M.U sẽ tiếp tục gây sức ép lên Man City cho đến khi cuộc đua vô địch kết thúc

04/12/2017 19:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đó là nhận định của huyền thoại Premier League Alan Shearer. Ông tin rằng nửa đỏ thành Manchester có đủ chất lượng để thách thức Man City đến cuối mùa giải.

Dẫn lời Alan Shearer trên tờ The Sun:

“Đã có nhiều lời bình luận được đưa ra về việc Man City đã tiến xa thế nào trong mùa giải này. Không chỉ về điểm số có được ở thời điểm hiện tại mà còn cả về lối chơi của họ.

Những tràng pháo tay trên khán đài đã chứng minh điều đó. Họ có một hàng công mạnh. Họ đã giải quyết những thiếu sót ở hàng phòng ngự và trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuy nhiên, thứ bóng đá tấn công mà Man United trình diễn trong trận đấu với Arsenal cũng hay như những gì Man City làm được trong mùa giải này.

Tuyên bố này của tôi đã gây ra sự phẫn nộ ngoài dự kiến trên Twitter từ những người không thuyết phục bởi nửa đỏ thành Manchester.

Chú thích ảnh
Alan Shearer đặt niềm tin ở M.U

Nhưng tôi đã không nói rằng họ tốt như Man City. Bởi vì dựa trên những màn trình diễn ở mùa giải này, họ đã không làm được điều tương tự.

Những gì tôi đang nói chỉ dựa trên đúng trận đấu với Arsenal hôm thứ Bảy. Một đội phải thi đấu trên sân khách và đối thủ là Arsenal đang vào ‘phom’.

Vì vậy, đừng cho rằng Man City đang có một năm thống trị và sẽ bỏ xa đối thủ trong cuộc đua vô địch. Man United sẽ bám đuổi họ và nếu Quỷ đỏ giành chiến thắng trong trận derby Manchester tới, cuộc đua mới chính thức bắt đầu.

Chú thích ảnh
Man United đã có màn trình diễn khá ấn tượng trước Arsenal

Man United có một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Họ có một hàng phòng ngự đang cải thiện. Và cách hàng công của họ chơi một chạm trước Arsenal cho thấy họ cũng có thể làm được những điều tương tự như Man City mùa này.

Tôi từng cho rằng họ là ứng cử viên cho chức vô địch mùa giải này. Tình thế có vẻ không như mong đợi nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ niềm tin.

Họ đã giành chiến thắng trước Arsenal hôm thứ Bảy, ngay cả khi các số liệu thống kê không nghiêng về họ.

Pháo thủ đã có 75% thời lượng kiểm soát bóng, 33 cú dứt điểm so với 8 của Man United, 15 cú sút trúng khung thành so với 4 và 12 quả phạt góc so với 1.

Tuy nhiên trong 4 cú sút đó, Man United đã ghi được 3 bàn và Jesse Lingard có một cú đúp. Tôi đã bị các CĐV Arsenal chỉ trích trên Twitter và họ cho rằng Man United chiến thắng là nhờ David de Gea. Rồi sao? Cậu ấy ở đó để cản phá những cú sút và đã làm rất tuyệt vời.

Thủ môn có tầm quan trọng y như tiền đạo chính. Vì vậy, khi cậu ấy đẩy một cú sút nào đó thì nó nên được lưu ý như một bàn thắng.

Chú thích ảnh
De Gea có 14 pha cứu thua trước Arsenal

Một lần nữa, những nỗ lực của Man United không hề ảnh hưởng tới Man City và họ vẫn duy trì được khoảng cách 8 điểm trên BXH. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu gần đây – trong chuyến làm khách của Huddersfield và trận đấu với Southampton cuối tuần trước – các đội bóng đang tìm cách ngăn cản đoàn quân của Pep Guardiola.

Cuối tuần qua, West Ham đã phòng ngự chặt chẽ hơn cả mong đợi. Nhưng Man City lại giành chiến thắng bằng một bàn thắng muộn nữa.

Tất nhiên, chỉ có một đội có khả năng chặn đứng Man City và đó là Man United.

Họ sẽ hiểu Man City thi đấu ra sao. Pep Guardiola sẽ không bao giờ thay đổi phong cách chơi và vì sao phải thay đổi? Cách họ vượt qua các đối thủ thật tuyệt vời.

Nhưng Mourinho là một người có xu hướng thích ứng với những thách thức khác nhau. Đội bóng của ông đã thổi bay Arsenal trong những phút đầu trận nhưng vẫn có thể thi đấu một cách kiên nhẫn sau đó.

Ông ấy sẽ có kế hoạch cho trận đấu tới. Mặc dù tiếc là sẽ phải làm điều đó mà không có Paul Pogba – người vừa phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Arsenal. Đối với tôi, đó là hình phạt xứng đáng. Cậu ấy đã vào bóng một cách nguy hiểm.

Nhưng việc thiếu Pogba sẽ là tổn thất lớn với Mourinho. Cậu ấy đã đóng góp rất nhiều kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Pogba bị đuổi, lỡ derby Manchester: Khi cả trợ lý trọng tài cũng sốc!

Pogba bị đuổi, lỡ derby Manchester: Khi cả trợ lý trọng tài cũng sốc!

Chỉ vì quá ham bóng, Paul Pogba đã phạm lỗi không cần thiết với Hector Bellerin và dính thẻ đỏ, đẩy M.U vào tình cảnh khó khăn khi mà họ sẽ phải bước vào trận derby Manchester mà không có anh.

Sau vài năm khó khăn kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, Man United đã tìm thấy tinh thần dưới thời Jose Mourinho. Điều đó đã cho các CĐV quyền hy vọng vào tương lai.

Nếu để thua Man City trong trận đấu tới, hy vọng đó sẽ bị dập tắt. Còn nếu thắng, hy vọng đó sẽ lại tăng lên. Đó sẽ là một trận đấu lớn.

Tôi không phải một trong những người sẽ loại Man United ra khỏi cuộc đua vô địch mùa này. Màn trình diễn của họ vào cuối tuần sẽ cho chúng ta câu trả lời tốt nhất”.

Trung Phạm
Dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm