Mua Werner xong, Chelsea sẽ định vị trung vệ ra sao?

10/06/2020 14:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã đi trước các đối thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng hai thương vụ Hakim Ziyech và Timo Werner. Tăng cường hàng công mới chỉ là một bước nâng tầm, bước còn lại nằm ở việc củng cố hàng thủ.

CHUYỂN NHƯỢNG 10/6: MU có phương án B thay Sancho. 5 CLB Ngoại hạng Anh muốn có Thiago Silva

CHUYỂN NHƯỢNG 10/6: MU có phương án B thay Sancho. 5 CLB Ngoại hạng Anh muốn có Thiago Silva

Chuyển nhượng bóng đá hôm nay: MU chọn Bernardeschi của Juventus làm phương án thay thế nếu họ không thể chiêu mộ Jadon Sancho của Dortmund. Arsenal, Newcastle, Wolves, West Ham và Everton là những CLB của Premier League muốn có sự phục vụ của trung vệ PSG Thiago Silva.

Cụ thể hơn, HLV Frank Lampard cần một định hình rõ ràng việc đâu là cặp trung vệ hàng đầu trong đội hình chính thức. Tính đến trước khi Premier League tạm ngừng vì đại dịch Covid-19, bốn trung vệ của The Blues đều đã thi đấu tối thiểu hơn 1.000 phút.

Bốn trung vệ, mỗi cặp một thế mạnh

Trong số này, Kurt Zouma đá chính nhiều nhất với tổng cộng 19 trận, trong khi người đá chính ít nhất là Antonio Rudiger cũng xuất hiện tới 13 lần. Việc HLV Lampard trao cơ hội sòng phẳng cho các trung vệ hiện có không hề sai. Mặt khác, các trung vệ cần phải đảm bảo sự nhanh nhạy để thích nghi với một hệ thống chiến thuật nhất định hoặc với đối tác đá cặp cùng mình. Để làm được điều ấy, họ cần có sự ổn định, sự ăn ý với đối tác, điều chỉ xuất hiện khi một HLV đã có sẵn ý tưởng ai đá cặp với ai ở trung tâm hàng thủ.

Điều HLV Lampard cần cân nhắc từ nay đến khi Premier League chính thức trở lại vào tuần sau là đưa ra quyết định về cặp trung vệ nào là lựa chọn số một trong phần còn lại của mùa giải. Anh đã tin tưởng hai trung vệ trẻ Zouma và Fikayo Tomori trong giai đoạn đầu mùa, trước khi đặt niềm tin vào bộ đôi Rudiger-Andreas Christensen ở những trận đấu gần đây.

Một thực tế rõ ràng cho vị HLV 41 tuổi này: Lampard không thể lựa chọn bộ đôi nào dựa trên những thống kê thuần túy. Về tỷ lệ tắc bóng, Christensen là người tắc bóng nhiều nhất, trung bình 2,1 lần/trận, trong khi Tomori xếp phía sau với tỷ lệ tắc bóng 1,9 lần/trận. Nhưng nếu xét vào yếu tố cắt bóng, Zouma mới là người hay nhất với tỷ lệ cắt bóng trung bình 1,9 lần/trận, tiếp theo là Rudiger (0,9 lần/trận).

Bóng đá, Tin tuc bong da, MU mua Lautaro Martinez, Chelsea mua Kai Havertz, chuyển nhượng bóng đá, chuyển nhượng MU, tin tức MU, MU, Chelsea, Barcelona, bong da
Sau khi tuyển mộ nhân sự cho mùa tới, HLV Lampard sẽ cần tìm ra cặp trung vệ ăn ý nhất trong số những Tomori, Rudiger, Zouma và Christensen

Còn nếu nhắc đến những kỹ năng cần thiết, bốn trung vệ Chelsea lại có những thế mạnh riêng biệt. Rudiger kết hợp Tomori sẽ cho ra một cặp trung vệ biết ghi bàn dù mới kết hợp với nhau đúng 3 lần mùa này. Tomori-Zouma lại ăn ý ở khả năng sẵn sàng đi bóng ra khỏi phần sân nhà, nhưng họ lại có những pha chạm bóng thừa thãi. Còn nếu kết hợp Zouma và Rudiger thì sao? Chelsea lại có thể tìm thấy những cơ hội từ khả năng chuyền dài của bộ đôi trung vệ này đến thẳng hàng công.

Rudiger-Tomori có phải lựa chọn hàng đầu?

Để có một đáp án phù hợp nhất, HLV Lampard có lẽ sẽ cần một tiêu chí rõ ràng để sắp xếp cặp trung vệ. Chắc chắn khả năng phòng ngự chắc chắn, tần suất mắc sai lầm ít phải là tiêu chí hàng đầu. Mặt khác, lối chơi tấn công của Chelsea dưới thời cựu HLV Derby County sẽ ưu tiên những trung vệ biết luân chuyển bóng hay thậm chí có thể tung ra những đường chuyền mở ra một đợt tấn công cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Nếu xét về khía cạnh tấn công, Zouma rõ ràng là lựa chọn số một. Khả năng cắt bóng tốt cùng tư duy sẵn sàng đi bóng và tung ra những đường chuyền dài hướng về phía trước giúp trung vệ người Pháp trở thành lựa chọn ưng ý nhất nếu Chelsea gặp những đối thủ phòng ngự nhiều lớp. Vấn đề với trung vệ 25 tuổi này là anh rất hay mắc lỗi dẫn đến bàn thua. So với Zouma, Tomori phòng ngự an toàn hơn trong khi vẫn đảm bảo khả năng cung cấp những ý tưởng mở đầu các đợt tấn công. Nếu phải lựa chọn giữa Zouma và Tomori, nhiều khả năng Lampard sẽ thiên về trung vệ 22 tuổi hơn.

Một suất còn lại cho vị trí trung vệ sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Christensen và Rudiger. Rudiger ra sân ít hơn, một phần vì chấn thương giai đoạn đầu mùa, nhưng lại giàu kinh nghiệm và có khả năng chơi chân tốt hơn Christensen. Trong khi Christensen sau những thăng tiến thời Antonio Conte còn tại vị giờ chỉ chơi ở mức độ tròn vai trong mỗi lần ra sân. Thế nên kịch bản dễ xảy ra nhất trong phần còn lại của mùa này là HLV Lampard sẽ kết hợp Rudiger-Tomori cho vị trí cặp trung vệ.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm