Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020: Ngựa ô nào sẽ phá vỡ Big Six?

06/08/2019 06:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại hạng Anh đã quá quen thuộc với khái niệm “Big Six” (6 đội bóng lớn nhất) nhiều mùa qua gồm Man City, MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham. Nhưng “Big Six” hoàn toàn có thể bị phá vỡ mùa tới với sự nổi lên của những đội như Everton, Leicester, West Ham và Wolves.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 6/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Lịch bóng đá ngày 6/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng loại cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 6/8, rạng sáng 7/8.

“Big Six” không còn chắc chắn

Khi tờ Daily Mirror đưa ra khái niệm “superclubs” (siêu CLB) ở mùa 1971-72, đó là cụm từ sớm nhất mà báo chí đưa ra để nói về những đội mạnh nhất nước Anh, mà lúc đó là Liverpool và Leeds United. Dù sau đó Derby County của HLV huyền thoại Brian Clough mới là đội vô địch nhưng quả thực Liverpool và Leeds lúc đó vượt trội so với phần còn lại về mọi mặt.

Sau đó, bóng đá Anh sinh ra khái niệm “Top Four” (4 đội hàng đầu) ở thập niên 2000 gồm MU, Arsenal, Liverpool và Chelsea. Nhưng từ 2009, với sự nổi lên của Man City rồi Tottenham, cụm từ “Big Six” dần ra đời. Tuy nhiên, để nói về cạnh tranh cho chức vô địch mùa tới, nhiều khả năng vẫn chỉ là cuộc đua tay đôi giữa Man City với Liverpool.

Bởi Tottenham vẫn chưa cho thấy họ có thể vượt ngưỡng còn Chelsea sở hữu một HLV mới non kinh nghiệm kèm án cấm chuyển nhượng. MU và Arsenal cũng không khác là bao. MU sắp bước vào năm thứ 7 sau thời Sir Alex mà chưa có dấu hiệu nào hồi sinh, trong khi Arsenal phải chi tiêu dè dặt và sở hữu hàng thủ “rách rưới”. Không phải ngẫu nhiên mà đội xếp thứ 2 mùa trước là Liverpool lại hơn đội xếp thứ 3 Chelsea tới 25 điểm, còn đội đứng thứ 6 MU chỉ hơn Wolves thứ 7 vỏn vẹn 9 điểm.

Điều đó có nghĩa là trong khi Top 2 (Man City và Liverpool) vẫn bỏ xa phần còn lại thì Top 6 không còn an toàn nữa. Sự nổi lên và chi tiêu mạnh tay của những đội hạng khá như Everton, Leicester, West Ham và Wolves có thể sẽ giúp họ lọt vào Top 6, thậm chí là Top 4 để giành vé dự Champions League.

truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, bong da hom nay, bong da, ngoại hạng anh, top 6, wolves, west ham, leicester, everton
West Ham, Wolves hay Everton (từ trái qua phải) sẽ là ngựa ô?

Ai sẽ là ngựa ô?

Wolves là đội gây ấn tượng mạnh bậc nhất Ngoại hạng Anh mùa trước khi xếp thứ 7 và thắng 4 trong 6 đội Top 6 dù mới trở lại Premier League. Hè này, Wolves đã mua đứt chân sút Raul Jimenez và tiền vệ Leander Dendoncker cũng như chiêu mộ thành công tiền đạo Patrick Cutrone từ Milan, trong khi không bán trụ cột nào của mùa trước. Tham vọng của Wolves là lọt vào Top 6, thậm chí là Top 4 mùa tới nhưng họ sẽ phải vượt qua một số rào cản, như phải dự Europa League,

Trong khi đó, Everton cũng đang đi đúng hướng và thành công nhất của họ trong mùa Hè này có lẽ là mua đứt Andre Gomes từ Barca, trong khi Fabian Delph đã đến từ Man City để thay thế Idrissa Gueye vừa gia nhập PSG. Trên hàng công, Everton cũng vừa mua được tuyển thủ Ý Moise Kean từ Juventus, người hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở Premier League do có nhiều tố chất phù hợp với giải đấu này. Bộ khung của Everton mùa tới sẽ rất đáng gờm bởi ngoài những cái tên nói trên, HLV Marco Silva còn đang có trong tay Richarlison, Bernard, Lucas Digne, Seamus Coleman, Gylfi Sigurdsson, Theo Walcott, Jordan Pickford…

Với Leicester, bán trung vệ Harry Maguire cho MU là một mất mát lớn nhưng bù lại họ được dẫn dắt bởi Brendan Rodgers đồng thời sở hữu hàng công và hàng tiền vệ rất ổn với Ayoze Perez, Youri Tielemans, James Maddison, Adrien Silva và Jamie Vardy.

Chi đậm nhất trong số những đội tầm trung mùa Hè này là West Ham khi họ bỏ ra tới 45 triệu bảng cho tiền đạo Sebastien Haller, người đã ghi 15 bàn cho Eintracht Frankfurt mùa trước, và 24 triệu bảng cho tiền vệ tấn công Pablo Fornals từ Villarreal.

Sự nổi lên của những Wolves, Everton, Leicester và West Ham là có thật nhưng phá vỡ Top 6 lại là chuyện khác. Họ cần thời gian và có một mùa giải thật sự xuất sắc để lọt vào nhóm tinh hoa của bóng đá Anh. Và kể cả khi điều đó xảy ra thì cũng không có nghĩa là sẽ có một “Big Seven” hay “Big Five”. “Big Six” của Anh đã được cấu trúc quá ổn định, đặc biệt là khả năng tài chính, khó có thể dễ dàng bị phá vỡ.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm