MU: Ronaldo rời đi? Tốt cho MU của Ten Hag

04/07/2022 07:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ý định rời MU của Cristiano Ronaldo không phải lần đầu tiên xuất hiện trong thời gian gần đây. Nếu điều ấy thành sự thật, hãy vỗ tay ăn mừng cho MU và công cuộc làm mới đội bóng của tân HLV Erik ten Hag.

Chuyển nhượng MU: Tyrell Malacia đã bay tới Anh để kiểm tra y tế

Chuyển nhượng MU: Tyrell Malacia đã bay tới Anh để kiểm tra y tế

Cuối cùng thì ông Erik Ten Hag cũng được đón nhận tin vui khi MU chốt xong vụ mua hậu vệ Tyrell Malacia. Hậu vệ người Hà Lan đã bay tới Old Trafford để tiến hành kiểm tra sức khỏe.

1. Trong những phát biểu của mình về Ronaldo, HLV Erik ten Hag tỏ ra khá thận trọng và không có bất cứ ý nói tiêu cực nào về chỗ đứng của CR7. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi siêu sao 37 tuổi này vẫn để lại tầm ảnh hưởng lớn ở sân Old Trafford, dẫu cho khả năng tương thích của anh với thứ bóng đá mới mẻ vị HLV người Hà Lan tạo ra là một dấu hỏi lớn.

Việc Ronaldo bày tỏ ý muốn ra đi là điều không có gì mới mẻ. Thật khó hình dung siêu sao người Bồ Đào Nha hạ mình chơi cho một đội bóng chỉ hiện diện ở Europa League. Suốt những năm đỉnh cao của sự nghiệp, từ MU, Real Madrid cho đến Juventus, CR7 coi việc dự Champions League tự nhiên như việc hít thở khí trời mỗi ngày. Càng khó nghĩ cho Ronaldo khi anh chứng kiến Man City hay Liverpool đua nhau mua sắm tân binh nhanh chóng và gọn gàng, trong khi MU mới chỉ chuẩn bị đón tân binh đầu tiên là Tyrell Malacia, một hậu vệ trái vẫn chưa có tên tuổi từ Feyenoord.

Bản thân việc chỉ còn một năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford khiến Ronaldo có quyền cân nhắc nhiều hơn về tương lai. Anh có thể dưỡng già ở Mỹ hay châu Á, hoặc tìm một đội bóng vẫn còn tham vọng. Khả năng CR7 chuyển đến Chelsea đã được râm ran nhắc tới, dẫu cho còn quá nhiều thách thức để một thương vụ như thế có thể xảy ra.

2. Liệu MU có nên níu giữ Ronaldo bằng mọi giá, nếu đây không phải là chiêu trò kích thích mua sắm mà là ý định đến cùng của siêu sao người Bồ Đào Nha? Hoàn toàn không. HLV Ten Hag trong sự nghiệp huấn luyện chưa bao giờ làm việc với những ngôi sao và ông cũng chẳng hào hứng gì ý tưởng truyền đạt thứ bóng đá mới mẻ của mình cho một siêu sao đã 37 tuổi như Ronaldo, dẫu cho thái độ chuyên nghiệp của anh vẫn đủ khả năng đem đến cơ hội hòa hợp với nhà cầm quân thứ ba trong hơn một năm gắn bó với sân Old Trafford.

MU, Chuyển nhượng MU, De Jong không muốn tới MU, MU mời Eriksen bằng lương khủng, chuyển nhượng, chuyển nhượng mới nhất, chuyển nhượng hôm nay, De Jong, Eriksen, Ronaldo
Sự ra đi của Ronaldo mùa Hè này có thể mở lối để HLV Erik ten Hag cách mạng triệt để ở MU

Những thương vụ của MU đang triển khai dưới thời Ten Hag cho thấy nhà cầm quân 52 tuổi này muốn xây dựng một phiên bản khác của Ajax ở sân Old Trafford. Tyrell Malacia sẽ là viên gạch đầu tiên để ông xây dựng thứ bóng đá khác hoàn toàn những gì Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick đã để lại. Anh mang đến một định danh khác về vị trí hậu vệ trái, thay vì sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Solskjaer cho Luke Shaw hay sự hồi sinh của Alex Telles trong những tháng tạm quyền ngắn ngủi của HLV Rangnick. Frenkie de Jong là hạt nhân cho một tuyến giữa mới mẻ của MU, nơi giảm đi không gian cho những mẫu tiền vệ thừa năng lượng nhưng thiếu sáng tạo như Fred hay Scott McTominay.

Cũng không bỏ qua khả năng HLV Ten Hag coi việc Ronaldo chia tay MU là cơ hội để ông tiến hành trẻ hóa đội ngũ nói chung và hàng công nói riêng. Trước CR7, MU đã không ngần ngại để Edinson Cavani và Juan Mata, những cầu thủ tấn công tuổi băm, được tùy ý tìm đội bóng mới sau khi đáo hạn hợp đồng. Jadon Sancho, Marcus Rashford mới là những con người trẻ trung và phù hợp với những gì HLV Ten Hag kỳ vọng. Nếu cần lấp đầy chỗ trống CR7 để lại, cựu HLV Ajax có thể tính đến phương án chiêu mộ một người cũ của Ajax khác là Memphis Depay, tiền đạo đang bị coi là không nằm trong kế hoạch của Barcelona mùa này và mức phí cũng không quá cao, chừng hơn 20 triệu bảng.

3. Trên tất cả, thật khó hình dung HLV Ten Hag có thể làm việc tốt với những ngôi sao có cái tôi mạnh như Ronaldo. Chấp nhận ý nguyện ra đi của CR7 đồng nghĩa nhà cầm quân người Hà Lan sẽ làm sạch phòng thay đồ MU, nơi vốn bị chia rẽ nhiều năm qua vì cái tôi của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Một may mắn cho HLV Ten Hag: Paul Pogba đã ra đi bởi tiền vệ người Pháp đã làm khổ các đời HLV từ Jose Mourinho, Ole Solskjaer đến Ralf Rangnick vì sự phập phù về phong độ lẫn cái tôi toát ra của mình mỗi lần hiện diện trên sân.

Thứ bóng đá của HLV Ten Hag giàu triển vọng nảy mầm ở Old Trafford, nhưng nó sẽ chết yểu nếu tiếp tục dung dưỡng tình trạng phụ thuộc vào một cá nhân như Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi sẽ là tin vui cho dự án của MU dưới thời Ten Hag.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm