MU: Sir Alex giờ vẫn hối hận vì bỏ rơi Park Ji Sung ở chung kết Cúp C1 2008

25/06/2019 21:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex Ferguson đã không điền tên Park Ji Sung vào trận chung kết Champions League 2008 gặp Chelsea và quyết định này đến nay vẫn khiến ông khó chịu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/6: Trực tiếp Hà Nội đấu với Ceres Negros

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/6: Trực tiếp Hà Nội đấu với Ceres Negros

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp bán kết lượt về AFC Cup. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019.

Trong suốt 27 năm dẫn dắt MU, Sir Alex Ferguson đã đạt được nhiều thành công nhưng cũng có những quyết định sai lầm khiến ông phải tiếc nuối. Một trong những quyết định đó là việc ông không điền tên tiền vệ Park Ji Sung vào danh sách dự bị của MU trong trận chung kết Champions League năm 2008 gặp Chelsea.

Thời điểm đó, mỗi đội bóng chỉ được điền tên 7 cầu thủ vào danh sách dự bị thay vì 12 cầu thủ như ngày nay.

Mặc dù đã giành chiến thắng nhưng Sir Alex vẫn tiếc nuối vì đã bỏ rơi cậu trò cưng của mình. Trên MUTV, ông khẳng định đó là một trong những quyết định khó khăn nhất mà ông từng phải đưa ra trong sự nghiệp làm bóng đá.

“Giành được chức vô địch châu Âu thật tuyệt vời. Tôi đã có trong tay một nhóm cầu thủ với tinh thần chiến đấu rất cao và chất lượng. Đó là một đội hình mạnh”, Sir Alex chia sẻ.

“Vấn đề của tôi ở trận chung kết năm ấy là đã bỏ rơi Park Ji Sung. Thậm chí tôi vẫn còn hối hận cho đến ngày hôm nay”.

“Cậu ấy đã đóng vai trò quan trọng trong đội và việc không sử dụng cậu ấy trong trận chung kết thực sự là một vấn đề”.

Chú thích ảnh
Sir Alex hối hận vì đã không sử dụng Park Ji Sung ở chung kết C1 năm 2008

Sir Alex nói tiếp: “Tại Wembley năm 2011, tôi đã làm điều tương tự với Dimitar Berbatov và cậu ấy đón nhận tin tức đó một cách thật tồi tệ. Cậu ấy không đáng bị như thế. Không cầu thủ nào đáng bị loại khỏi trận chung kết cả”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều để có 11 cầu thủ trong danh sách dự bị ở các trận chung kết”.

“Bạn sẽ có tới 4 hay 5 cầu thủ xuất sắc phải ngồi ở khán đài theo dõi các trận đấu như vậy, dù họ đã có những đóng góp tuyệt vời trong việc đưa CLB tới đó”.

Park Ji Sung sau đó đã góp mặt trong cả hai trận chung kết Champions League năm 2009 và 2011. Mặc dù vậy, anh không được tận hưởng cảm giác chiến thắng khi MU để thua cả 2 lần trước Barca.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm