Otamendi: Từ gã công nhân trở thành ‘siêu nhân’ của Man City

01/01/2018 13:58 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola đã ca ngợi Nicolas Otamendi là ‘Siêu nhân’ của Man City. Ông khẳng định The Citizens sẽ không thể có chuỗi trận thắng ấn tượng nếu thiếu trung vệ 29 tuổi.

Trước thứ Sáu (29/12) vừa qua, Nicolas Otamendi được biết đến với biệt danh ‘Thống đốc’. Nhưng đến hôm nay, trung vệ người Argentina đã thăng cấp đến hàng ‘Siêu nhân’.

Những bình luận gây chú ý của Pep Guardiola thường không tới khi ông bị ép trả lời một câu hỏi nào đó mà đến khi ông thực sự có điều muốn chia sẻ. Trong buổi họp báo đêm qua, HLV trưởng của Man City được yêu cầu cập nhật về chấn thương của John Stones. Ông đã khiến tất cả bất ngờ khi nói: “Sự trở lại của John là một tin rất vui bởi chúng tôi đã có một siêu nhân trong đội hình”.

“Nico Otamendi chắc chắn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nếu không có cậu ấy, chúng tôi đã không thể có được thành tích như bây giờ”.

Guardiola thường rất ít khi ca ngợi các học trò của mình. Nhưng ngày hôm qua, ông đã không tiếc lời khen ngợi Otamendi.

“Mọi người đều nói về những cầu thủ, như Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, David Silva, Sergio Aguero - họ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Nhưng tôi muốn chỉ ra một cầu thủ cũng đáng được tôn trọng. Đó là Nico”.

"Cậu ấy thật tuyệt vời. Cậu ấy là người mà thậm chí đang chấn thương vẫn sẽ luôn luôn chiến đấu. Cậu ấy là một trong những cầu thủ cạnh tranh khốc liệt nhất mà tôi từng gặp”.

"Nico rất quan trọng. Tôi không thể tưởng tượng được BXH hay mùa giải sẽ ra sao nếu thi đấu thiếu cậu ta”.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola đề cao tầm quan trọng của Otamendi

Với phát biểu vừa qua, Pep Guardiola cho rằng chuỗi 18 trận thắng liên tiếp của Man City hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của các trung vệ.

Đằng sau những lời ca ngợi. Một nguồn tin đã đã làm việc với Guardiola trên sân tập nhiều năm gần đây đã tiết lộ với tờ Goal rằng HLV người Tây Ban Nha tin rằng sự tiến bộ của Otamendi trong 18 tháng qua chỉ xếp sau sự thay đổi của của Philipp Lahm cho vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong những ngày cuối sự nghiệp, hậu vệ người Đức đã chuyển từ vị trí hậu vệ phải sở trường sang tiền vệ trung tâm ở Bayern Munich. Anh đã cung cấp cho HLV Pep Guardiola một sự lựa chọn và đã mang đến cho Hùm xám một lối chơi mới.

Otamendi không phải thay đổi vị trí, nhưng anh trông giống như một cầu thủ hoàn toàn khác so với quãng thời gian trước đó.

Thật vậy, trong hai mùa giải đầu tiên của anh ở Manchester, Otamendi thường mắc sai lầm. Anh hay rơi vào những tình huống rất tệ ở hàng phòng ngự, hoặc đáng buồn hơn, là để các đối thủ qua mặt ở các thời điểm quan trọng. Thời điểm 6 tháng trước, tương lai của Otamendi vẫn là một dấu hỏi, nhưng lúc đó, chỉ có Aleksandar Kolarov phải ra đi. Kế hoạch chuyển nhượng đã thay đổi. Trước Giáng Sinh, cầu thủ người Argentina được giao một hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của anh ở CLB.

Guardiola chỉ tên ‘siêu nhân’ giúp Man City bay cao, không phải De Bruyne hay Sterling

Guardiola chỉ tên ‘siêu nhân’ giúp Man City bay cao, không phải De Bruyne hay Sterling

HLV Pep Guardiola đã dành lời ca ngợi đến trung vệ Nicolas Otamendi sau những màn trình diễn tuyệt vời ở mùa giải này. Ông nhấn mạnh anh chính là lý do giúp đội bóng thành công như hiện tại.

Giờ đây, Otamendi đã tiến bộ rất nhanh. Trừ một số vấn đề, Otamendi đã khắc phục hầu như tất cả những điểm yếu trong quá khứ. Anh đã cải thiện khả năng làm chủ không gian, tranh chấp trên không, và đôi khi còn có những đường chuyền hợp lý vào đúng thời điểm. Sự vắng mặt của Stones đã trở thành điều vô nghĩa với Guardiola bởi ông đã có Otamendi. Trong trận đấu với Huddersfield vào cuối tháng 11, Otamendi còn cho thấy tiềm năng khi chơi như một cầu thủ kiến thiết thứ 2.

“Trở thành một tiền vệ trung tâm trong đội chúng tôi không hề dễ dàng. Bạn phải chơi 40 mét trước cầu môn. Không chỉ lo lắng về phòng ngự, bạn phải đóng góp vào mặt trận tấn công”, Guardiola giải thích.

“Bạn phải là một người dũng cảm, can đảm và cá tính để làm điều đó. Ngay bây giờ, Otamendi đang đọc những tình huống và chuyền bóng khi có khoảng trống. Thật đáng ngạc nhiên”.

Otamendi cũng đã cảm ơn Pep Guardiola vì sự cải thiện đó: “Sự tự tin mà HLV mang lại cho bạn rất quan trọng. Khi đối thủ của bạn phòng ngự sâu, các trung vệ sẽ phải dâng lên. Chúng tôi phải kiên nhẫn để vượt lên đúng thời điểm”.

Trên thực tế, Otamendi đã thực hiện 1734 đường chuyền, nhiều hơn bất kỳ trung vệ nào trong top 8 giải đấu hàng đầu châu Âu. 70% số đường chuyền của anh lên phía trên, và anh có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 90%. Điều đó giúp anh lọt vào top 20 cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất Premier League.

Ngoài ra, Otamendi có 41 pha phá bóng bằng đầu, 24 cú tắc bóng thành công và 31 pha đánh chặn quan trọng. Sở dĩ Otamendi có thống kê nhiều như vậy cũng là do tầm hoạt động của anh trở nên rộng hơn.

Chú thích ảnh
Biểu đồ nhiệt của Otamendi

Cả hai thầy trò đều khẳng định sự tiến bộ vừa qua là nhờ “khổ luyện”. Trong buổi phỏng vấn gần đây, Otamendi đã chia sẻ:

“Chúng tôi đã tập luyện suốt cả tuần, chúng tôi tập luyện tất cả mọi tình huống để mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong trận đấu. Mùa giải đầu tiên luôn luôn khó hơn một chút vì phải thích nghi với phong cách mới và những ý tưởng mới. Năm nay, chúng tôi đều biết những gì mà Pep muốn và chúng tôi cố gắng cải thiện hơn mỗi ngày, trong mỗi buổi tập”.

Pep Guardiola nói thêm: “Tôi thực sự ấn tượng. Chuyện này không tự nhiên mà có. Đó là thành quả của 18 tháng làm việc cùng nhau, rất nhiều cuộc họp và rất nhiều buổi nói chuyện đã diễn ra”.

“Tôi hạnh phúc với cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng của chúng tôi cho những gì đã làm”.

“Đó là sự khổ luyện, một vài cầu thủ cần thời gian hơn những người khác. Nhưng giờ đây, cậu ấy rất thông minh. John Stones cũng có thể làm điều đó. Quá dễ đối với cậu ta”.

“Nhưng những người làm tôi ngưỡng mộ là những người biết rằng đó không phải điểm mạnh của họ nhưng họ vẫn cố gắng tập luyện để thành tài. Nico có thể làm được và cậu ấy đã làm được điều đó”.

Trung Phạm
Theo Goal.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm