Neville: 'Rashford có tỏa sáng thì Ibra vẫn còn chỗ đứng ở Man United'

18/04/2017 20:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau màn tỏa sáng của Marcus Rashford trước Chelsea vừa qua, tương lai của Zlatan Ibrhimovic tại Old Trafford đã bị đặt dấu hỏi lớn. Tuy nhiên theo cựu đội trưởng 'Quỷ đỏ' Gary Neville nhận định thì tiền đạo 35 tuổi vẫn còn chỗ đứng ở Man United.

Ở trận đấu với Chelsea, Jose Mourinho đã có quyết định táo bạo khi sử dụng Marcus Rashford thay cho cho sút số 1 của Man United hiện tại là Zlatan Ibrahimovic. Sự thay đổi của “Người đặc biệt” đã giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-0 thuyết phục.


Man United 2-0 Chelsea

Bàn thắng mà Marcus Rashford ghi được vào lưới Chelsea mới chỉ là pha lập công thứ hai của anh tại Premier League mùa này. Bàn đầu tiên của Rashford được ghi vào tháng 9/2016. Tức là mất 7 tháng, tiền đạo người Anh mới lại nổ súng. Nguyên nhân có thể đến từ việc anh phải thi đấu dạt biên. Vì thế, các CĐV Man United chợt nhận ra Marcus Rashford nên được trao nhiều cơ hội hơn trong vai trò trung phong cắm. Tuy nhiên, nếu Rashford thi đấu ở vị trí này nhiều hơn thì tương lai của Ibrahimovic cũng sẽ trở nên bất ổn.

“Liệu Zlatan có làm được những điều giống như Rashford đã làm trước Chelsea? Hiển nhiên là không thể. Nhưng Rashford có thể tỏa sáng như Zlatan ở trong trận chung kết cúp Liên đoàn hay không? Có lẽ là không. Việc đó rất khó để xảy ra. Vì thế, Zlatan vẫn còn chỗ đứng ở Man United”, Gary Neville nhận định.


Ibrahimovic luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc

“Khi tôi còn thi đấu cho Man United, đội bóng sở hữu tới 4 tiền đạo. Tại sao một đội bóng không thể có 3 hay 4 tiền đạo trong đội hình được chứ? Đây không phải vấn đề kiểu một là Zlatan ra sân thi đấu, hai là không gì cả. Hôm Chủ nhật, tôi thấy cậu ấy vẫn vui mừng khi đội bóng ghi bàn. Lúc vào sân, cậu ấy cũng cố gắng làm nhiệm vụ của mình. Tôi không hiểu tại sao tương lai của cậu ấy lại là vấn đề. Zlatan và Rashford hoàn toàn có thể thi đấu cùng nhau”, Gary Neville chia sẻ.

Man United thắng cả Chelsea thì còn gì phải lo lắng nữa?

Man United thắng cả Chelsea thì còn gì phải lo lắng nữa?

Thực ra câu trả lời là ngược lại. Chiến thắng trước Chelsea là tuyệt vời nhưng điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Man United có thể quét sạch các đối thủ cản bước họ trong các trận còn lại của mùa giải.


“Tôi muốn thấy Zlatan tiếp tục ở lại trong mùa giải tới với vai trò khác. Mùa giải này, Man United đã dựa vào cậu ấy nhiều. Mùa tới, Martial, Rashford hay một cầu thủ nào đó có thể xuất hiện thường xuyên ở đội hình chính, mọi người sẽ thấy những sự thay đổi. Tuy nhiên, nếu Zlatan ở đây thì đội bóng vẫn có được yếu tố kinh nghiệm mỗi khi cần”, Neville đề cao Ibrahimovic.


Kinh nghiệm của Ibrahimovic vẫn rất cần với Man United

Lúc này, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United là Antoine Griezmann. Tuy nhiên, nếu chiêu mộ được tiền đạo người Pháp thì khả năng thành công của cầu thủ này trong mùa giải đầu tiên vẫn là dấu hỏi. Công bằng mà nói, không phải cầu thủ nào cũng tỏa sáng được như Ibrahimovic. Mặc dù đã 35 tuổi nhưng tiền đạo này vẫn có thể lập công tới 28 lần cho Man United trên mọi đấu trường. Rõ ràng, Ibrahimovic vẫn rất cần đối với “Quỷ đỏ”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm