Paul Pogba: ‘M.U vẫn quyết bắt kịp Man City trong cuộc đua vô địch’

16/01/2018 08:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thắng Stoke City 3-0, tiền vệ Paul Pogba chia sẻ Man United vẫn đặt mục tiêu đánh bại Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Đêm qua, Paul Pogba đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi đóng góp 2 kiến tạo giúp Man United đánh bại Stoke City với tỷ số 3-0, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn 12 điểm.

Khi được hỏi liệu thất bại 4-3 của Man City trước Liverpool cuối tuần qua có mang lại hy vọng nào cho Quỷ đỏ không, Pogba trả lời: “Rõ ràng chúng tôi đang thấy Man City đứng ở trên và họ đã thua”.

“Họ đang là đội đầu bảng nên chúng tôi luôn muốn đuổi kịp họ. Vì vậy, thật tốt khi họ đã để thua và mất điểm. Về phần mình, chúng tôi phải giành những chiến thắng bởi vì chúng tôi muốn bắt kịp họ”.

Chú thích ảnh
Pogba khẳng định M.U vẫn muốn bắt kịp Man City

Trong trận thắng Stoke City 3-0, Antonio Valencia là người mở tỷ số cho Man United với một cú sút chân trái không thể cản phá trong vòng cấm. Stoke đã lãng phí một vài cơ hội trong hiệp 1 và bị Anthony Martial trừng phạt bằng một cú sút xa từ ngoài vòng cấm ở phút 38 sau đường kiến tạo của Pogba.

Cuối cùng, Romelu Lukaku ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ ở phút 72 sau một pha xoay xở trong vòng cấm.

"Chúng tôi không nhìn về quá khứ," Pogba nói thêm "Chúng tôi chỉ nhìn vào tương lai và các trận đấu tiếp theo”.

“Chúng tôi chỉ muốn bắt kịp Man City. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào bản thân, tiếp tục giành chiến thắng và tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi".

Video bàn thắng trận M.U 3-0 Stoke

HLV Jose Mourinho chia sẻ ông không hài lòng với hiệp 1 dù cho Man United đã dẫn trước với tỷ số 2-0.

"Tôi không thích hiệp 1 vừa qua, tôi chỉ thích 2 bàn thắng tuyệt vời thôi", Mourinho phát biểu. "Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã nhập cuộc tự tin và chơi có tổ chức". 

"Tôi nghĩ họ đã cố tạo ra một đội hình với lối chơi tích cực khi để 3 cầu thủ ở khu vực giữa sân hỗ trợ cho Xherdan Shaqiri. Họ cầm bóng và rất khó để chúng tôi gây áp lực. Họ có nhiều cơ hội trong hiệp 1, có thể tôi sẽ thích họ hơn trong hiệp đấu này".

"Chúng tôi đã ghi được 2 bàn ấn tượng và với tôi, đó là những gì tích cực trong hiệp 1. Sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì chúng tôi đẩy nhanh tiến độ trận đấu. Chúng tôi thu hồi bóng nhanh hơn, chúng tôi đã không cho họ có bóng. Phil Jones và Chris Smalling đẩy cao và không để Peter Crouch có cơ hội trong vòng cấm", Mourinho nói thêm.

M.U đang theo đuổi tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal và báo chí Anh khẳng định họ đã đạt được thỏa thuận với các bên về vụ chuyển nhượng này, nhiều khả năng Sanchez chính thức gia nhập M.U vào hôm nay. Trước đó, Man City là đội được cho là dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ người Chile nhưng đã từ bỏ sau khi có thông tin nói rằng Man United đã chuẩn bị một lời đề nghị hấp dẫn hơn. Chelsea cũng được cho là đang quan tâm tới Sanchez.

Về thương vụ Alexis Sanchez, HLV Jose Mourinho cho biết:

“Cứ thoải mái đã. Alexis Sanchez vẫn đang là một cầu thủ của Arsenal. Chúng tôi cảm thấy cậu ấy có thể ở lại nhưng cũng có thể ra đi. Và nếu cậu ấy ra đi, chúng tôi nghĩ mình có cơ hội lớn để chiêu mộ Sanchez. Nhưng một cầu thủ lớn như cậu ấy thì có rất nhiều CLB lớn khác quan tâm và ai mà biết được chứ”.

“Tôi nghĩ ngoài cậu ấy, chỉ HLV Arsene Wenger và giám đốc điều hành Gazidis là những người biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

“Tôi sẽ không nói về các giả thuyết. Cậu ấy là một cầu thủ của Arsenal. Nếu cậu ấy ở lại, đó sẽ là điều tuyệt vời với Arsenal. Nếu cậu ấy đến Manchester United, đó là tin vui với chúng tôi. Còn nếu cậu ấy tới một CLB khác, đó sẽ là tin vui đối với họ”.

Các chuyên gia và cộng đồng mạng nhận định, qua những lời trên, Jose Mourinho đã ám chỉ và thừa nhận Alexis Sanchez gia nhập M.U. Sanchez chính thức gia nhập M.U vào hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai.

Chú thích ảnh
Sanchez chính thức gia nhập M.U vào hôm nay?

Henrikh Mkhitaryan đã bị loại khỏi đội hình trong trận đấu đêm qua giữa những nghi ngờ về tương lai của anh. HLV Mourinho thừa nhận cầu thủ người Armenia có thể được sử dụng như một phần của hợp đồng để đổi lấy Sanchez.

“Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng việc loại Mkhitaryan là bởi lý do chiến thuật. Tôi chỉ chọn cầu thủ nào mà ở thời điểm này, tâm trí họ 100% đang hướng về CLB”, Mourinho nói thêm.

“Đó không phải điều dễ dàng khi để một cầu thủ ra sân mà vẫn còn nghi ngờ về tương lai. Tôi đã làm điều tốt nhất cho chúng tôi và cho cậu ấy”.

"Mkhitaryan là một cầu thủ Man United, tôi có thể nói về cậu ấy. Cậu ấy là cầu thủ mà tôi thích, cậu ấy là một cầu thủ chất lượng và có thể đóng góp rất nhiều cho chúng tôi”.

“Cậu ấy có thể rời khỏi CLB nhưng cũng có thể ở lại. Tôi chỉ đang cố bảo vệ cậu ấy và đội bóng. Thị trường chuyển nhượng đang mở. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng Mkhitaryan sẽ ở lại CLB hoặc ra đi trong một bầu không khí thoải mái”.

Các nguồn tin của tờ ESPN nói rằng Arsenal đã hỏi Man United về trường hợp của Anthony Martial, nhưng đã bị Quỷ đỏ từ chối ngay lập tức. Đó là lý do Pháo thủ hướng sự quan tâm sang Mkhitaryan.

Mkhitaryan gia nhập Man United từ Borussia Dortmund với giá 26 triệu bảng cách đây 18 tháng. Nhưng trong 16 trận gần nhất, tiền vệ này chỉ đá chính đúng 2 trận.

Chú thích ảnh
M.U phải trao đổi Mkhitaryan để chiêu mộ Sanchez
Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh Premier League

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm