MU sau thương vụ Van de Beek: Giữ tiền trong két mới là khôn ngoan

06/09/2020 15:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn luôn muốn được là số 1 khi đang ở trong một cuộc đua mà các đối thủ của mình sẽ không bao giờ dừng lại và không cho phép bạn được nghỉ ngơi hoặc hít thở một cách dễ dàng, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn nếu như bạn không sẵn sàng.

Chuyển nhượng bóng đá Anh 6/9: MU tìm phương án thay thế Sancho. Chelsea tiếp tục mua sắm

Chuyển nhượng bóng đá Anh 6/9: MU tìm phương án thay thế Sancho. Chelsea tiếp tục mua sắm

Man United tìm phương án thay thế Jadon Sancho, Chelsea tiếp tục mua sắm, Arsenal gặp khó vụ Thomas Partey,...

Chelsea đã chi tiêu đủ để phần còn lại của Ngoại hạng Anh thấy rằng, họ không muốn mãi mãi nằm trong cái bóng của Man City hay Liverpool nữa. Arsenal cố giữ chân Aubameyang bằng một bản hợp đồng cỡ bự và rõ ràng là MU đã nhắc nhở tất cả về tham vọng của họ ở mùa giải mới với việc mua về Van de Beek nhưng liệu đó có phải là sự bắt đầu cho một cuộc đua vũ trang của họ trên thị trường chuyển nhượng đầy những ẩn số vì dịch Covid-19.

MU thiếu gì?

Để vô địch Ngoại hạng Anh, Jurgen Klopp đã phải chờ đến hơn 3 năm để bồi đắp những vị trí trọng yếu nhất của Liverpool, đó là thủ môn như Alisson Becker và trung vệ Van Dijk. Pep Guardiola gần như thay mới toàn bộ những con người cũ kĩ ở Etihad để vô địch hai mùa trước đó và tiếp tục công việc mua sắm đó trong mùa Hè này với hi vọng không bị Liverpool bỏ lại phía sau.

Đứng thứ 3 mùa trước là một điều gì đó rất cụ thể về khả năng cạnh tranh chức vô địch của MU nhưng nó thật sự cần đánh giá trên những con số có tính chất tác động tới cơ hội đăng quang đó như số bàn thắng họ ghi được, số trận thắng trong một mùa giải và kĩ năng bảo vệ khung thành như thế nào?

Man City, trong cả mùa bóng, ghi được 102 bàn thắng, Liverpool đứng thứ hai ở chỉ số này với 85 bàn, MU chỉ đứng thứ 5 với 66 bàn, kém cả Chelsea và Leicester City. Hai tiền đạo là Rashford và Martial cùng ghi được 17 bàn, Mason Greenwood có 10 bàn khác và Bruno Fernandez có 8 pha lập công.

Hai ngôi sao ghi bàn nhiều nhất của Liverpool là Salah và Mane mỗi người có lần lượt là 19 và 18 bàn thắng, Man City tốt nhất ở khía cạnh tấn công khi có tới 5 cầu thủ ghi được trên 10 bàn thắng so với 3 của MU và 2 của nhà tân vô địch.

MU, Chuyển nhượng MU, MU mua Van de Beek, MU mua hậu vệ trái Real Madrid, chuyển nhượng bóng đá, Van de Beek, tin chuyển nhượng, tin tức MU, tin bóng đá MU
Sau Van de Beek, MU sẽ không chạy đua mua sắm nữa?

Điều đó có nghĩa là Ole cần một trung phong, hoặc một chân sút có thể ghi được 20 bàn mỗi mùa giống như Ronaldo hay gần hơn một chút là Van Persie trước kia, nếu như cuộc đua vô địch dựa trên số bàn thắng mỗi đội ghi được và ít nhất là MU đang thua kém các đối thủ ở khía cạnh này.

Thiếu một chân sút cự phách tự khắc dẫn đến việc họ chỉ có 18 trận thắng, bạn sẽ không bao giờ trở thành nhà vô địch nếu như chỉ thắng được một nửa số trận trong mùa giải, Liverpool thắng tới 32 trận ở mùa vừa rồi, Man City cũng đạt con số này mùa 2018-2019 (trong khi MU mùa này chỉ thắng 19 trận).

MU cùng với Man City, chắc chắn là hai đội cạnh tranh chức vô địch tệ nhất ở khía cạnh phòng ngự, đội bóng áo đỏ hòa tới 12 trận, thua 8 trận khác, còn người hàng xóm của họ thua tới 9 trận, dù số bàn thua của ba câu lạc bộ này là xấp xỉ nhau nhưng Liverpool với Van Dijk là sự khác biệt.

Họ sẽ mua bao nhiêu cầu thủ?

“Với lực lượng hiện tại, MU không thể tranh vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. CLB cần bổ sung 4-5 cầu thủ nữa, trong đó, có một trung phong, một hậu vệ trái, một cầu thủ chạy cánh phải, một trung vệ tầm thế giới”, Gary Neville khẩn khoản ban lãnh đạo đội bóng giúp đỡ Solskjaer.

Nhưng không phải ông chủ nào cũng sẵn lòng mua hết người này tới người khác như Roman Abramovich, cũng không có nhiều câu lạc bộ cố gắng biếu không các ngôi sao như Barcelona như hiện tại. Jadon Sancho có giá tới cả 100 triệu euro và Borussia Dortmund không chịu xuống nước, một trung vệ như Upamecano cũng có giá tới 42 triệu euro.

Ole Gunnar Solskjaer không thể gõ cửa phòng làm việc của Ed Woodward để yêu cầu đưa về Old Trafford Luis Suarez già nua mà Barcelona đang muốn tống cổ với dạng miễn phí và việc ghi bàn đã trở thành gánh nặng khôn kham. Và câu hỏi thiết thực hơn, làm sao họ có thể xử lý được hết những vấn đề của đội bóng chỉ trong một mùa Hè được? “Sự xuất hiện của Van de Beek đã chứng minh rằng, Ole cùng ban lãnh đạo MU có ý tưởng rõ ràng về việc xây dựng đội bóng, đó phải là những cầu thủ xuất sắc, trẻ tuổi và khát khao chiến thắng”, kí giả Paul Wilson bình luận trên Guardian, “Nhưng không nghi ngờ gì nữa, mức giá cũng là một vấn đề”.

Kế hoạch là đội bóng áo đỏ phải cạnh tranh được chức vô địch Ngoại hạng Anh với điều kiện lý tưởng ở mức phù hợp nhất, một đội hình đầy đặn, trẻ trung chất lượng và ít tốn kém nhất. Vào một lúc nào đó bình an hơn hiện tại, khi các CĐV có thể tới sân, tiền bản quyền truyền hình không bị cắt giảm, Ole sẽ có được cả thế giới riêng của mình nhưng bây giờ thì có thể là không.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm