M.U và mối quan hệ với Mino Raiola: Chơi dao có ngày… đứt tay

23/08/2018 14:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc khẩu chiến giữa Mino Raiola và Paul Scholes về Paul Pogba trên Twitter đang phần nào cho thấy sớm muộn gì tiền vệ người Pháp cũng sẽ rời M.U.

Pogba là quả bom hẹn giờ, mối đe dọa tiềm tàng cho M.U

Pogba là quả bom hẹn giờ, mối đe dọa tiềm tàng cho M.U

Từ niềm hy vọng của M.U mùa này, Paul Pogba đang lộ diện là quả bom hẹn giờ với những động thái muốn chuyển đến Barcelona bằng mọi giá. Liệu tuyển thủ người Pháp có phải nhân tố phá hỏng mùa giải của thầy trò Jose Mourinho?

Chỉ cần nhìn qua những bản hợp đồng lớn nhất mà Ed Woodward thực hiện kể từ khi trở thành Phó Chủ tịch điều hành, tất cả sẽ thấy rằng M.U đã và đang phụ thuộc rất nhiều vào hai người đại diện: Mino Raiola và Jorge Mendes.

Sự phụ thuộc vào Raiola

Điều này là có thể hiểu được bởi khi một người chuyên về ngành ngân hàng ngồi vào chiếc ghế mà ông chẳng có chút kinh nghiệm gì vào năm 2013, ông chẳng có lựa chọn nào ngoài việc dựa vào hai trong số những siêu cò tên tuổi nhất nhằm giúp ông thực hiện một số bản hợp đồng lớn.

Điều lạ lùng là mặc dù có một trong những khách hàng nổi tiếng là Jose Mourinho dẫn dắt đội bóng, các hoạt động chuyển nhượng giữa M.U và công ty Gestifute của Mendes không còn nhiều như trước. Chính xác thì ảnh hưởng của Mendes chỉ lớn hơn khi Mourinho ngồi ghế huấn luyện Real Madrid vào hè năm 2010, còn ở M.U thì ngược lại. Đó là chưa kể những hợp đồng được Mendes thực hiện tại Old Trafford, như David de Gea, Angel Di Maria, Radamel Falcao và Anthony Martial, đều được thực hiện trước khi Mourinho có mặt ở đây.

Thay vào đó, Woodward quay sang Raiola, người đại diện cho hai ngôi sao lớn nhất của M.U hiện nay là Paul Pogba và Romelu Lukaku. Trước đó nữa, Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan cũng là khách hàng của Raiola, trong khi siêu cò này từng giới thiệu cho M.U một loạt cầu thủ như Blaise Matuidi, Hirving Lozano, Justin Kluivert, Gianluigi Donnarumma và Marco Verratti.

Phải thừa nhận mối quan hệ tốt đẹp với người đại diện được FourFourTwo xếp thứ 2 trong Top 20 người đại diện quyền lực nhất luôn mang lại lợi thế cho M.U trong các cuộc tìm kiếm cầu thủ, nhưng đồng thời cũng đem tới cho họ những rắc rối khó lường.

Chuyên gia đàm phán và… gây rối

Lịch sử sẽ khác đi nếu Alex Ferguson còn dẫn dắt M.U bởi một khi Pogba đã rời Old Trafford, anh khó có cơ hội trở lại. Không phải vì Ferguson không cần anh mà vì Raiola được xem như là người đã xui anh chống lại ông và rồi rời bỏ M.U vào năm 2012.

Đó là một trong những mất mát, và quyết định sai lầm, lớn nhất thời Ferguson bởi theo như cựu trợ lí của Ferguson là Rene Meulensteen tiết lộ, họ đã hi vọng Pogba ở lại M.U. Và nhiều năm sau cuộc chia tay đấy, khi chứng kiến tiền vệ này tỏa sáng ở Juventus, họ đã phải vất vả đưa anh trở lại.

Về sau, Juventus cho biết, Raiola đã bỏ túi 24 triệu bảng trong vụ chuyển nhượng đưa Pogba về lại Old Trafford. Vì thế, với những gì đang diễn ra từ đầu hè đến nay, từ tin đồn mâu thuẫn giữa cầu thủ người Pháp với Mourinho, từ việc Pogba chỉ chơi hay trong màu áo đội tuyển thay vì M.U… tất cả đều cho rằng, Raiola đang có âm mưu chuyển nhượng Pogba một lần nữa.

Sau cùng thì chẳng phải Barcelona đã được nhắc đến trong hè hay sao?

Theo đánh giá của FourFourTwo, Raiola là người giỏi đàm phán, thậm chí giỏi đến mức tất cả phải lo sợ cho Woodward mỗi khi họ bước vào phòng họp cùng nhau. Với bất cứ giá nào, Woodward luôn có được cầu thủ ông cần và hai trong số những khách hàng lớn nhất của Raiola hiện đang thi đấu ở Old Trafford, sau khi ông mang đến đây con ngựa thành Troy là thủ môn Sergio Romero.

Có điều, khi ảnh hưởng ngày một lớn, Raiola cũng chẳng cần đếm xỉa gì đến quyền lợi của M.U. Giống như việc nhắc đến M.U trong các cuộc đàm phán về tương lai của Pavel Nedved tại Juventus, Ibrahimovic và Mario Balotelli tại Inter trước đây, ông giờ bóng gió về chuyện đi hay ở của Pogba.

Ở đây, nếu Paul Scholes cảm thấy giận dữ sau khi Raiola châm biến anh trên Twitter, rằng anh sẽ nhiều đêm mất ngủ để tìm cho Pogba một CLB nếu anh là giám đốc thể thao, M.U cứ bật đèn xanh để cầu thủ rời Old Trafford xem, hàng loạt đội bóng sẽ gõ cửa phòng của Woodward.

Và nên nói thêm là nếu Raiola cảm thấy khoác áo Barcelona là vì quyền lợi tốt nhất của Pogba, chính ông từng nói không tôn trọng CLB này nếu họ không tôn trọng cầu thủ của tôi.

Có điều, M.U không phải là ông chủ của Raiola để dọa dẫm và Pogba thì tin tưởng vào người đại diện của anh hơn là… Mourinho. Và nếu người Manchester muốn Raiola cùng cầu thủ của ông biến khỏi Old Trafford, họ dường như quên mất rằng, nếu Pogba đi thì vẫn còn đó Lukaku là khách hàng của siêu cò này.

4 Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku và Paul Pogba là 4 cầu thủ được Mino Raiola đưa đến M.U dưới thời Jose Mourinho.

2 Mino Raiola được xếp thứ 2 trong Top 20 người đại diện quyền lực nhất của tạp chí FourFourTwo, sau Jorge Mendes của công ty Gestifute

9 Sau khi kiếm được 24 triệu bảng trong vụ chuyển nhượng Paul Pogba từ Juventus tới M.U, Raiola bỏ ra khoảng 9 triệu bảng mua lại biệt thự từng một thời thuộc về bố già Al Capone ở Miami.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm