Muốn bắt kịp Man City, M.U và Mourinho phải tự thay đổi

14/05/2018 19:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United dưới bàn tay của HLV Jose Mourinho đang có những bước tiến lớn. Tuy nhiên để lật đổ Man City ở mùa giải tới, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải có sự thay đổi lớn, cả về con người lẫn phong cách thi đấu.

Man United đã kết thúc mùa giải Premier League 2017/18 bằng ngôi Á quân, với 81 điểm - kém 19 điểm so với đội vô địch Man City. Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ sân Old Trafford buộc phải cải thiện chất lượng đội hình để bắt kịp Man City ở mùa giải tới.

Việc đội hình hiện tại của M.U thiếu chiều sâu chính là vấn đề mà HLV Jose Mourinho phải giải quyết dứt điểm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Trong những mùa giải gần đây, những cầu thủ như Ashley Young, Antonio Valencia, Chris Smalling và Ander Herrera được thi đấu thường xuyên nhưng không cố định ở một vị trí. Ở mùa giải tới, 4 cầu thủ này sẽ phải là những phương án dự phòng tốt nhất trong tay Mourinho. Theo đó, những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn như Matteo Darmian, Luke Shaw, Marcos Rojo, Daley Blind, Marouane Fellaini hay thậm chí là Anthony Martial buộc phải ra đi.

Chú thích ảnh
Nhiều cầu thủ M.U không đáp ứng được kỳ vọng của HLV Jose Mourinho

Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, M.U đã chi hơn 700 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, số tiền này được dùng để chắp vá đội hình nhưng không mang lại hiệu quả. Điều này trái ngược với cách tiêu tiền của Man City: xây dựng đội hình mạnh và trẻ hoá đội hình.

“Trong mùa giải 38 trận đấu, thực tế luôn nằm ở con số. Khoảng cách giữa nhì bảng và vị trí thứ năm chỉ là tám điểm, trong khi giữa hai đội đầu bảng là 19 điểm. Liệu chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách khổng lồ đó với Man City, trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng khốc liệt không? Chúng tôi sẽ cố gắng”, Mourinho thừa nhận M.U khó lật đổ Man City.

M.U hiện tại không có những tiền vệ dự bị đắt tiền kiểu như Ilkay Guendogan hay Bernardo Silva. Trong khi đó cặp trung vệ của đội chủ sân Old Trafford là Eric Bailly & Victor Lindelof có giá 73 triệu euro, nhưng các cầu thủ dự bị ở vị trí này lại không có giá trị tương đương. Những sản phẩm của lò đào tạo như Marcus Rashford, Jesse Lingard hay Scott McTominay không được Mourinho sử dụng thường xuyên, hoặc là không đạt phong độ cao. Ngoài ra những bản hợp đồng bom tấn như Paul Pogba hay Romelu Lukaku cũng chưa phản ứng được đúng giá trị chuyển nhượng.

Chú thích ảnh
M.U cần thêm những bản hợp đồng chất lượng ở mọi vị trí trong đội hình hiện tại

Những quyết định cần được M.U thực hiện ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 trước khi quá muộn. Ashley Young và Antonio Valencia từng thi đấu ổn định nhưng không thể ra sân mỗi tuần ở Premier League mùa giải tới. Ít nhất, M.U phải chiêu mộ 2 bản hợp đồng chất lượng để thay thế. Ở hàng tiền vệ, Mourinho cần thể hiện cách dùng người hợp lý đối với Ander Herrera, Paul Pogba và Nemanja Matic. Trên hàng tấn công, những Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Marcus Rashford, Jesse Lingard và Juan Mata cũng phải cho thấy sự liên kết với phần còn lại của đội hình.

Mourinho và M.U sẽ phải cố gắng rất nhiều khi mà Man City sẽ hướng đến mục tiêu lớn nhất ở mùa giải năm sau là Champions League. Nhưng nếu bảo vệ thành công chức vô địch, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ là những người đầu tiên lập thành tích này kể từ M.U của Sir Alex mùa giải 2008/09.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm