M.U vươn mình ngoạn mục, vượt Real, dẫn đầu thế giới về khả năng kiếm tiền

24/01/2018 15:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Manchester United đã vượt qua Real Madrid để dẫn đầu danh sách các CLB bóng đá có doanh thu cao nhất thế giới, hãng kiểm toán Deloitte cho biết.

Trong mùa giải 2016-17, M.U đã kiếm được 581 triệu bảng, hơn 1,5 triệu bảng so với Real Madrid. Với doanh thu khủng này, M.U dẫn đầu các CLB kiếm bộn tiền nhất. Đây là lần thứ 10 M.U đứng đầu danh sách của Deloitte. Chức vô địch Europa League được coi là nhân tố giúp M.U thúc đẩy doanh thu. Quỷ đỏ đã bỏ túi 44 triệu bảng từ chức danh hiệu châu Âu này. Trong khi đó, danh hiệu Champions League là cơ sở giúp Real vượt Barcelona trong cuộc chiến tiền bạc.

Vị trí thứ 4 trong danh sách thuộc về Bayern Munich. Đứng thứ 5 là Man City với doanh thu 454 triệu bản. Arsenal leo lên vị trí thứ 6. Những vị trí còn lại trong Top 10 thuộc về PSG, Chelsea, Liverpool và Juventus.

Chú thích ảnh
Top 10 CLB có doanh thu khủng nhất mùa giải 2016-17

Dan Jones, phụ trách nhóm thương mại thể thao của Deloitte cho biết: “Việc Man United duy trì được doanh thu lớn nhất là rất ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh đồng bảng Anh suy yếu so với đồng euro. Nhưng với việc Real Madrid và Barcelona được dự báo tăng trưởng doanh thu trong mùa 2017/18, cuộc chiến tốp đầu sẽ rất khốc liệt. Cả ba (M.U, Real, Barrca) đều vượt qua vòng bảng Champions League nên rất có thể CLB nào đi xa nhất ở giải đấu này sẽ có cơ hội lớn nhất đứng đầu BXH về doanh thu”.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 23/1: Sanchez giúp tậu Vidal. Hy sinh De Gea nổ thêm 'bom tấn' mới

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 23/1: Sanchez giúp tậu Vidal. Hy sinh De Gea nổ thêm 'bom tấn' mới

Sanchez trách người cũ Arsenal. Marco Asensio báo tin vui. Sau Mkhitaryan, Arsenal muốn có tiếp Chris Smalling... là những tin tức được cập nhật.

Trong Top 20 CLB dẫn đầu, Premier League chiếm tới 10 vị trí. Trong Top 30 CLB có doanh thu cao nhất thì Ngoại hạng Anh góp mặt tới 14 đội. Sự thống trị của Ngoại hạng Anh phản ánh thu nhập khổng lồ từ tiền bản quyền truyền hình của giải đấu này. Họ đã bắt đầu nhận được tiền từ gói bản quyền trị giá 9,5 tỷ euro (8,4 tỷ bảng) cho 3 năm từ 2016-2019.

Khác với các thống kê khác, đánh giá của Deloitte không tính tới doanh thu từ bán cầu thủ của các CLB. Nếu xét đến hạng mục này, PSG và Barcelona là 2 đội bóng sẽ bứt phá trong danh sách.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm