Paul Scholes: ‘Mourinho đã mất niềm tin ở Pogba’

22/02/2018 22:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Paul Pogba một lần nữa phải ngồi dự bị trong trận đấu với Sevilla ở Champions League và Paul Scholes cho rằng HLV Jose Mourinho đã mất niềm tin vào cầu thủ người Pháp.

Paul Pogba, 24 tuổi, đã phải ngồi dự bị trong trận lượt đi gặp Sevilla ở vòng 1/8 Champions League dù được tuyên bố đã hoàn toàn khỏe mạnh sau một cơn sốt bí ẩn. Cuối cùng, anh đã được vào sân ở phút 17 để thay cho Ander Herrera gặp chấn thương.

Thời gian gần đây, nhiều nguồn tin ở Anh tiết lộ Pogba đang gặp vấn đề với HLV Jose Mourinho. Cựu cầu thủ Man United, Paul Scholes, cho rằng chính việc Pogba tỏ ra thiếu hiệu quả trong khâu phòng ngự đã khiến “Người đặc biệt” đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ Scott McTominay.

“Mourinho đã dần mất niềm tin vào cậu ấy. Đó là một trận đấu lớn ở đấu trường châu Âu và cậu ấy phòng ngự không tốt”, Scholes phát biểu trên BT Sport.

“Cậu ấy có tất cả phẩm chất của một cầu thủ tấn công và có khả năng hơn cả ba tiền vệ ngày hôm nay. Nhưng cậu ấy không ý thức được vị trí của mình mà Mourinho lại muốn sự chắc chắn”.

“Đây là một chàng trai với tài năng thực sự và cậu ấy cần được thông báo về nhiệm vụ của mình”.

"Cậu ấy rất nhanh, khỏe và mạnh mẽ. Pogba là tài sản thực sự cho đội bóng khi có mặt trên sân. Trong hai hoặc ba năm qua, cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất trên thế giới vì biết được công việc của mình”.

“Nhưng với Man United, bạn không biết được họ sẽ chơi như thế nào. 18 tháng ở đây và chúng ta vẫn hỏi vị trí tốt nhất của cậu ta là gì?”, Scholes nói thêm.

Chú thích ảnh
Scholes cho rằng Mourinho đang mất niềm tin vào Pogba

Nhiều người lo ngại việc Mourinho đẩy Pogba lên ghế dự bị sẽ khiến cầu thủ người Pháp sa sút nhưng William Gallas thì không. Cựu tiền vệ 40 tuổi này từng là học trò của Jose Mourinho tại Chelsea trước khi chuyển tới Arsenal vào năm 2016. Gallas cho rằng Pogba sẽ tiến bộ hơn trong tương lai vì Mourinho đang áp dụng chiến thuật để giúp các học trò cải thiện.

"Cho dù đó là tôi hay ai khác thì ông ấy vẫn sẽ áp dụng những phương pháp như vậy. Mourinho làm thế bởi ông ấy biết rằng bạn là cầu thủ chất lượng. Ông ấy muốn bạn luôn đạt 100% phong độ, và đó là lý do ông ấy áp dụng với Pogba bởi biết rằng cậu ấy có thể làm tốt hơn", Gallas chia sẻ.

"Thực tế khi vào sân từ ghế dự bị, Pogba không để mất bóng lần nào cả".

"Paul hiện đang tập trung vào lối chơi của cậu ấy hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi nghĩ rằng hành động của Mourinho sẽ giúp cậu ấy trở nên tốt hơn. Chúng ta sẽ được nhìn thấy một Pogba mạnh mẽ hơn, Pogba giống như hồi ở Juventus".

Mourinho mơ có Kroos để chấm dứt cơn đau đầu mang tên Pogba

Mourinho mơ có Kroos để chấm dứt cơn đau đầu mang tên Pogba

Mọi chuyện bắt đầu từ Paul Pogba, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Manchester United, người chưa bao giờ thật sự thoải mái trong cái giá hơn 100 triệu euro mà đội bóng áo đỏ đã bỏ ra để đưa anh về xứ sở sương mù.

Một chuyên gia khác cũng ủng hộ cách đối xử của Mourinho với Paul Pogba là Gordon Strachan. Cựu tiền vệ của Man United cho rằng việc Pogba phải ngồi dự bị là do phong độ thi đấu không tốt của anh chứ không phải do Mourinho muốn chứng minh điều gì cả.

"Tôi không nghĩ có HLV nào lại làm điều đó chỉ để chứng minh một bài học. Bạn không cần đặt rủi ro vào đội bóng và trận đấu chỉ để nói rằng 'tôi là ông chủ'", Strachan chia sẻ.

"Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai lại sử dụng một cầu thủ hoặc một trận đấu để chứng minh một quan điểm. Bạn biết ai là ông chủ, đó là điều chắc chắn".

"Paul phải thừa nhận rằng cậu ấy đang chơi không tốt như mọi khi. Nếu cậu ấy nhận ra điều đó thì cậu ấy hiểu rằng mình có thể bị bỏ rơi. Còn nếu cậu ấy chơi hay thì chẳng bao giờ phải ngồi dự bị cả".

"Thông thường, nếu bạn không chơi tốt, HLV có tất cả mọi quyền để loại bạn khỏi đội".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm