"M.U sẽ nhớ Jesse Lingard nhiều hơn Anthony Martial"

17/02/2019 15:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Charlie Nicolas cho rằng việc Jesse Lingard dính chấn thương sẽ là sự mất mát to lớn đối với M.U, thay vì Anthony Martial.

M.U gây sốc khi tạo ‘bom tấn’ 70 triệu bảng với Jadon Sancho

M.U gây sốc khi tạo ‘bom tấn’ 70 triệu bảng với Jadon Sancho

M.U đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ cánh 18 tuổi Jadon Sancho. Giá của thương vụ này dự kiến rơi vào khoảng 70 triệu bảng.

Trong cuộc họp báo  hôm 15/2, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thông báo rằng: "Anthony Martial và Jesse Lingard phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Tôi nghĩ họ không thể tham dự 2 trận tiếp theo. Cầu thủ trẻ Mason Greenwood cũng không có cơ hội thể hiện với lý do tương tự. Còn Antonio Valencia và Matteo Darmian vẫn chưa thể trở lại".

Chú thích ảnh

Cả Anthony Martial và Jesse Lingard đều dính chấn thương và sớm rời sân trong trận M.U thua 0-2 trước PSG tại lượt đi vòng knock-out Champions League hồi giữa tuần. Tiền đạo người Pháp bị đau háng còn tiền vệ người Anh dính chấn thương đùi. Trong khi đó, M.U sẽ làm khách ở Stamford Bridge tại vòng 5 cúp FA vào ngày 18/2, rồi tiếp đón Liverpool trên sân nhà Old Trafford ở vòng 26 Premier League, diễn ra vào ngày 23/2.

Chú thích ảnh

Trong lần bình luận trên chương trình The Debate mới đây, cựu danh thủ Charlie Nicolas đã đưa ra những phân tích về tầm quan trọng của Anthony Martial và Jesse Lingard đối với M.U ở thời điểm hiện tại.

"Tôi nghĩ rằng M.U sẽ nhớ Jesse Lingard nhiều hơn Anthony Martial vì họ cần nhiều sự hỗ trợ trong tấn công. Nhưng thứ mà họ sẽ bỏ lỡ là sự lựa chọn, điều đó rất quan trọng" – Charlie Nicolas chia sẻ.

"Những gì mà họ có thể mang đến từ băng ghế dự bị? Hiện tại Alexis Sanchez vẫn chưa ổn định, và vì lý do đó nên đội hình của họ cần có sự hỗ trợ để tổ chức tấn công nhanh. Liệu Ole có đủ táo bạo để đưa M.U trở lại phong cách như thời ông ấy còn thi đấu, với 2 tiền đạo và 1 ai đó hỗ trợ phía sau. Tôi rất muốn xem ông ấy làm thế nào để thích nghi với điều đó".

Chú thích ảnh

Cựu danh thủ người Scotland nhấn mạnh: "Tôi chỉ cảm thấy rằng hàng tiền vệ của M.U với Nemanja Matic lùi sâu kiểm soát bóng, Paul Pogba xuất sắc hơn khi dâng cao hơn, kết hợp ăn ý với Jesse Lingard – cậu ấy di chuyển, cung cấp bóng và tạo khoảng trống cho các đồng đội.

"Khi Paul Pogba ở trạng thái tốt nhất, cậu ấy có thể thực hiện những đường chuyền quyết định hướng đến 2 vị trí thường xuyên là Marcus Rashford và Jesse Lingard. Họ đọc tình huống nhanh nhạy và có thể nhìn thấy không gian phía sau. Tôi nghĩ rằng đó là những cầu thủ có thể thích ứng với M.U".

"Ở thời điểm hiện tại, M.U đang sở hữu Alexis Sanchez – một chiến binh. Cậu ấy muốn đảm nhiệm cánh trái và sau đó di chuyển vào trong rồi thực hiện đường chuyền, nhưng rất hiếm khi cậu ấy thể hiện điều đó. Do vậy, M.U sẽ rất nhớ Jesse Lingard và Anthony Martial".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm