MU: Thống kê cho thấy Coutinho có thể trở thành Sanchez phiển bản 2.0

30/06/2019 16:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU: MU nên tránh xa Philippe Coutinho hoặc mạo hiểm mua anh để có một Alexis Sanchez phiên bản 2.0. Cầu thủ người Brazil này đã ngốn của Barca 6,8 triệu bảng mỗi bàn thắng kể từ khi tới đây vào đầu năm 2018 – chưa bao gồm tiền lương.

 

MU: Rò rỉ video Wan-Bissaka ký hợp đồng với MU, chọn mặc áo số 29

MU: Rò rỉ video Wan-Bissaka ký hợp đồng với MU, chọn mặc áo số 29

MU. Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka đã hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với MU. Tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa chính thức công bố thương vụ này.

 

Vào thời điểm Barca ký hợp đồng với Coutinho, tỷ lệ bàn thắng mỗi trận của họ đã ở mức thấp nhất kể từ mùa giải 2013/2014. Vì vậy, họ đã chiêu mộ ngôi sao người Brazil với hy vọng cải thiện vấn đề này.

Trở lại năm 2014, Barca đã giải quyết vấn đề bằng cách mua tiền đạo Luis Suarez từ Liverpool. Họ đã sở hữu một bậc thầy ghi bàn với 177 bàn thắng sau 247 trận đấu.

Lần này, họ mua Coutinho với giá 142 triệu bảng (150 triệu euro) với hy vọng lịch sử sẽ lặp lại. Nhưng kể từ tháng 1 năm 2018 đến nay, Coutinho mới ghi được 21 bàn sau 75 lần ra sân. Tức là đội chủ sân Camp Nou đã phải trả 6,8 triệu bảng (7,5 triệu euro) cho mỗi bàn thắng của cầu thủ 27 tuổi và đây là cái giá quá đắt.

Chú thích ảnh
Coutinho ngốn của Barca 150 triệu euro nhưng thường xuyên phải ngồi dự bị

Số tiền trên thậm chí còn chưa bao gồm mức lương 240.000 bảng/tuần (270.000 euro) mà Coutinho đang nhận. Trong 18 tháng qua, anh vẫn phải vất vả đấu tranh cho suất đá chính ở Barca.

Lúc này, Barca được cho là đã hết kiên nhẫn với tiền vệ 27 tuổi và đang có ý định bán anh. Trong số những người đang quan tâm tới Coutinho, MU có vẻ là đội duy nhất có khả năng ký hợp đồng với anh. Chelsea cũng là một ứng cử viên tiềm năng, nhưng đội bóng này lại đang dính án cấm chuyển nhượng của FIFA.

Các nguồn tin gần đây nói rằng Barca sẵn sàng để Coutinho ra đi với giá chỉ 100 triệu bảng. MU có thể mua nhưng họ nên tính toán kỹ nếu không muốn phạm phải sai lầm từng gặp trong quá khứ.

Đó là trường hợp của Alexis Sanchez, cầu thủ 30 tuổi đang nhận mức lương kỷ lục 390.000 bảng/tuần nhưng mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng tại Premier League.

Nếu mua Coutinho, MU có thể rơi vào tình trạng tương tự và các dấu hiệu đã dần xuất hiện thông qua các số liệu thống kê.

Chú thích ảnh
Coutinho có thể trở thành Sanchez phiên bản 2.0

Trong mùa giải cuối cùng của Coutinho với Liverpool, cầu thủ người Brazil có hiệu suất 86 phút/bàn và tạo được 3,23 cơ hội mỗi trận. Mùa giải trước ở Barca, tỷ lệ đó là 289 phút/bàn và 1,42 cơ hội mỗi trận.

Cầu thủ 27 tuổi được đưa về để thay thế cho Andres Iniesta. Đó là những lời mà giám đốc thể thao của Barca, Roberto Fernandez, giới thiệu Coutinho cho các CĐV của họ năm ngoái.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra theo đúng ý muốn. Coutinho không thể lấp đầy khoảng trống mà người đội trưởng kỳ cựu để lại. Anh cũng không có những kỹ năng phòng ngự để thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Coutinho thường để hổng khoảng trống ở hàng tiền vệ và HLV Ernesto Valverd buộc phải đẩy anh qua bên cánh trái. Rắc rối ở đây đó là vị trí ưu tiên dành cho bản hợp đồng bom tấn Ousmane Dembele.

Barca không thể để 2 cầu thủ có giá trên 100 triệu euro thi đấu ở cùng vị trí. Họ buộc phải lựa chọn và đã quyết định sẽ đẩy Coutinho đi trong mùa Hè này. Và theo báo chí Tây Ban Nha, điểm đến lý tưởng dành cho Coutinho là sân Old Trafford.

Tuy nhiên, HLV Solskjaer đã có ý định đầu tư vào các cầu thủ trẻ trong mùa Hè này để xây dựng lại đội hình MU. Chiến lược gia người Na Uy có lẽ nên giữ vững quan điểm của mình và bỏ qua Coutinho. Hoặc nếu mạo hiểm, ông sẽ có nguy cơ sở hữu thêm một “Alexis Sanchez phiên bản mới”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm