MU sẽ sử dụng Maguire như thế nào?

16/07/2019 15:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Maguire sẽ là sự nâng cấp cho hàng thủ của MU nhưng bài toán với HLV Ole Gunnar Solskjaer là sử dụng trung vệ người Anh như thế nào ở MU để có thể khai thác triệt để tài năng của anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/7: Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/7: Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Colorado Rapids Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Trực tiếp vòng 16 V League. Trực tiếp Lượt về vòng loại Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu.

Harry Maguire sắp gia nhập MU từ Leicester với giá 80 triệu bảng. Đây rõ ràng là bản hợp đồng quan trọng với đội bóng chủ sân Old Trafford trong bối cảnh mà hàng thủ của MU đã thủng lưới tới 54 bàn ở mùa giải trước, nhiều hơn bất cứ đội nào trong nửa trên BXH (ngoại trừ West Ham – 55 bàn thua).

Maguire là cầu thủ có khả năng không chiến tốt và điểm cộng khác của trung vệ này là khả năng chơi bóng bằng chân cùng với sự đa năng. Do vậy, Ole Gunnar Solskjaer sẽ có nhiều lựa chọn ở mùa tới khi bố trí hàng thủ với Maguire.

Maguire đá cặp trung vệ với Lindelof

Nếu HLV Solskjaer sử dụng đội hình với hàng thủ 4 người, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Harry Maguire đá cặp trung vệ với Victor Lindelof.

Lindelof chính là trung vệ hay nhất của MU ở mùa giải vừa qua nhưng vấn đề là cầu thủ người Thụy Điển chưa bao giờ có một đối tác ăn ý ở hàng thủ để tạo thành tấm lá chắn vững vàng trước khung thành của De Gea. Maguire có thể sẽ giải quyết vấn đề đó và cùng Lindelof tạo ra cặp trung vệ thép cho MU.

Điểm chung của Maguire và Lindelof là đều chơi bóng bằng chân tốt. Cả hai hứa hẹn sẽ là những cầu thủ góp phần quan trọng giúp MU triển khai tấn công từ phần sân nhà, điều mà họ gặp khó khăn trong suốt mùa giải vừa qua.

Chú thích ảnh
Đây sẽ là sơ đồ mà MU sẽ sử dụng khi có Maguire?

Bên cạnh đó, Maguire cũng sẽ đảm bảo cho MU thoát khỏi những tình huống nguy hiểm từ các pha bóng bổng. Theo thống kê của CIES (Trung tâm nghiên cứu bóng đá) thì Harry Maguire chính là cầu thủ có khả năng không chiến tốt nhất ở Premier League mùa giải qua với tỉ lệ giành chiến thắng trong các pha bóng bổng là 85,3%, hơn cả Van Dijk (84,1%). Maguire cũng chỉ đứng sau Marcelo Guedes (Lyon, 85,5%), hậu vệ có khả năng chơi bóng bằng đầu tốt nhất ở Top 5 giải VĐQG châu Âu mùa 2018-19.

Bên cạnh đó, Maguire cũng là mối đe dọa cho hàng thủ đối phương khi anh lên tham gia tấn công. Trung vệ của Leicester đã ghi được 3 bàn thắng ở Premier League mùa trước, chỉ kém Van Dijk có 1 bàn. Đó là điều ấn tượng khi mà Leicester là đội bóng yếu hơn nhiều so với Liverpool.

Thi đấu ở sơ đồ 3-5-2

Nếu HLV Solskjaer chuyển sang đá với sơ đồ 3-5-2 thì 3 trung vệ của MU rất có thể sẽ là Harry Maguire, Victor Lindelof và Eric Bailly. Theo đánh giá của tờ Manchester Evening News, MU chưa thực sự thi đấu hiệu quả với sơ đồ 3 trung vệ ở mùa giải trước. Solskjaer cũng từng thử nghiệm nhưng không thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên sự có mặt của Maguire có thể giải quyết được vấn đề này. Về lý thuyết, Maguire có thể chơi tốt ở bất cứ vị trí nào trong hàng thủ 3 người.

Nên nhớ là Maguire có nhiều kinh nghiệm khi thi đấu ở hàng thủ 3 người và đã tỏa sáng ở World Cup 2018, khi tuyển Anh vào tới Bán kết. Ở giải đấu đó, Maguire chơi ở vị trí trung vệ lệch trái.

Nếu MU đá với sơ đồ này, Maguire có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch trái bên cạnh Lindelof và Eric Bailly (trung vệ lệch phải). Nếu đá trung vệ lệch trái, Maguire sẽ thể hiện được khả năng đi bóng của mình để giúp MU đưa bóng về phía trước.

Tuy nhiên anh cũng có thể đá trung vệ chính giữa. Khi đó, Ole có thể sẽ cho cầu thủ trẻ Axel Tuanzebe đá trung vệ lệch phải bởi anh rất thích hợp với vị trí đó.

Với khả năng không chiến tốt cũng như biết cách chỉ huy hàng thủ, Maguire có thể sẽ giúp MU cải thiện khả năng phòng ngự khi “Quỷ đỏ” chơi với sơ đồ 3 trung vệ.

Ở bên cánh, Ole sẽ có 2 hậu vệ cánh có thể lực tốt để lên công về thủ trong suốt 90 phút là Luke Shaw và đặc biệt là tân binh Aaron Wan-Bissaka, hậu vệ có khả năng một chọi một rất tốt. Hàng thủ của MU vì thế sẽ trở nên chắc chắn gấp bội so với mùa giải trước.

Tóm lại, Maguire sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ MU. Sẽ không quá lời nếu cho rằng Maguire sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp Solskjaer tái thiết lại “Quỷ đỏ”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm