Nếu Aguero ra đi, đó là thất bại của Man City

08/02/2017 06:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero rất có thể sẽ rời Man City sau hơn 5 năm chơi bóng ở đây. Khả năng này không hề nhỏ.

Aguero vẫn ghi bàn đều đặn ở Etihad

Với 154 bàn thắng ghi cho Man City, Aguero đã vượt qua hàng loạt những chân sút trứ danh của đội bóng này trong quá khứ như Colin Bell (153), Billy Meredith, Joe Hayes (đều 152 bàn) hay Franny Lee (148) trong danh sách những cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của The Citizens.

Anh đang xếp thứ 3 trong danh sách này với khoảng cách không quá xa so với người thứ nhì là Tommy Johnson (166) và thậm chí không xa so với cả người ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB là Eric Brook (178).

Ngoại trừ Anfield nơi anh chưa thể phá lưới sau 8 lần hành quân đến đây, Aguero đã làm câm lặng đám đông ở Old Trafford, Stamford Bridge, White Hart Lane và hầu như mọi sân bóng khác của giải Ngoại hạng. Bản tổng kết của Aguero từ đầu mùa giải mới đến giờ cũng không quá tệ. Anh ghi 18 bàn thắng sau 26 trận ra sân cho City.

Tuy nhiên, thật trớ trêu là những con số thống kê nhiều khi chỉ để tham khảo và nó không đủ mạnh để trở thành điểm tựa cho bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều nguy hiểm: Guardiola lại không phải là mẫu HLV sống bằng những thống kê mà luôn theo đuổi thứ bóng đá mà ông cảm thấy thích thú dựa trên một lối tư duy riêng biệt.

Đấy là lí do vì sao mà một chân sút từng được ông Manuel Pellegrini đánh giá là giỏi thứ 3 thế giới chỉ sau Messi, Ronaldo như Aguero lại chỉ được vào sân 7 phút cuối trận gặp Swansea vừa qua và cũng chỉ chơi 17 phút cuối trong trận gặp West Ham trước đó.

Nếu rời Man City, Aguero nên đi đâu?

Nếu rời Man City, Aguero nên đi đâu?

Thời gian gần đây, có nhiều tin đồn liên quan tới tương lai của tiền đạo Sergio Aguero, khi mà anh thường xuyên không được HLV Pep Guardiola trọng dụng. Câu hỏi được đặt ra: Nếu như trong trường hợp phải rời Man City, Aguero sẽ đi về đâu?


Nhưng rất có thể vẫn sẽ ra đi

Sự xuất hiện của Gabriel Jesus không hẳn là nguyên nhân khiến Aguero có thể rời sân Etihad sau 5 năm rưỡi ở đây. Vấn đề là anh đã bị mất vị trí tiền đạo số 1 cho chân sút trẻ Brazil. Những ngôi sao tầm cỡ Aguero không dễ dàng chấp nhận theo dõi trận đấu từ ghế dự bị và chỉ riêng lí do đó thôi cũng đủ để người ta hiểu rằng nếu tình hình hiện tại không thay đổi thì khó có chuyện Aguero tình nguyện đá dự bị cho Jesus.

Lòng kiên nhẫn và tự hào của anh đang bị thử thách nghiêm trọng. Hãy hình dung xem Sergio cảm thấy thế nào khi từ ghế dự bị trong trận gặp West Ham anh được thông báo sẽ vào sân và chơi... bên cánh trái còn Jesus, một đàn em trẻ măng và chưa có số má gì, vừa chân ướt chân ráo đến Etihad, lại đàng hoàng tiếp tục đá trung phong? Hãy hình dung xem Sergio cảm thấy thế nào khi Guardiola cười thật tươi khi được hỏi sau trận đấu với Swansea rằng liệu Jesus có tiếp tục đá chính hay không?

Thái độ và những quyết định của Guardiola sẽ quyết định lựa chọn của Aguero. Có thể anh vốn không tính chuyện ra đi nhưng bối cảnh của hiện tại buộc anh phải cân nhắc nói lời tạm biệt. City chỉ chơi với 1 trung phong và điều đó có nghĩa là không có chuyện Aguero và Gabriel Jesus đá chính cùng lúc trên hàng công.

Điều đáng ngại là Guardiola quyết định chọn người không phải dựa vào tài năng, đẳng cấp ra sao, ảnh hưởng trong phòng thay đồ hay trên sân đấu của anh ta đến đâu mà vào việc cầu thủ đó có phù hợp với tư duy bóng đá của ông hay không và đơn giản, anh ta có thỏa mãn cảm giác của Pep không.

Một khi Guardiola đã không hài lòng thì ngay cả một ngôi sao thành tích đầy mình với hồ sơ công trạng hoành tráng cũng sẽ không còn đất sống. Samuel Eto’o ở Barca trước kia hay Yaya Toure ở chính Man City là những ví dụ. Liệu điều tương tự có xảy ra với Sergio Aguero? Đó là nguy cơ có thật và không nhỏ chút nào.

Có điều, nếu cuộc chia tay xảy ra, Guardiola và Man City mới là những người thất bại thực sự chứ không phải Sergio. Sau tất cả những gì đã thể hiện, Aguero không cần làm bất cứ điều gì để quảng cáo hình ảnh của mình mà chắc chắn anh vẫn được những đội bóng danh giá thậm chí còn hơn cả City thời điểm này dang tay đón chào.

Anh không chỉ vẫn sẽ hưởng lương cao mà triển vọng thể thao cũng sáng sủa hơn nhiều so với ở Etihad. Chelsea, Man United, Real Madrid đều có thể trở thành điểm dừng chân mới của chân sút Argentina. Guardiola đang thất bại với thứ bóng đá ông theo đuổi. Một sự ra đi (nếu có) của Aguero sẽ là thất bại nữa của Pep.

1 Aguero chỉ ghi bàn vào lưới đúng 1 đội trong Top 8 Premier League hiện tại là West Brom.

1 Thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea là lần đầu tiên trong sự nghiệp ở Man City Aguero bị truất quyền thi đấu.

11 Aguero mới ghi được 11 bàn cho Man City ở Premier League mùa này, chưa bằng một nửa mùa trước.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm