MU: Solskjaer đang được ca ngợi thái quá

28/03/2021 20:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các quan chức của MU đã khiến CĐV phải lo lắng khi họ ca ngợi thái quá về công việc của Ole Gunnar Solskjaer. 

Tin bóng đá MU 28/3: Solskjaer nhận tin vui vụ Varane. Hé mở hi vọng vụ Harry Kane

Tin bóng đá MU 28/3: Solskjaer nhận tin vui vụ Varane. Hé mở hi vọng vụ Harry Kane

Tin bóng đá MU hôm nay: MU có hi vọng mua được Harry Kane khi tiền đạo tuyển Anh được cho là muốn rời Tottenham. Phó Chủ tịch Ed Woodward ủng hộ Solskjaer mua trung vệ Varane của Real Madrid. Tin tức bóng đá hôm nay.

MU đang cố gắng trói chân Ole Gunnar Solskjaer bằng bản hợp đồng mới. Và Richard Arnold, giám đốc điều hành của MU, đã ca ngợi Solskjaer lên tận mây xanh chỉ một vài ngày trước khi CLB bị loại khỏi FA Cup mùa này. Arnold dường như đã ca ngợi thái quá Solskjaer, như thể HLV người Na Uy giống Sir Alex ở thời kỳ đỉnh cao hay Jose Mourinho lúc đánh bại Barcelona ở Camp Nou, hay Juergen Klopp sau khi giúp Liverpool đoạt Champions League hay Premier League.

“Không có ai trên thế giới hạnh phúc hơn tôi với những thành công mà Solskjaer đang mang lại”, Arnold phát biểu sau khi thông báo về một hợp đồng tài trợ. “Khi bạn ở trong CLB và nhìn thấy cách làm việc của Solskjaer, bản lĩnh của ông ấy, bạn sẽ rất hài lòng. Solskjaer xứng đáng có được thành công và ông ấy đã thành công, điều đó khiến tôi hạnh phúc”, Richard Arnold nói tiếp.

MU, Manchester United, bóng đá, bong da, trực tiếp, Solskjaer, Richard Arnold, lịch thi đấu bóng đá
Solskjaer đã giúp MU tiến bộ

Richard Arnold phát biểu một cách hồn nhiên giống như đứa trẻ 5 tuổi với tấm poster của Ole trên tường. Ông là giám đốc điều hành của CLB chứ không phải một CĐV. Thêm vào đó, những điều mà Arnold nói là quá khoa trương, không thực tế chút nào.

Sự thật là Solskjaer đang làm công việc của mình tại MU tương đối ổn. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã thụt lùi dưới thời Van Gaal và Mourinho, trong khi chính Solskjaer đã mang lại sự ổn định và thậm chí, người ta có cảm giác rằng HLV người Na Uy đang dần giúp MU quay trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Solskjaer đã giải quyết tốt tình hình của Pogba ở MU. Bên cạnh đó, HLV người Na Uy còn giúp Luke Shaw thi đấu thăng hoa ở mùa giải này. Solskjaer cũng đẩy mạnh việc sử dụng các cầu thủ từ lò đào tạo. Ông đã giúp MU vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH và xây dựng dần dần một đội hình để cạnh tranh danh hiệu.

Nhưng có phải Solskjaer đã thành công như Richard Arnold nói? Đội bóng chủ sân Old Trafford đang kém xa Man City 14 điểm trên BXH. Họ vẫn chưa đoạt được danh hiệu nào với Solskjaer và thậm chí đang đối mặt với nguy cơ trắng tay ở mùa giải này.

MU, Manchester United, bóng đá, bong da, trực tiếp, Solskjaer, Richard Arnold, lịch thi đấu bóng đá
Chừng nào MU chưa giành danh hiệu, chừng đó chưa thể coi Solskjaer đã thành công

Dường như tiêu chuẩn thành công với Richard Arnold là quá thấp so với những kỳ vọng của các CĐV MU. Sự thiếu tham vọng chính là những gì mà các CĐV của MU hình dung về ban lãnh đạo của họ. Chủ sở hữu của CLB, nhà Glazer đã công khai nói rằng họ quan tâm tới thành tích bên ngoài sân cỏ hơn là màn trình diễn của đội bóng.

“Màn trình diễn của đội bóng không thực sự có tác động đáng kể đối với công việc kinh doanh của chúng tôi”, Ed Woodward, Phó chủ tịch điều hành của MU, nói với các nhà đầu tư cách đây vài năm.

Tháng 1/2020, MU mượn Odion Ighalo từ CLB Shanghai Greenland Shenhua. Đây là bản hợp đồng không được nhiều CĐV của đội bóng hoan nghênh. Tuy nhiên Richard Arnold vẫn tự hào tuyên bố rằng: “Ngay sau khi chúng tôi ký hợp đồng với Ighalo, cậu ấy đã trở thành từ khóa thịnh hành nhiều nhất trên Twitter”. Có lẽ Arnold không nhận ra rằng lý do thực sự đằng sau là các CĐV của MU quá thất vọng với một bản hợp đồng ít tên tuổi được đưa về CLB.

MU, Manchester United, bóng đá, bong da, trực tiếp, Solskjaer, Richard Arnold, lịch thi đấu bóng đá
Phát ngôn của Richard Arnold chỉ càng khiến CĐV MU thêm lo lắng

Ban lãnh đạo của MU đã bị chỉ trích vì quá tập trung vào công việc kinh doanh, thay vì quan tâm tới sự tiến bộ của đội bóng. Nhiều CĐV tin rằng MU đang tập trung việc kiếm tiền từ Tiktok hơn là đầu tư mua sắm 1 trung vệ để đá cặp với Maguire.

Những CĐV của MU luôn dõi theo các trận đấu khó có thể đưa ra tuyên bố rằng Solskjaer đã gặt hái được “thành công phi thường” như Richard Arnold đã nói. MU hiện tại dù có sự tiến bộ nhưng vẫn còn kém xa Man City và không có gì đảm bảo đội bóng sẽ đoạt chức vô địch ở mùa giải sau.

Ở một CLB lớn như MU, không có danh hiệu thì chẳng thể coi là thành công. Và vì thế, những lời khen ngợi của Richard Arnold là quá sáo rỗng và tầm thường. Những phát ngôn đó càng khiến CĐV của MU thêm sợ hãi vì họ có 1 người đàn ông không biết gì về bóng đá nhưng lại điều hành CLB.

Solskjaer đã nỗ lực để giúp MU tiến lên nhưng ông vẫn chỉ trên mức “yêu cầu tối thiểu” đối với một CLB lớn như “Quỷ đỏ”. MU cần có bước tiến lớn hơn nữa để cạnh tranh với Man City và Richard Arnold cần thôi việc đưa ra những phát ngôn khoa trương của mình. Thay vào đó, ông và Ed Woodward cần phải hỗ trợ Solskjaer trên TTCN để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Man City, Liverpool, Chelsea sẽ không ngồi yên trong mùa Hè này và thử thách ở mùa giải sau sẽ khó hơn đối với MU.

Solskjaer xứng đáng được trao cơ hội dẫn dắt MU đến cuối mùa giải sau. Cho tới lúc đó, ai đó nên nói với Arnold rằng, hãy cứ giữ ý nghĩ về “thành công phi thường” trong lòng mình, chứ đừng bày tỏ công khai.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm