Mục tiêu thực tế của Chelsea: Giữ Conte, Hazard, nhắm Top 4

17/11/2017 05:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại, và đây là thời điểm để đánh giá Chelsea cần làm những gì trong chặng đường tiếp theo của mùa giải, trong bối cảnh Man City đang tạo ra cách biệt lớn với họ và các đối thủ cạnh tranh khác.

Dưới đây là 5 mục tiêu mà thầy trò Antonio Conte cần hướng tới từ nay đến hết mùa giải

Trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Từ lâu Chelsea  bị kết tội lãng phí tài năng những cầu thủ trẻ. Mãi đến mùa này mới có một cầu thủ trẻ được trao cơ hội ở đội một, đó là Andreas Christensen. Sau hai năm chơi bóng cho Monchengladbach dưới dạng cho mượn, mùa này Christensen trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Conte.

Trung vệ người Đan Mạch thi đấu khá tốt trong những lần ra sân thay thế David Luiz khi trung vệ người Brazil bị treo giò hoặc bị loại khỏi đội hình chính thức với những lý do chuyên môn từ Conte. Các cổ động viên Chelsea đánh giá rất cao tài năng của cầu thủ 21 tuổi này và giờ là thời điểm anh cụ thể hóa sự ủng hộ ấy thành màn trình diễn trên sân.

Song song với việc tạo đất diễn cho Christensen, Ruben Loftus-Cheek hay Lewis Baker, nhà ĐKVĐ Premier League nên cân nhắc tương lai của những cái tên có dấu hiệu suy giảm phong độ và bước vào độ tuổi trên dưới 30 như Cesc Fabregas, Gary Cahill hay Willian. Chelsea không nhất thiết phải hy sinh tất cả trong số họ để lấy đất cho những cầu thủ trẻ, nhưng một vài trong số các cầu thủ trẻ ấy cần được đặt niềm tin.

Hướng đến Top 4, thay vì bám đuổi Man City

Chelsea có nên mua Isco, bán Hazard?

Chelsea có nên mua Isco, bán Hazard?

Mới đây, tiền đạo Alvaro Morata tuyên bố anh rất muốn thấy đồng đội cũ tại Real Madrid là Isco ở sân Stamford Bridge. Nếu muốn mua Isco, Chelsea sẽ có nguy cơ mất Eden Hazard vào tay Real Madrid.

Với tư cách nhà ĐKVĐ Premier League, mục tiêu của Chelsea mùa này là bảo vệ danh hiệu ấy. Hiện thầy trò Conte đang xếp thứ tư, kém hai đội xếp trên M.U và Tottenham đúng một điểm. Chelsea mùa này khá thất thường, với những thất bại trước các đối thủ dưới cơ như Crystal Palace hay Burnley, nhưng nhìn chung phong độ của họ không đến nỗi tệ.

Vấn đề nằm ở chỗ Chelsea đang kém đội dẫn đầu Man City tới 9 điểm. Mùa giải này vẫn còn 27 vòng đấu nữa, nhưng không đơn giản để đội chủ sân Stamford Bridge thu hẹp khoảng cách ấy. Đã đến lúc Conte tạm quên đi mục tiêu bám đuổi đội bóng của Pep Guardiola. Ngoài M.U và Tottenham, Chelsea cần phải lưu ý những đội bám đuổi phía sau gồm Liverpool và Arsenal trong cuộc cạnh tranh cho Top 4. Nhiệm vụ của đội chủ sân Stamford Bridge là phải tìm một chỗ đứng ổn định trong Top 4, trước khi ngước lên tìm khoảng cách với đội đầu bảng Man City.

Giành một danh hiệu nào đó

Trong bối cảnh hy vọng vô địch Premier League khá mong manh, Chelsea nên hướng đến mục tiêu chinh phục một chiếc cúp nào đó. Kỷ nguyên Roman Abramovich không có chỗ cho những mùa giải trắng tay, và Conte cần biết rõ điều đó. Chelsea gần như chuẩn bị vượt qua vòng bảng Champions League mùa này, nhưng đặt canh bạc vào đấu trường này là nhiệm vụ quá tầm. Những mục tiêu khác như Cúp FA hay Cúp Liên Đoàn sẽ vừa tầm với thầy trò Conte hơn. Ở Cúp Liên Đoàn, Chelsea  sẽ gặp Bournemouth ở vòng tứ kết. Nếu vượt qua đối thủ này, đội bóng áo xanh nhiều khả năng sẽ đụng độ Arsenal, Man City hoặc M.U ở vòng bán kết. Với thể thức hai lượt cùng việc thi đấu ở sân Wembley, Cúp Liên Đoàn sẽ là con đường ngắn nhất để Chelsea hướng đến danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Chelsea sẽ phải chờ đến đầu năm sau để tìm vận may ở Cúp FA.

Giữ chân Conte bằng mọi giá

Mùa Hè vừa qua, giữa Conte và ban lãnh đạo Chelsea đã có những xung đột xung quanh vấn đề chuyển nhượng. Mặt khác, không thể phủ nhận giá trị mà chiến lược gia người Italy mang đến cho đội bóng. Conte đến sân Stamford Bridge, thừa hưởng một tập thể bị tổn thương sau khi trải qua mùa giải tệ nhất trong 20 năm qua.

Chỉ trong vòng 10 tháng, Conte biến tập thể ấy thành nhà vô địch Premier League một lần nữa. Thành công của Chelsea mùa trước tất nhiên chẳng hề có bóng dáng của một câu chuyện cổ tích như Leicester trước đó một mùa. Chia tay Conte không phải kịch bản lý tưởng với Chelsea, trong bối cảnh Emenalo vừa rời đội bóng áo xanh.

Thuyết phục Hazard gia hạn hợp đồng

Kể từ năm 2012, Chelsea xây dựng đội bóng xung quanh Eden Hazard. Giờ không phải lúc để đội bóng quay lưng lại với tuyển thủ người Bỉ, trong bối cảnh anh đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Real Madrid. Khả năng Hazard chuyển sang Bernabeu càng tăng lên, bởi anh có cơ hội lớn để gặp gỡ thần tượng thuở nhỏ là Zinedine Zidane, HLV hiện tại của Real Madrid.

Viễn cảnh ấy buộc Chelsea cần phải hành động thật nhanh. Hazard và Morata trở thành cặp đôi ăn ý trên hàng công đội chủ sân Stamford Bridge. Hơn thế, tuyển thủ người Bỉ đang ở giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu muốn giữ chân Hazard, Chelsea cần cho thấy đây là môi trường lý tưởng để tuyển thủ người Bỉ chinh phục danh hiệu, yếu tố có thể giúp họ đẩy lùi thứ mật ngọt mà Real Madrid đang muốn giăng ra để nhử Hazard.

Đức Hùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm