Nếu rời Man City, Aguero nên đi đâu?

04/02/2017 05:46 GMT+7 | Man City

(Thehthaovanhoa.vn) – Thời gian gần đây, có nhiều tin đồn liên quan tới tương lai của tiền đạo Sergio Aguero, khi mà anh thường xuyên không được HLV Pep Guardiola trọng dụng. Câu hỏi được đặt ra: Nếu như trong trường hợp phải rời Man City, Aguero sẽ đi về đâu?

Guardiola đã khẳng định, Aguero không phải để bán. Thế nhưng, những hành đồng của ông lại đi ngược với lời khẳng định ấy. Trong trận đấu với West Ham, thay vì để chân sút người Argentina được ra sân và có cơ hội nâng cao thành tích trong cuộc đua dẫn tới danh hiệu “Vua phá lưới”, Pep lại để tân binh Gariel Jesus chiếm lấy vị trí của Aguero. Đồng thời, ông cũng gọi bộ ba Jesus, Sterling và Sane mới là “tương lai” của đội bóng.

Từ những sự bất đồng ấy, rất có thể, số 10 của Man City sẽ không có được tương lai xán lạn tại CLB chủ sân Etihad. 28 tuổi, có thể nói, đây là độ tuổi mà Aguero nên được ra sân thi đấu nhiều hơn, chứ không phải trên băng ghế dự bị. Thế nhưng, nếu thực sự sẽ phải rời khỏi Man City, đâu sẽ là nơi thích hợp để trở thành điểm dừng chân tiếp theo của tiền đạo người Argentina?

Real Madrid

Từ rất lâu, Los Blancos đã trở thành người hâm mộ của Aguero, và có thể nói, mùa Hè này là cơ hội tốt để họ có thể thực hiện hóa giấc mơ của mình. Trước đó, vào năm 2011, Real Madrid đã cố gắng chiêu mộ Aguero từ Atletico, thế nhưng Man City đã giành chiến thắng trong cuộc đua này.

Ngay sau khi kết thúc lệnh cấm của FIFA về việc mua cầu thủ, Real Madrid chắc chắn sẽ đưa Aguero trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu, khi mà nhiều khả năng, đội chủ sân Bernabeu sẽ chia tay Benzema và Morata hè này. Ngoài ra, Aubameyang và Paulo Dybala cũng là những cái tên đang nằm trong tầm ngắm của Ban lãnh đạo của Real Madrid.

Atletico Madrid


Năm 2011, Aguero rời Atletico để tới Man City sau bản hợp đồng trị giá 38 triệu bảng. Vào thời điểm đó, Atletico không thể đảm bảo được việc giành danh hiệu cũng như chi trả mức lương tương xứng cho Aguero. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, HLV Diego Simeone đã mang tới một luồng gió mới cho CLB chủ sân Vicente Calderon, khiến Atletico trở thành một trong những đội bóng đáng sợ tại La Liga.

Năm 2014, Atletico cũng thu về 51.5 triệu bảng sau khi bán Diego Costa cho Chelsea. Hơn nữa, nếu như thương vụ 85 triệu bảng của Antoine Griezmann và Man United thành công trong mùa Hè tới, Atletico dư sức để đưa ra những lời đề nghị béo bở dành cho Aguero.

PSG

Đại gia Ligue 1 cũng là một trong những lựa chọn hợp lý. Họ có tiền, và vẫn chưa tìm được người thay thế cho “lỗ hổng” quá lớn mà Zlatan Ibrahimovic đã để lại. Mặc dù hiện tại, Edinson Cavani đang là chân sút chủ lực cho nhà đương kim vô địch của giải, nhưng nếu như có thêm sự xuất hiện của Aguero, sẽ là một sự nâng cấp hoàn toàn thích đáng. Vả lại, tại đây, người đồng hương Angel Di Maria cũng sẽ là lý do để Aguero lựa chọn PSG là điểm đến tiếp theo.

Juventus


Đây là nơi có thể cung cấp cho Aguero mọi thứ mà anh muốn. Là đội bóng hàng đầu tại Italy, Juventus gần như thống trị Serie A trong suốt nhiều năm qua. Sự xuất hiện của một cầu thủ tại giải Ngoại hạng sẽ mang tới một luồng gió mới mẻ đối với CLB.

Mặt khác, vấn đề tài chính đối với Juventus hoàn toàn không phải là một vấn đề. Thương vụ thế kỷ với Paul Pogba đã giúp Ban lãnh đạo Bianconeri bỏ túi gần 76 triệu bảng, và họ có thể có nhiều hơn nếu như thành công trong thương vụ với Dybala hè này.

Independiente

Aguero từng công khai nói rằng, anh sẽ giải nghệ tại Independiente, CLB đầu tiên mà anh tham gia hồi 15 tuổi. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói tới việc treo giày, và vẫn còn rất nhiều lựa chọn khả thi đối với một chân sút 28 tuổi đang ở đỉnh cao của thể lực và phong độ.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm