Paul Scholes lần đầu chia sẻ về việc trở lại M.U sau khi giải nghệ

18/02/2018 12:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Scholes đã chấp nhận trở lại thi đấu cho M.U cho đến khi mùa giải 2011/12 kết thúc, ngay sau khi tuyên bố giải nghệ ít lâu. Và mới đây, anh mới có dịp để nhớ lại, chia sẻ về những kỷ niệm kể từ lần trở lại ấy.

Sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2012, Paul Scholes nói rằng, anh dường như có cảm giác được trở lại đội hình của Sir Alex Ferguson chỉ 6 tháng sau đó, trong trận đấu thứ 3 của M.U tại FA Cup. Đó là một trận derby thành Manchester.

“Tôi luôn nhớ cảm giác thi đấu từ khi chia tay sân cỏ”, Scholes nói sau khi giải nghệ. “Tôi hài lòng vì HLV Ferguson cho rằng tôi vẫn có khả năng đóng góp tích cực cho M.U”.

Chú thích ảnh
Scholes quay lại khoác áo cho M.U, chỉ vài tháng sau khi tuyên bố giải nghệ

Scholes chỉ thi đấu cho Quỷ đỏ trong suốt sự nghiệp từ năm 1994 đến 2011. Giới chuyên môn đánh giá ngôi sao người Anh là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford, có đóng góp quan trọng mang lại 2 danh hiệu Champions League và 10 Premier League.

Mới đây, Scholes đã có buổi bình luận trên kênh BT Sport, và anh đã chia sẻ rằng, trước đây, không có một cầu thủ nào của M.U hay biết về việc anh đã trở lại thi đấu sau khi đã giải nghệ. Và quyết định này của Scholes đã chỉ nảy ra trong anh trong thời gian anh ở lại Old Trafford làm HLV đội dự bị.

Anh cho biết: “Ferguson muốn tôi trở lại và huấn luyện đội dự bị với Warren Joyce. Và tôi đã nói (vào tháng 9/2011) rằng tôi sẽ trở lại.

Tôi tập luyện hàng ngày với các cầu thủ như Pogba, Lingard hiện tại. Tôi thấy, họ rất thú vị, rất tài năng, và tôi rất vui khi được tập luyện cùng với họ.

Nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Không có một tiền vệ trung tâm nào phù hợp, và thế là họ đã để Phil Jones và Fabio da Silva ở vị trí ấy, trong trận đấu mà chúng tôi tiếp đón Blackburn trên sân nhà Old Trafford (tháng 12 năm 2011).

Hài hước, vì Pogba chưa được ra sân, vì cậu ta nghĩ rằng có thể chơi tốt để thay vị trí của họ, nhưng trên thực tế là cậu ấy vẫn chưa đủ tốt”.

CẬP NHẬT sáng 18/2: Mourinho lên tiếng về Pogba. Real đề nghị cực hấp dẫn mua Hazard

CẬP NHẬT sáng 18/2: Mourinho lên tiếng về Pogba. Real đề nghị cực hấp dẫn mua Hazard

Mourinho lên tiếng về Pogba. Real đề nghị cực hấp dẫn mua Hazard. Đó là những tin nổi bật sáng 18/2/2018.

Chính vì thế, Scholes mong muốn được quay trở lại trong đội hình của M.U. Nhưng trước tiên, anh cũng sẽ phải cạnh tranh, cũng như hỏi ý kiến của nhiều đồng đội cũ.

“Tôi đã nói chuyện với Gary và Phil Neville để xem họ nghĩ gì”, Scholes kể tiếp. “Rồi sau đó, tôi đến gặp quản lý Mick Phelan. Ông ấy cho rằng, đó là một ý tưởng không tồi. Một ngày sau đó, tôi gõ cửa Fergie, và ông ấy rất thích ý tưởng của tôi. Ngay lập tức, ông ấy gọi cho David Gill (cựu Giám đốc điều hành của M.U) để tiến hành ký hợp đồng. Nhưng lạ, là ông ấy lại không nói gì với các cầu thủ”.

“Chỉ cho tới khi tôi xuất hiện trong phòng thay đồ, và được điền tên vào danh sách dự bị ở trận gặp Man City, các đồng đội của tôi mới cảm thấy bất ngờ. Danny Welbeck đến bên tôi, và nói rằng, anh ấy có linh cảm rằng sẽ có một điều đặc biệt xảy đến.

Chú thích ảnh
Anh góp mặt trong nhiều trận đấu sau đó, đặc biệt là ở trận derby thành Manchester, trận đấu thứ 3 của M.U tại FA Cup

Khi ấy, tôi đã phải chạy tới một cửa hàng để mua tạm một đôi giày. Tôi đã giải nghệ, tôi không có nhà tài trợ, và tôi không thể xỏ một đôi giày Nike được.

Tôi nhớ lại chính bản thân mình. Chúng tôi đã dẫn trước 3-0. Và khi họ chỉ còn 10 người trên sân, chúng tôi đã giành chiến thắng với kết quả là 3-2.

Khi ấy, David Platt (HLV Man City) đã hỏi tôi rằng, tôi làm cái quái gì ở đây vậy. Tôi trả lời với ông ta, rằng tôi cũng không biết nữa”.

Phát biểu sau trận đấu, chính Rooney cũng bị bất ngờ khi cho biết: “Đó là một cú sốc thực sự, chúng tôi không hề biết điều gì cho đến khi chúng tôi vào phòng thay đồ. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời”. Trong khi đó HLV Alex Ferguson nói về sự trở lại của cậu học trò cưng của mình như sau: “Cậu ấy đến gặp tôi và nói rằng sẵn sàng quay trở lại, đội hình của tôi đã mất đi quá nhiều cầu thủ. Những người hâm mộ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì điều này và tôi cũng vậy”.

T.Tú
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm