MU sắp có Adrien Rabiot nhưng vẫn quyết chiêu mộ De Jong

10/08/2022 07:01 GMT+7 | Man United

MU đang tiến ngày một gần hơn với thỏa thuận chiêu mộ Adrien Rabiot sau khi sẵn sàng chi trả 15 triệu bảng Anh đáp ứng yêu cầu của Juventus.

De Jong từ chối cả MU lẫn Chelsea, quyết ở lại Barca nhưng không giảm lương

De Jong từ chối cả MU lẫn Chelsea, quyết ở lại Barca nhưng không giảm lương

Sau khi Barca đe dọa hủy hợp đồng hiện tại của De Jong vì khẳng định hợp đồng này có dấu hiệu phạm tội thì De Jong đáp lại bằng cách từ chối đàm phán với cả Chelsea lẫn MU và cũng từ chối giảm lương theo đề nghị của Barca.

Rabiot cập bến Juventus vào mùa hè 2019 theo dạng chuyển nhượng tự do sau 7 năm gắn bó với PSG. Sau 3 năm tại Turin, cầu thủ sinh năm 1995 chơi 129 trận, giành 1 Scudetto cùng 3 cúp quốc nội. Mùa trước, Rabiot vẫn là trụ cột của Juventus với 45 lần ra sân trên mọi đấu trường, góp công vào chức vô địch Coppa Italia. Nhưng mùa này, Rabiot không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Max Allegri.

Với việc Rabiot còn 1 năm trong hợp đồng, Juventus muốn bán để tránh mất trắng mùa sau. Điều này mở ra cơ hội cho MU. HLV Erik ten Hag không xem Rabiot là sự thay thế trong trường hợp MU hụt De Jong, mà là sự bổ sung cho tuyến giữa Quỷ đỏ vốn đang thiếu chất lượng.

Với Rabiot, MU sẽ có được một tiền vệ tài năng nhưng có tiếng với những rắc rối. Điều này một phần là do mẹ kiêm người đại diện của anh, Veronique Rabiot- người phụ nữ không ngại công khai chỉ trích các huấn luyện viên, lãnh đạo các đội bóng mà con trai bà từng đầu quân.

 

Chú thích ảnh
MU đang đàm phán thỏa thuận tiền lương với Rabiot

  

Veronique từng yêu cầu được đi du đấu trước mùa giải khi Rabiot ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với PSG, tìm đến tận bãi đỗ xe để hỏi chuyện Laurent Blanc khi vị HLV này để con trai bà tập luyện ở đội trẻ để tích lũy thêm kinh nghiệm, khiến Rabiot phải rớt xuống đội dự bị vì đòi hỏi tăng lương trong hợp đồng mới, công khai chỉ trích PSG coi con trai mình là “con tin”, bị giam cầm trong “nhà tù” khi tiền vệ người Pháp bị kỷ luật, không được tham gia tập luyện vào năm 2019. Mâu thuẫn không thể hòa giải dẫn tới việc Rabiot rời PSG theo dạng tự do.

Có nhiều ý kiến cho rằng việc MU theo đuổi Rabiot cho thấy sự “hoảng loạn” trong chuyển nhượng của đội bóng giai đoạn cuối của phiên chợ hè 2022. MU đã thua trận mở màn Premier League 2022-23 trước Brighton. Người hâm mộ đã kêu gọi đội bóng tái cấu trúc tuyến giữa. Rabiot được cho là không phải là sự thay thế cho De Jong, bởi MU vẫn hy vọng họ có thể chiêu mộ cầu thủ người Hà Lan.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm