chúng tôi, là lỗi thuộc về Man City. Vâng, tôi thấy một trận đấu hoàn toàn khác”, Guardiola bực bội.

“Trên tất cả mọi nơi trên thế giới, các tiền đạo không được phạm lỗi với thủ môn trong vòng cấm. Bàn thắng của Burnley vào lưới Bravo là một pha lộn xộn. Tôi phải thích nghi và hiểu rằng có những quy tắc đặc biệt ở Anh”.

“Chúng tôi gặp nhiều vấn đề về kỷ luật. Giờ thì chúng tôi mong đợi những quyết định từ FA. Chúng tôi sẽ chấp nhận nó, tôi hiểu các quy tắc ở Anh. Tôi biết các bạn thật đặc biệt nhưng tôi sẽ chấp nhận nó”, Guardiola mỉa mai.



Pha bóng dẫn đến bàn thua của Man City

Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha cũng rất hạnh phúc với chiến thắng này. Man City đã quay về vị trí thứ 3 với 3 điểm quý giá. Đội chủ sân Etihad nay chỉ còn kém vị trí thứ hai của Liverpool 2 điểm trên BXH.

“Chúng tôi chỉ cố gắng để chơi bóng, đừng quên điều này. Mọi CLB  tôi dẫn dắt trong sự nghiệp luôn luôn cố gắng thi đấu. Còn những trường hợp khác, tôi không thể kiểm soát”.

“Man City đã giành chiến thắng sau một trận đấu khó khăn. Chúng tôi chuyển từ đội hình 4-4-1 sang 4-3-2  và chơi trong thế 10 người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Vì vậy tôi rất hạnh phúc vì điều đó”, Guardiola khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Man City và Burnley:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm