Ngoại hạng Anh không nhận được xu nào dù thắng kiện công ty Trung Quốc

14/01/2022 06:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 8 năm 2020, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại Trung Quốc là PPTV đã không thanh toán 160 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình mà theo hợp đồng, tập đoàn này phải trả đủ trước đó 5 tháng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 22 trên K+

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 22 trên K+

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 22 trên K+, K+Sport: Man City vs Chelsea, Aston Villa vs MU, Liverpool vs Brentford, Tottenham vs Arsenal.

Sự việc kéo dài khiến Ban tổ chức Ngoại hạng Anh quyết định từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng mua bản quyền ba mùa tiếp theo, từ năm 2022 đến 2025, của các đài truyền hình Trung Quốc, đồng thời kiện PPTV ra tòa.

Phiên điều trần mới đây của Tòa án Tối cao đã ra phán quyết có lợi cho Ngoại hạng Anh, yêu cầu PPTV phải trả 160 triệu bảng Anh cộng với lãi suất và chi phí.

Tuy nhiên, tờ The Sun (Anh) tiết lộ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh có thể không nhận được bất cứ một xu nào từ PPTV bởi công ty mẹ của họ là Tập đoàn Suning Holdings đang rơi vào khủng hoảng tài chính. Giao dịch cổ phiếu Suning Holdings bị dừng vào tháng 6 với khoản nợ 5 tỷ bảng Anh mặc dù giám đốc điều hành Zhang Jindong tuyên bố vào tháng trước vị thế của công ty đã “ổn định” và các vấn đề nợ đang được “giải quyết”.

Hợp đồng bản quyền truyền hình với Suning Holdings chính là thỏa thuận thương mại có giá trị lớn nhất của Premier League bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh. Phía Suning Holdings đã đồng ý chi trả 564 triệu bảng để nắm quyền phát sóng Ngoại hạng Anh trên nền tảng kỹ thuật số PPTV trong ba mùa từ 2019 - 2022. Giá trị của bản hợp đồng này tăng gấp 12 lần so với việc ký kết trước đó với một đối tác Trung Quốc khác là Super Sports Media.

Bong da anh, lich thi dau ngoai hang anh, truc tiep bong da, K+, K+Sport, lịch thi đấu bóng đá anh, lịch thi đấu ngoại hạng anh, trực tiếp bóng đá

Theo thỏa thuận thanh toán mùa giải 2019-2020, mỗi CLB Ngoại hạng được chi trả 43 triệu bảng từ bản quyền truyền hình quốc tế. Nếu Suning Holdings “xù nợ”, mỗi đội sẽ bị mất khoảng 24 triệu bảng trong 3 mùa.

Suning Holdings không phải cái tên xa lạ trong thế giới bóng đá. Tập đoàn này đã phát triển thành tên tuổi hàng đầu trên thị trường truyền hình toàn cầu trong những năm gần đây khi thâu tóm bản quyền các giải Champions League, Cúp FA, La Liga và Bundesliga ở thị trường Trung Quốc bên cạnh việc nắm quyền kiểm soát CLB Inter Milan tại Serie A cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, khó khăn tài chính khiến họ gần đây đã phải bán loạt ngôi sao như Achraf Hakimi cho Paris Saint-Germain, Romelu Lukaku đến Chelsea…

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm